Sở Nông nghiệp & Phát triển nông thôn: Triển khai các biện pháp cấp bách phòng, chống Dịch tả lợn Châu Phi

18:04 04/07/2024

Sáng 4/7, Sở Nông nghiệp & Phát triển nông thôn (NN&PTNT) tổ chức Hội nghị triển khai các biện pháp phòng, chống Dịch tả lợn Châu Phi trên địa bàn thành phố. Đồng chí Vũ Bá Công - Phó Giám đốc sở chủ trì hội nghị. Cùng dự có đại diện lãnh đạo UBND, Phòng NN &PTNT, Phòng Kinh tế các huyện, quận; lãnh đạo các đơn vị trực thuộc Sở NN &PTNT.
 Các đại biểu dự hội nghị

Theo thông tin từ Cục Thú y, từ đầu năm 2024 đến nay, bệnh Dịch tả Châu Phi (DTLCP) đã xảy ra 610 ổ dịch tại 565 xã, thuộc 167 huyện, 43 tỉnh, thành phố, khiến 37.236 con lợn mắc bệnh buộc phải tiêu huỷ, cao gấp 3 lần so cùng kỳ năm 2023. Hiện còn 22 tỉnh, thành phố dịch chưa qua 21 ngày.

Cùng với đó, bệnh Viêm da nổi cục (VDNC) xảy ra tại 11 tỉnh, thành phố, khiến 95 con trâu, bò buộc phải tiêu hủy. Hiện còn 3 tỉnh dịch chưa qua 21 ngày.

Tại Hải Phòng, tính đến ngày 2/7/2024, bệnh DTLCP xảy ra tại 24 hộ thuộc 2 xã trên địa bàn huyện Kiến Thụy và An Dương. Dịch đã khiến 333 con lợn mắc bệnh có tổng trọng lượng 12.802 kg buộc phải tiêu hủy. Cùng với đó, bệnh VDNC xảy ra tại 1 hộ trên địa bàn phường Tân Thành, quận Dương Kinh, làm 1 con bò có trọng lượng 506kg buộc phải tiêu hủy.

Trước tình hình dịch bệnh phát sinh, lãnh đạo Sở NN & PTNT, Chi cục Chăn nuôi & Thú y thành phố, UBND các huyện Kiến Thụy, An Dương và quận Dương Kinh, đã trực tiếp chỉ đạo công tác chống dịch, khoanh vùng ổ dịch tại các thôn, xã có dịch.

Tuy nhiên, công tác phòng, chống dịch bệnh trên đàn gia súc, gia cầm của thành phố còn vấp phải một số khó khăn, tồn tại nhất định.

 Các đại biểu dự hội nghị

Hiện, trên địa bàn Hải Phòng, tổng đàn bò ước đạt 7.068 con, bằng 96,12% so cùng kỳ năm 2023; đàn trâu 4.159 con, bằng 99,31%; đàn lợn 159.871 con, bằng 100,33%; đàn gia cầm 8.299,01 nghìn con, bằng 100,64 % so cùng kỳ. Toàn thành phố hiện có 114 trang trại chăn nuôi lợn, chiếm 56% tổng đàn lợn và 10.805 hộ chăn nuôi lợn (quy mô

Nhằm khống chế, ngăn chặn dịch lây lan gây tác hại cho sản xuất chăn nuôi và an sinh xã hội; thực hiện nghiêm các quyết định, công điện của Chủ tịch UBND thành phố liên quan đến công tác phòng, chống dịch bệnh trên đàn gia súc, gia cầm trên địa bàn thành phố, tại hội nghị, các đại biểu đã tập trung trao đổi, thảo luận, đánh giá, phân tích, làm rõ nguyên nhân phát sinh dịch bệnh. Từ đó đề xuất các giải pháp mang tính cấp bách để phòng, chống hiệu quả dịch bệnh.

Theo đó, trong thời gian tới, song song với việc tiếp tục tăng cường công tác thông tin tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng, loa truyền thanh các địa phương nhằm nâng cao nhận thức, ý thức cho người chăn nuôi trong việc thực hiện nghiêm quy trình chăn nuôi an toàn sinh học, an toàn dịch bệnh, không giấu dịch, không bán chạy động vật mắc bệnh, không vứt xác động vật bừa bãi ra ngoài môi trường.

Các địa phương sẽ tăng cường giám sát bệnh DTLCP, CDNC cũng như các bệnh truyền nhiễm nguy hiểm khác tới tận cơ sở, hộ chăn nuôi; đặc biệt giám sát lâm sàng khu vực xung quanh ổ dịch, tại nơi có nguy cơ cao nhằm phát hiện sớm các trường hợp mắc bệnh, chủ động triển khai các giải pháp ứng phó kịp thời.

Mặt khác, phối hợp chặt chẽ với Chi cục Chăn nuôi & Thú y, lấy mẫu xét nghiệm đối với động vật có triệu chứng lâm sàng của bệnh DTLCP, VDNC…, theo quy định; siết chặt kiểm soát việc vận chuyển động vật, sản phẩm động vật ra-vào thành phố; quản lý chặt các hoạt động kinh doanh giết mổ lợn.

Đồng thời, tăng cường các biện pháp vệ sinh phòng dịch, chăn nuôi an toàn sinh học, chủ động tiêm vắc xin phòng bệnh cho vật nuôi và quản lý tốt việc tái đàn…

KC

Từ khóa:
Bình luận của bạn về bài viết...

captcha

Bản tin Pháp luật

Video clip

Phóng sự ảnh

An toàn giao thông