Sơ kết công tác phối hợp giữa Ban Nội chính Trung ương với Đảng ủy, Ban Cán sự Đảng các cơ quan khối nội chính Trung ương

15:57 31/03/2022

Sáng 31-3, tại Thủ đô Hà Nội đã diễn ra Hội nghị trực tuyến sơ kết 7 năm thực hiện Quy chế phối hợp giữa Ban Nội chính Trung ương với Đảng ủy Công an Trung ương, Ban Cán sự Đảng Tòa án Nhân dân tối cao, Ban Cán sự Đảng Viện Kiểm sát Nhân dân tối cao.

Đại biểu tham dự tại điểm cầu thành phố Hải Phòng

Dự và chủ trì hội nghị có các đồng chí Ủy viên Bộ Chính trị: Võ Văn Thưởng - Thường trực Ban Bí thư Trung ương; Phan Đình Trạc - Trưởng ban Nội chính Trung ương; Đại tướng Tô Lâm - Bộ trưởng Bộ Công an; Nguyễn Hòa Bình - Chánh án Tòa án Nhân dân tối cao và đồng chí Lê Minh Trí - Ủy viên Trung ương Đảng, Viện trưởng Viện Kiểm sát Nhân dân tối cao.

Các đồng chí: Đỗ Mạnh Hiến – Phó Bí thư thường trực Thành ủy; Đặng Bá Cường - Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Trưởng ban nội chính Thành ủy cùng chủ trì tham dự tại điểm cầu thành phố Hải Phòng.

Theo báo cáo, từ khi có Quy chế phối hợp, công tác phối hợp giữa 4 cơ quan được quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện chặt chẽ, kịp thời, đồng bộ, hiệu quả với tinh thần trách nhiệm cao, đúng chủ trương của Đảng và quy định của Pháp luật, đạt được nhiều kết quả tích cực. Các cơ quan đã tham mưu, đề xuất với Bộ Chính trị, Ban Bí thư Trung ương và cơ quan có thẩm quyền nhiều chủ trương, cơ chế, chính sách trong lĩnh vực nội chính, phòng chống tham nhũng, tiêu cực và cải cách tư pháp, với cách làm sáng tạo, thiết thực, hiệu quả; đề xuất quan điểm, nguyên tắc xử lý, cơ chế phối hợp chỉ đạo tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong phát hiện, xử lý các vụ án, vụ việc tham nhũng, tiêu cực và trong chỉ đạo xử lý những vấn đề nổi cộm về ANTT.

Phát biểu chỉ đạo, đồng chí Võ Văn Thưởng - Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư Trung ương đánh giá cao những kết quả đạt được trong công tác phối hợp giữa Ban Nội chính Trung ương với Đảng ủy Công an Trung ương, Ban cán sự Đảng Tòa án Nhân dân tối cao, Ban cán sự Đảng Viện Kiểm sát Nhân dân tối cao thời gian qua. Đồng chí cũng dành thời gian phân tích, làm rõ một số hạn chế, đồng thời đề nghị 4 cơ quan tiếp tục phối hợp nghiên cứu, tham mưu, đề xuất Bộ Chính trị, Ban Bí thư, các Ban Chỉ đạo Trung ương về chủ trương, chính sách, quan điểm, định hướng lớn của Đảng về lĩnh vực nội chính; bám sát  tinh thần Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, Kết luận số 21 của Ban Chấp hành Trung ương khóa XIII và kết luận chỉ đạo của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tại Hội nghị toàn quốc các cơ quan nội chính ngày 15-9-2021.

Đồng chí Võ Văn Thưởng nhấn mạnh, trong đó cần chủ động phối hợp dự báo sớm, đánh giá đúng tình hình, nhận diện rõ các vấn đề phức tạp, ảnh hưởng đến lợi ích quốc gia, an ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội. Cùng với đó, kịp thời tham mưu cho Bộ Chính trị, Ban Bí thư và cấp có thẩm quyền các chủ trương, chính sách, giải pháp có tính chiến lược trong đảm bảo an ninh quốc gia, trật tự, an toàn xã hội, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh.

Đồng chí Thường trực Ban Bí thư Trung ương cũng lưu ý, các cơ quan cần phối hợp tốt, nâng cao hiệu quả công tác thông tin, tuyên truyền, giáo dục về công tác nội chính, phòng chống tham nhũng, tiêu cực và cải cách tư pháp; chủ động thông tin về kết quả công tác điều tra, xử lý các vụ án, vụ việc tham nhũng, xử lý cán bộ, đảng viên vi phạm; kịp thời đấu tranh phản bác các luận điệu xuyên tạc của các thế lực thù địch; xử lý nghiêm việc đưa tin sai sự thật, vu cáo, bịa đặt.

LMT

Từ khóa:
Bình luận của bạn về bài viết...

captcha

Bản tin Pháp luật

Video clip

Phóng sự ảnh

An toàn giao thông