Sẽ khởi công xây dựng Bệnh viện Việt - Tiệp đúng kế hoạch

15:25 22/03/2010

Sáng 19-3, Thường trực HĐND TP đã tổ chức giám sát tiến độ thực hiện dự án xây dựng Bệnh viện hữu nghị Việt - Tiệp cơ sở II. Phó chủ tịch HĐND TP Nguyễn Thị Nghĩa chủ trì buổi làm việc.

Công tác GPMB xây dựng Bệnh viện hữu nghị Việt - Tiệp cơ sở II cơ bản đã hoàn thành
Công tác GPMB xây dựng Bệnh viện hữu nghị Việt - Tiệp cơ sở II cơ bản đã hoàn thành

Dự án đầu tư xây dựng cơ sở 2 Bệnh viện hữu nghị Việt - Tiệp giai đoạn 1 với quy mô 1.000 giường bệnh được thành phố phê duyệt tháng 6-2008 với mức đầu tư gần 813 tỷ đồng, trong đó 60% sử dụng nguồn vốn trái phiếu Chính phủ, còn lại là nguồn vốn địa phương. Địa điểm xây dựng bệnh viện tại xã An Đồng, huyện An Dương, trên diện tích 203.100 m2; thời gian thực hiện từ năm 2008 đến năm 2016.

Đến nay, gói thầu số 7 phục vụ khởi công xây dựng khối nhà chính; việc di chuyển nghĩa trang thôn Cái Tắt và đường điện 110KV cũng được gấp rút hoàn thành. Ban quản lý dự án đề nghị UBND TP điều chỉnh mưc đầu tư dự án tăng từ 813 tỷ lên khoảng 1200 tỷ đồng. Trong đó, khối nhà chính tăng từ 400 tỷ lên 600 tỷ đồng.

Sau khi nghe báo cáo về tiến độ thực hiện và những khó khăn vướng mắc nảy sinh, bà Nguyễn Thị Nghĩa đề nghị Ban quản lý dự án khẩn trương hoàn thành những công việc cần thiết để khởi công công trình khối nhà chính cơ sở 2 Bệnh viện hữu nghị Việt - Tiệp vào đúng dịp kỷ niệm 55 năm ngày giải phóng Hải Phòng (13-5-2010).

Trong quá trình GPMB, chủ đầu tư và Ban quản lý dự án cần sớm giải quyết vướng mắc liên quan đến việc đền bù giải phóng mặt bằng đối với hộ ông Nguyễn Văn Điều, bảo đảm quyền lợi cho người dân nhưng vẫn đúng quy định pháp luật.


TRÍ THỌ


Từ khóa:
Bình luận của bạn về bài viết...

captcha

Bản tin Pháp luật

Video clip

Phóng sự ảnh

An toàn giao thông