Siêu bão xuất hiện gần biển Đông

02:29 14/09/2016

Ngoài khơi Philippines xuất hiện siêu bão Meranti cấp 18, nhiều khả năng hướng về Trung Quốc.
Trung tâm dự báo khí tượng và thủy văn Trung ương cho biết, 13h ngày 13/9, bão cách đảo Luzon (Philippines) khoảng 300 km về phía đông bắc, sức gió mạnh nhất 220 km/h (cấp 17), giật trên cấp 17.
 
Với hướng tây tây bắc, vận tốc 20 km/h, đến 13h ngày 14/9, bão trên vùng biển đông bắc biển Đông với cường độ gió không giảm.
 
 Hình ảnh vệ tinh bão. Ảnh: NCHMF.
Hình ảnh vệ tinh bão. Ảnh: NCHMF.
Sau đó, bão đổi hướng tây bắc, vận tốc 15 - 20 km/h, trên đất liền phía đông tỉnh Quảng Đông (Trung Quốc) lúc 13h ngày 15/9, với sức gió mạnh nhất 150 km/h (cấp 13). Hoàn lưu bão sẽ gây gió mạnh lên cấp 10-14 ở đông bắc biển Đông. 
 
Để chủ động ứng phó với bão, Ban chỉ đạo Trung ương về phòng chống thiên tai đã có công điện gửi các tỉnh từ Quảng Ninh đến Hà Tĩnh thông báo cho các chủ phương tiện phòng tránh bão, ra khỏi khu vực nguy hiểm trong 24 giờ tới; đồng thời sẵn sàng lực lượng phương tiện kịp thời ứng phó với bão.
 
 Đài dự báo Hong Kong cho thấy bão sẽ đi vào Trung Quốc. Ảnh: HKO.
Đài dự báo Hong Kong cho thấy bão sẽ đi vào Trung Quốc. Ảnh: HKO.
Nếu vào biển Đông thì đây sẽ là cơn bão số 5 trong năm nay. Trước đó, tối 12/9, bão số 4 đã ảnh hưởng đến các tỉnh Đà Nẵng, Quảng Nam và Quảng Ngãi. Theo Ban chỉ đạo phòng chống thiên tai, tại Quảng Ngãi có 2 tàu thuyền với 6 lao động mắc cạn tại Cửa Đại.
 
Một người chết trong bão số 4 tại Quảng Ngãi
 
Khoảng 2h ngày 13/9, ông Nguyễn Hùng (42 tuổi) mặc áo mưa, tới đìa tôm ở xã Bình Dương, huyện Bình Sơn (Quảng Ngãi) để quay máy nổ sục khí hồ tôm. Bất ngờ, gió mạnh đã thổi áo mưa cuốn người ông vào trục máy. Ông Hùng tử vong sau đó. 
 
Xuân Ngọc
 
Theo Phạm Hương/Vnexpress


Từ khóa:
Bình luận của bạn về bài viết...

captcha

Bản tin Pháp luật

Video clip

Phóng sự ảnh

An toàn giao thông