Sở Giáo dục và Đào tạo kiểm tra công tác khắc phục hậu quả bão số 3 tại các đơn vị trường học

    21:35 09/09/2024

    Chiều 9/9, Sở Giáo dục và Đào tạo (GD – ĐT) thành lập Đoàn kiểm tra công tác khắc phục hậu quả bão số 3 tại một số trường học trên địa bàn huyện Cát Hải, quận Đồ Sơn và quận Dương Kinh. Đồng chí Bùi Văn Kiệm, Giám đốc Sở GD – ĐT làm trưởng Đoàn. Cùng đi kiểm tra có đại diện lãnh đạo các phòng, ban chuyên môn của Sở GD – ĐT.

     

    Đồng chí Bùi Văn Kiệm, Giám đốc Sở GD – ĐT kiểm tra công tác khắc phục hậu quả bão số 3 tại Trường THPT Cát Hải

    Theo đó, Đoàn tiến hành kiểm tra công tác khắc phục hậu quả bão số 3 tại Trường THPT Cát Hải (huyện Cát Hải). Qua kiểm tra thực địa cho thấy, sau bão số 3, cơ sở vật chất nhà trường gặp không ít thiệt hại khi bị tốc mái khu vực nhà để xe, phòng bảo vệ, phòng y tế, khu hiệu bộ; tường bao phía trước và phía sau trường bị đổ sập; song các dãy phòng học may mắn không bị ảnh hưởng.

    Hiện, Trường THPT Cát Hải đang tiến hành dọn dẹp vệ sinh khuôn viên trường học. Do việc hư hỏng về cơ sở vật chất ngoài khả năng, thẩm quyền được sửa chữa, nên nhà trường đã lập biên bản và đề xuất với cơ quan chức năng kiểm tra, xử lý.

    Đồng chí Bùi Văn Kiệm, Giám đốc Sở GD – ĐT kiểm tra công tác khắc phục hậu quả bão số 3 tại Trường THPT  Lý Thánh Tông

    Tại quận Đồ Sơn, Đoàn kiểm tra các Trường: THPT Lý Thánh Tông, Trường tiểu học và THCS Vạn Hương, Trường tiểu học Bàng La. Trường THPT Lý Thánh Tông có 485 học sinh, trong đó có 79 học sinh nội trú. Bão số 3 khiến một đoạn tường bao của trường bị đổ, nhà để xe hư hại, sập mái tôn; mưa lớn táp vào các phòng chức năng khiến cửa sổ, cửa ra vào ảnh hưởng, gây hậu quả một số bộ máy vi tính và sách thư viện bị hỏng hóc.

    Đồng chí Bùi Văn Kiệm, Giám đốc Sở GD – ĐT kiểm tra công tác khắc phục hậu quả bão số 3 tại Trường tiểu học và THCS Vạn Hương

    Trường tiểu học và THCS Vạn Hương có tổng số 600 học sinh. Sau hai ngày bão số 3 đổ bộ, sân trường vẫn ngập nước sâu khoảng 1m; dãy nhà 2 tầng, khu vực nhà ăn, phòng ngủ của học sinh đều bị tốc mái và trần xốp; một số bộ máy vi tính bị hư hại.

    Còn tại Trường tiểu học Bàng La – nơi học tập của 796 học sinh, trong đó có 510 học sinh đăng ký bán trú gặp hậu quả nặng nề khi bị khu vực bếp, nhà ăn, thư viện, tường bao bị đổ sập.

    Đồng chí Bùi Văn Kiệm, Giám đốc Sở GD – ĐT kiểm tra công tác khắc phục hậu quả bão số 3 tại Trường tiểu học Bàng La
    Đồng chí Bùi Văn Kiệm, Giám đốc Sở GD – ĐT kiểm tra công tác khắc phục hậu quả bão số 3 tại Trường tiểu học Bàng La

    Hiện, quận Đồ Sơn vẫn chưa cấp lại điện lưới do ảnh hưởng nghiêm trọng của bão số 3, bởi vậy, các trường đang tích cực khắc phục vấn đề vệ sinh môi trường, cải tạo cảnh quan, dọn dẹp phòng học, chủ động liên hệ với các đơn vị sửa chữa điện, nước. Dự kiến, các trường học ở quận Đồ Sơn sẽ đón học sinh trở lại học tập sau 2 – 3 ngày tới.

    Kiểm tra tại Trường tiểu học và THCS Tân Thành (quận Dương Kinh), Đoàn ghi nhận, khu vực bếp ăn bán trú của học sinh bị tốc mái; một số khu vực khác bị bay trần, mất tôn chống nóng, chống thấm; ảnh hưởng đến việc ăn bán trú của học sinh. Để khắc phục khó khăn, nhà trường dự kiến bố trí một số phòng học để phục vụ hoạt động ăn bán trú của khoảng hơn 120 học sinh.

    Đồng chí Bùi Văn Kiệm, Giám đốc Sở GD – ĐT kiểm tra công tác khắc phục hậu quả bão số 3 tại Trường tiểu học và THCS Tân Thành

    Qua kiểm tra thực tế, đồng chí Bùi Văn Kiệm, Giám đốc Sở GD – ĐT thành phố ghi nhận sự nỗ lực của các trường học trong công tác khắc phục hậu quả bão số 3.

    Đồng chí Giám đốc Sở yêu cầu thủ trưởng các đơn vị giáo dục khẩn trương huy động lực lượng tại chỗ, phối hợp các lực lượng như công an, thanh niên, tình nguyện viên, nhân dân để tăng hiệu quả dọn dẹp cảnh quan trường lớp, khắc phục hậu quả sau bão.

    Cùng với đó, các trường chủ động kiểm tra, rà soát và lập biên bản thống kê chi tiết những hạng mục cơ sở vật chất bị hư hỏng để có cơ sở đề xuất các cấp có thẩm quyền sửa chữa. Với những hạng mục nhỏ, nhà trường chủ động khắc phục theo nguồn chi phù hợp. Các trường khối công lập không tự ý sửa chữa đối với các hạng mục có mức kinh phí vượt thẩm quyền. 

    Đặc biệt, các trường học tuân thủ nguyên tắc tuyệt đối bảo đảm an toàn trường học trước khi đón học sinh trở lại; ưu tiên sửa chữa các hạng mục phòng học, nhà ăn. Bên cạnh đó, cán bộ, giáo viên, nhân viên và học sinh tuyệt đối không chủ quan với diễn biến thời tiết sau khi bão tan; duy trì lực lượng ứng trực tại trường, sẵn sàng ứng phó với các tình huống bất ngờ có thể xảy ra.

    Đồng thời, giáo viên chủ nhiệm nêu cao trách nhiệm thông tin tới gia đình học sinh về việc phòng, tránh tai nạn thương tích trong giai đoạn thành phố vẫn đang khắc phục hậu quả sau bão và trong quá trình di chuyển từ nhà tới trường và ngược lại.

    Để triển khai hiệu quả công tác khắc phục hậu quả bão số 3, ngành GD – ĐT  Hải Phòng quyết định cho học sinh toàn thành phố tiếp tục nghỉ học ngày 10/9/2024 (thứ Ba).

     LINH ANH 

    Từ khóa:
    Bình luận của bạn về bài viết...

    captcha

    Bản tin Pháp luật

    Video clip

    Phóng sự ảnh

    An toàn giao thông