Sẽ dạy môn Toán bằng ngoại ngữ ở cấp THPT

16:02 10/10/2008

Ðến năm 2015, Việt Nam sẽ đạt được một bước tiến rõ rệt về trình độ, năng lực sử dụng ngoại ngữ của nguồn nhân lực.

Ðó là mục tiêu chung của Ðề án "Dạy và học ngoại ngữ trong hệ thống giáo dục quốc dân giai đoạn 2008 - 2020" vừa được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt.

Ðề án này triển khai chương trình đào tạo tăng cường môn ngoại ngữ như: từ lớp ba môn ngoại ngữ bắt buộc ở các cấp học phổ thông.

Từ năm 2010 - 2011 triển khai dạy ngoại ngữ theo chương trình mới cho khoảng 20% số học sinh (HS) lớp 3 và mở rộng dần quy mô để đạt khoảng 70% vào năm học 2015 - 2016; 10% số lượng HS dạy nghề, TCCN, ÐH vào năm học 2010 - 2011, đạt 60% vào năm học 2015 - 2016 và hoàn thành 100% vào năm học 2019-2020.

Riêng đối tượng là cán bộ, công chức, phấn đấu 5% có trình độ ngoại ngữ bậc 3 trở lên vào năm 2015 và đạt 30% vào năm 2020.

Cũng theo đề án này, ngoài chương trình đào tạo môn ngoại ngữ bắt buộc (ngoại ngữ 1), HS có thể tự chọn học thêm một ngoại ngữ khác (ngoại ngữ 2) bắt đầu từ lớp 6.

Triển khai dạy và học ngoại ngữ tăng cường ở các cơ sở đào tạo, ưu tiên cho các ngành công nghệ thông tin, tài chính ngân hàng, du lịch và quản trị kinh doanh; dạy môn Toán bằng ngoại ngữ ở khoảng 30% các trường THPT tại các thành phố, đô thị lớn: Hà Nội, TP Hồ Chí Minh, Hải Phòng, Huế, Ðà Nẵng và một số địa bàn trọng điểm khác.

Mỗi năm tăng thêm khoảng từ 15 đến 20% số trường, mở rộng ra năm tỉnh, thành phố và một số môn học khác...

Theo ND


Từ khóa:
Bình luận của bạn về bài viết...

captcha

Bản tin Pháp luật

Video clip

Phóng sự ảnh

An toàn giao thông