Sơ kết công tác chỉ đạo phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ

14:09 14/08/2009

Chiều 12-8, Ban chỉ đạo thực hiện phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ đã tổchức hội nghị sơ kết công tác hoạt động 6 tháng đầu năm 2009.

Thiếu tướng Trần Bá Thiều phát biểu tại hội nghị
Thiếu tướng Trần Bá Thiều phát biểu tại hội nghị

Trong 6 tháng đầu năm 2009, Ban chỉ đạo thực hiện phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ thành phố đã chủ động tham mưu cho Thành uỷ, UBND TP chỉ đạo các cấp, ngành, đoàn thể thực hiện hiệu quả các nội dung Nghị quyết liên tịch và các nghị quyết, chỉ thị của Đảng, Chính phủ về ANTT, tâp trung vào chủ đề "Đẩy mạnh giải phóng mặt bằng và đảm bảo an sinh xã hội". Kết quả, tình hình ANTT của thành phố trong thời gian qua được giữ vững và ổn định, tỉ lệ tội phạm hình sự, tệ nạn xã hội, tai nạn giao thông giảm so với trước.

Trước tình hình đó, nhân dân tích cực chủ động tham gia phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ. Đã có 4.016 nguồn tin về ANTT do nhân dân cung cấp, giúp cơ quan công an điều tra làm rõ 374 vụ, bắt xử lý 394 đối tượng, xoá 40 ổ nhóm tội phạm hình sự, cảm hoá giáo dục 107 đối tượng tiến bộ v.v… Đã xuất hiện ngày càng nhiều gương công an xã, BVDP, quần chúng nhân dân dũng cảm tấn công trấn áp tội phạm. Giám đốc CATP đã kịp thời khen thưởng đột xuất cho 2 tập thể, 25 cá nhân có thành tích xuất sắc trong phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ.

Thực hiện Nghị quyết liên tịch về "Đẩy mạnh phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ trong thời kì mới", sự phối hợp chỉ đạo giữa lực lượng CATP với UBMTTQ TP và các tổ chức như Hội cựu chiến binh, Đoàn Thanh niên, Hội Phụ nữ, Hội Nông dân, LĐLĐ thành phố đã được tăng cường. Kết quả, đã có nhiều mô hình tự quản, liên kết bảo vệ ANTT hiệu quả được xây dựng và nhân rộng như mô hình "3 quản 4 giữ" của huyện Kiến Thụy; "3 nhà, 4 biết" của quận Hải An; "Đi gửi về báo" của phường Cầu Đất, quận Ngô Quyền; "Họ giáo bình yên" của xã Hoà Bình, Vĩnh Bảo...

Đặc biệt, việc phối hợp của các ban chỉ đạo trong việc thực hiện mục tiêu "3 giảm 1 không" (giảm tội phạm, giảm tệ nạn xã hội, giảm tai nạn giao thông và không sản xuất, buôn bán, vận chuyển, tàng trữ đốt pháo, không đốt đèn trời) trên cơ sở "dân vận khéo" đã từng bước giúp quần chúng nhân dân tích cực, tự giác hơn khi tham gia phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ.

Phát biểu tại hội nghị, thiếu tướng Trần Bá Thiều đề nghị trong thời gian tới, các cấp các ngành cùng ban chỉ đạo cần đẩy mạnh tuyên truyền việc  thực hiện mục tiêu "3 giảm 1 không"; sơ kết, nhân rộng, nâng cao hiệu quả chất lượng các mô hình tự quản, liên kết bảo vệ ANTT; phối hợp tổ chức các hoạt động chào mừng 64 năm ngày thành lập CAND Việt Nam, 4 năm thực hiện Quyết định 521/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về "Ngày hội toàn dân bảo vệ AQNTQ" để phong trào ngày càng trở nên sâu rộng. 


TRÍ THỌ


Từ khóa:
Bình luận của bạn về bài viết...

captcha

Bản tin Pháp luật

Video clip

Phóng sự ảnh

An toàn giao thông