Sẽ di chuyển 176 cột điện đứng giữa đường

18:35 16/12/2008

Tại kỳ họp thứ 14 HĐND TP khoá 13, các đại biểu đã nêu chất vấn về việcnhiều cột điện trên địa bàn quận Hồng Bàng nằm chình ình trên lối đi,giữa đường, gây mất mỹ quan đô thị, ảnh hưởng đến giao thông đi lại củanhân dân.

Ông Lê Ngọc Thiệp - Giám đốc Cty điện lực Hải Phòng đã trả lời về vấn đề trên và cho biết sẽ giải quyết ngay vấn đề này.

Ngay sau đó, Cty điện lực đã tổ chức một cuộc họp với quận Hồng Bàng và các phường liên quan để thống nhất giải quyết.
Qua khảo sát, ở địa bàn 5 phường: Quán Toan, Hùng Vương, Sở Dầu, Trại Chuối, Thượng Lý có đến 176 cột điện nằm ở lòng đường, trong đó, hầu hết là cột bê tông loại ly tâm và cột vuông, cao từ 8-10 m.

Các cột này thuộc quản lý của Cty Điện lực (Điện lực Hồng Bàng), Viễn thông Hải Phòng và Cty Điện chiếu sáng đô thị. Sở dĩ các cột điện lại nằm giữa đường là do quá trình thực hiện dự án và người dân hiến đất, dỡ bỏ một phần nhà mở rộng đường ngõ dẫn đến lộ cột điện ra giữa đường.

Tuy nhiên, trách nhiệm thuộc về Cty Điện lực và các công ty khác đã không có phương án di chuyển các cột điện về các vị trí hợp lý, mà cứ để tình trạng cột điện nằm giữa lòng đường trong thời gian dài, gây bức xúc cho nhân dân.

Tại cuộc họp thống nhất việc giải quyết, Cty Điện lực và chính quyền các phường đã thống nhất: sẽ lập dự toán di chuyển các cột điện đối với trường hợp nhân dân đóng góp kinh phí mở rộng đường ngõ. Những vị trí cột khi mở rộng ngõ thuộc nguồn vốn thành phố hoặc quận, đề nghị BQL dự án lập dự toán bổ sung nguồn vốn để thực hiện di chuyển.

Những cột thuộc tài sản của Cty Điện chiếu sáng đô thị, Viễn thông Hải Phòng, đề nghị các đơn vị trên có kế hoạch di chuyển, trồng cột điện tại các vị trí mới. Chính quyền địa phương phối hợp với các cơ quan để việc trồng cột điện tại các vị trí mới được thuận lợi.

Ngày 14-12, Cty Điện lực Hải Phòng và quận Hồng Bàng đã phối hợp thực hiện việc di chuyển 20 cây cột điện nằm trên lòng đường Cam Lộ, phường Hùng Vương (đường Cam Lộ được đầu tư hơn 1,3 tỷ đồng để mở rộng từ 3m lên 5,5m nên đã có 20 cột điện nằm ở vị trí giữa lòng đường).

Sau đó, Cty Điện lực sẽ xúc tiến di chuyển các cột điện nằm giữa lòng đường ở các phường còn lại.

NTH


Từ khóa:
Bình luận của bạn về bài viết...

captcha

Bản tin Pháp luật

Video clip

Phóng sự ảnh

An toàn giao thông

Liên kết hữu ích