Sáu nhiệm vụ cấp bách cần làm ngay sau vụ nổ ở Hà Đông

03:40 20/03/2016

Ngay sau khi xảy ra vụ nổ tại khu đô thị Văn Phú, quận Hà Đông, Hà Nội, đồng chí Nguyễn Đức Chung, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội đã đến hiện trường vụ nổ thị sát tình hình, chia sẻ nỗi đau với thân nhân gia đình các nạn nhân và chỉ đạo 6 nhiệm vụ cấp bách phải thực hiện.
 
Như Báo ANTĐ điện tử đã đưa tin, hồi 15h10 chiều nay (19-3), tại vỉa hè TT9 - khu đô thị Văn Phú, quận Hà Đông đường Lê Trọng Tấn kéo dài xảy ra một vụ nổ lớn, tạo ra một hố sâu vuông diện tích khoảng 4 m2, sâu khoảng 1m. Hậu quả vụ nổ làm 3 người đi đường chết tại chỗ; 1 người chết trên đường đi cấp cứu; 1 người mất tích; 10 người bị thương hiện đang cấp cứu tại Bệnh viện Quân y 103; 6 xe môtô bị cháy; 1 ôtô bị hư hỏng; các căn hộ từ số 8 đến số 27 - TT9; số 75 - 95, TT20 bị sụt nứt, hư hỏng.
 
Đồng chí Nguyễn Đức Chung, Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội (thứ hai từ phải sang) chỉ đạo các lực lượng chức năng thực hiện ngay những nhiệm vụ cấp bách sau vụ nổ
Đồng chí Nguyễn Đức Chung, Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội (thứ hai từ phải sang) chỉ đạo các lực lượng chức năng thực hiện ngay những nhiệm vụ cấp bách sau vụ nổ
 
17g chiều cùng ngày, đồng chí Nguyễn Đức Chung, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội đã đến hiện trường vụ nổ tại Khu đô thị Văn Phú, quận Hà Đông, thị sát tình hình, chia sẻ nỗi đau với thân nhân gia đình các nạn nhân và chỉ đạo các nhiệm vụ cấp bách phải thực hiện.
 
 Đồng chí Nguyễn Đức Chung, Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội (thứ 2 từ trái sang) trực tiếp thị sát hiện trường vụ nổ
Đồng chí Nguyễn Đức Chung, Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội (thứ 2 từ trái sang) trực tiếp thị sát hiện trường vụ nổ
Thiếu tướng Đoàn Duy Khương, Giám đốc CATP Hà Nội cũng đã có mặt tại hiện trường, và chỉ đạo các lực lượng chức năng của CATP khẩn trương điều tra, làm rõ nguyên nhân vụ nổ. Tại hiện trường, các lực lượng của Công an Hà Nội, Bộ Tư lệnh Thủ đô, Cảnh sát PCCC và cứu nạn cứu hộ cùng các lực lượng khác đã báo cáo ban đầu về vụ việc. 
 
Theo đó, vào 15h10 chiều 19-3, tại khu đô thị Văn Phú, quận Hà Đông, Hà Nội, đã xảy ra một vụ nổ làm 4 người thiệt mạng, 10 người bị thương, trong đó có 2 người bị thương nặng. Sơ bộ thiệt hại trực tiếp thống kê được là 36 căn hộ.
 
 Các lực lượng chức năng đang khẩn trương thực hiện ý kiến chỉ đạo của đồng chí Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội để giải quyết sự cố vụ nổ
Các lực lượng chức năng đang khẩn trương thực hiện ý kiến chỉ đạo của đồng chí Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội để giải quyết sự cố vụ nổ
Nguyên nhân ban đầu xác định địa điểm xảy ra vụ nổ là gia đình một người làm nghề thu gom đồng nát. Vào trước thời điểm xảy ra vụ nổ, chủ nhà đã mang một vật liệu nổ ra vỉa hè và tiến hành cưa. Sau đó vật liệu này phát nổ, tạo thành một hố sâu khoảng 2m, rộng khoảng hơn 2m. Vụ nổ đã gây ra hậu quả như nêu trên. Hiện chưa xác định được loại vật liệu nổ nào gây ra vụ nổ này.
 
 Thiếu tướng Đoàn Duy Khương, Giám đốc CATP Hà Nội đang nghe Đại tá Nguyễn Duy Ngọc, Phó Giám đốc CATP báo cáo tình hình tại hiện trường vụ nổ
Thiếu tướng Đoàn Duy Khương, Giám đốc CATP Hà Nội đang nghe Đại tá Nguyễn Duy Ngọc, Phó Giám đốc CATP báo cáo tình hình tại hiện trường vụ nổ
Sau khi nghe báo cáo, đồng chí Nguyễn Đức Chung đã chỉ đạo 6 biện pháp phải thực hiện khẩn trương.
 
Thứ nhất, UBND TP Hà Nội hỗ trợ đối với mỗi nạn nhân tử vong 5 triệu đồng, mỗi nạn nhân bị thương nặng 3 triệu đồng và bị thương nhẹ 2 triệu đồng. Ngoài ra, UBND quận Hà Đông và các cơ quan ban ngành sẽ có hỗ trợ thêm với các nạn nhân.
 
Thứ hai, giao Bộ Tư lệnh Thủ đô, lực lượng công binh tiếp tục rà soát hiện trường, khu vực xung quanh nhằm phát hiện có hay không còn loại vật liệu nổ nào ở hiện trường để xử lý ngay.
 
Thứ ba, giao cơ quan điều tra, Công an thành phố hướng dẫn chỉ đạo, nhanh chóng khám nghiệm hiện trường, tiến hành điều tra làm rõ nguyên nhân vụ nổ để công bố trước công luận trong thời gian sớm nhất.
 
Thứ tư, chính quyền địa phương phối hợp với gia đình các nạn nhân tổ chức tang lễ, thăm hỏi động viên đối với các gia đình có nạn nhân bị thương và các gia đình bị ảnh hưởng do sự việc.
 
Thứ năm, giao UBND quận Hà Đông rà soát, bố trí ngay chỗ ở cho các gia đình có nhà bị rạn nứt, ở không an toàn.
 
Thứ sáu, tổ chức vệ sinh môi trường, làm sạch hiện trường sau khi cơ quan công an khám nghiệm hiện trường. Đồng thời tổ chức thăm hỏi, động viên các gia đình nạn nhân bị thiệt hại về người và tài sản để ổn định tình hình cuộc sống.
 
 Danh sách nạn nhân tử vong gồm:
 
1.     Phạm Văn Cường, sinh năm 1975. HKTT: huyện Nam Trực, Nam Định
 
2.     Bùi Chí Huân, Sinh năm 1964. HKTT: huyện Chương Mỹ, Hà Nội
 
3.     Đào Thị Toản, sinh năm 1985. HKTT: huyện Thanh Oai, Hà Nội
 
4.     Đào Thị Tú Quỳnh, sinh năm 2009 (con gái chị Toản)
 
Theo Hồng Tuấn - ảnh Quang Huy/ANTĐ


Từ khóa:
Bình luận của bạn về bài viết...

captcha

Bản tin Pháp luật

Video clip

Phóng sự ảnh

An toàn giao thông