Săn tìm ngoại binh

17:00 27/05/2009

Chỉ còn hơn một tuần nữa lượt về V. League 2009 được khởi động lại. Trong quãng nghỉ là lúc các CLB củng cố lực lượng, rèn quân để tiếp tục chinh chiến và một phần quan trọng là tuyển mộ các ngoại binh. Hàng loạt HLV mới được thay tại lượt đi sẽ tạo nhiều thay đổi khi lượt về diễn ra bởi các cầu thủ ngoại có khi phù hợp với ý đồ của ông thầy này nhưng lại không “hợp nhãn” với ông thầy khác.
Chỉ còn hơn một tuần nữa lượt về V. League 2009 được khởi động lại. Trong quãng nghỉ là lúc các CLB củng cố lực lượng, rèn quân để tiếp tục chinh chiến và một phần quan trọng là tuyển mộ các ngoại binh. Hàng loạt HLV mới được thay tại lượt đi sẽ tạo nhiều thay đổi khi lượt về diễn ra bởi các cầu thủ ngoại có khi phù hợp với ý đồ của ông thầy này nhưng lại không “hợp nhãn” với ông thầy khác.

HLV phó Đinh Thế Nam đang trao đổi với cầu thủ ngoại thử việc tại XM. HP
HLV phó Đinh Thế Nam đang trao đổi với cầu thủ ngoại thử việc tại XM. HP

Trong giai đoạn lượt đi, các tân HLV có muốn thay thế các ngoại binh cũng không được và quãng nghỉ giữa mùa giải chính là thời điểm thích hợp để tìm kiếm cầu thủ ưng ý.

XM. Hải Phòng ngay khi kết thúc lượt đi đã “tiễn” Trindade lên đường và HLV Vương Tiến Dũng cũng không ngần ngại cho biết chỉ giữ lại Leandro và De Jesus còn các ngoại binh khác không nằm trong kế hoạch của ông. Còn Thể Công cũng tạo điều kiện cho Francois Endene và Aloys Nyom Nyom chuyển đến các đội bóng khác với những bản hợp đồng cho mượn và chuẩn bị đón tiếp các ngoại binh do đích thân HLV Lê Thuỵ Hải mời về từ Brazil. T&T Hà Nội vừa đón tân HLV Nguyễn Hữu Thắng về thay Triệu Quang Hà cũng chỉ dự định giữ lại Valdinei, Agostinho và tiền vệ Cassiano còn các ngoại binh khác được thanh lý hợp đồng…

Tuy nhiên, thanh lý ngoại binh rất dễ nhưng để tìm được người thay thế thì không phải cứ muốn là được. Chất lượng các cầu thủ ngoại trên thị trường chuyển nhượng rất khó kiểm định bởi gần như họ đều là hàng “không rõ nguồn gốc” và được các “cò” dùng công nghệ đánh bóng chứ nhiều cầu thủ đến khi thử việc mới thấy chỉ có thể thi đấu ở bóng đá phong trào.

Săn tìm ngoại binh tại V. League nhiều khi các HLV phải trông chờ vào may rủi bởi cầu thủ thì nhiều nhưng tìm được người ưng ý quả là khó khăn. Nhiều đội bóng phải chấp nhận ký cho đủ số ngoại theo tiêu chuẩn chứ cũng không dám chắc “ông tây” của mình liệu có làm nên trò trống gì không. Lắm tiền, nhiều của như HAGL cũng phải méo mặt vì ngoại binh khi rầm rộ giới thiệu Edu là học trò của Mourinho thời còn ở Porto nhưng đến khi tiếp xúc và thử việc thì đành lắc đầu tống tiễn vì chất lượng quá kém. XM. Hải Phòng cũng ồn ào với vụ chuyển nhượng cựu tiền đạo của Inter Milan nhưng cuối cùng hình bóng Kallon cập cảng Hải Phòng vẫn mịt mù. Thử việc nhiều nhưng XM. Hải Phòng cũng mới chỉ lấy một trung vệ vốn là người cũ của mình là Achaw. Các CLB hàng ngày đều tiếp nhận các ngoại binh đến thử việc nhưng càng thử, càng nản bởi chất lượng cầu thủ hiếm khi đúng như lời giới thiệu….

Giai đoạn 2 sắp khởi tranh cuộc săn tìm ngoại binh của các CLB vẫn tiếp tục nhưng khó có thể tìm được hàng chất lượng cao. Nhiều CLB đành chọn giải pháp lấy hàng thải, hàng dạt để đủ quân số và ưu tiên những ngoại binh đã từng thi đấu tại V. League bởi “méo mó, có hơn không”. Từ việc tìm ngoại binh, có người đã phải thốt lên: Tìm cầu thủ ngoại bây giờ như mang tiền đi đánh xổ số, thắng thua chắc chỉ có trời mới biết. Một thực tế đáng buồn nhưng hợp lý bởi sự thiếu chuyên nghiệp trong chuyển nhượng trên thị trường cầu thủ tại V. League.

PHAN ANH


Từ khóa:
Bình luận của bạn về bài viết...

captcha

Bản tin Pháp luật

Video clip

Phóng sự ảnh

An toàn giao thông