Sở Thông tin và Truyền thông tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng trên không gian mạng

    12:29 10/03/2024

    Thời gian qua, lợi dụng xu thế toàn cầu hoá cùng sự bùng nổ của truyền thông, các thế lực thù địch, phản động không ngừng thực hiện hoạt động tuyên truyền, chống phá Đảng bằng nhiều hình thức, thủ đoạn ngày càng tinh vi, xảo quyệt, trong đó, chúng lợi dụng các phương tiện thông tin và truyền thông, nhất là không gian mạng để đăng tải, phát tán các thông tin xấu độc, sai sự thật. Với vai trò là cơ quan quản lý Nhà nước về thông tin và truyền thông, Sở Thông tin và Truyền thông (Sở TT&TT) thành phố đã tích cực triển khai nhiều biện pháp nghiệp vụ, phối hợp chặt chẽ với các ban, ngành liên quan thực hiện tốt công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới.

    Với sự phát triển và phổ biến rộng khắp của các báo điện tử, trang thông tin điện tử, mạng xã hội với nhiều tính năng, tiện ích dễ dàng cung cấp, chia sẻ, lan toả thông tin, nếu không có cơ chế quản lý sát sao sẽ dễ trở thành con dao hai lưỡi để các phần tử xấu lợi dụng chống phá chính quyền, xuyên tạc chủ trương, chế độ, chính sách làm dậy sóng hoài nghi trong Nhân dân, tác động xấu đến tình hình chính trị, xã hội của thành phố.

    Vì vậy, năm vừa qua, Sở TT&TT đã tăng cường công tác quản lý báo chí, ban hành trên 60 văn bản chỉ đạo, hướng dẫn tuyên truyền; báo cáo thông tin báo chí, mạng xã hội hàng ngày, tham mưu UBND thành phố ban hành 26 văn bản chỉ đạo các cơ quan, đơn vị kiểm tra, làm rõ 43 nội dung phản ánh tại các địa phương, đơn vị; tổ chức tập huấn công tác phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí cho hơn 600 đại biểu; năm 2023, có trên 50 báo và tạp chí đăng tải hơn 10.000 tin, bài tuyên truyền về các hoạt động của thành phố. Bên cạnh đó, Sở cũng thực hiện thanh tra, kiểm tra việc chấp hành pháp luật trong lĩnh vực báo chí đối với Trường Đại học Hải Phòng; Văn phòng đại diện các báo, tạp chí: Báo Lao động, Báo Nông thôn ngày nay, Báo Công lý, Tạp chí Kinh doanh. Sở trực tiếp đăng tải tuyên truyền, đấu tranh trên Cổng Tin tức thành phố với 4.370 bài viết và gần 3.000.000 lượt xem; trên Fanpage Cổng Tin tức thành phố với gần 256.000 người theo dõi, hơn 2.200.000 lượt tiếp cận, tương tác và trên các Fanpage, Group mạng xã hội khác do Sở quản lý, vận hành.

    Cùng với đó, Sở cũng thường xuyên theo dõi, giám sát và phối hợp với cơ quan liên quan xử lý kịp thời, hiệu quả các vụ việc phát tán thông tin xấu, độc như: Công tác giải phóng mặt bằng tại đường Nguyễn Bỉnh Khiêm, quận Ngô Quyền; xâm nhập, đăng tải thông tin xấu trên bảng thông tin LED tại trường Lạc Viên; vi phạm trật tự xây dựng tại chợ Đại Hà, huyện Kiến Thuỵ; đăng tải thông tin bịa đặt về lịch sử trên trang giả mạo trường Tiểu học Đằng Hải, quận Hải An; công tác giải phóng mặt bằng và thi công hạ tầng kỹ thuật khu đô thị Bắc Sông Cấm, huyện Thuỷ Nguyên; thông tin sa thải lao động của công ty Regina Miracle;...

    Thực hiện rà soát, xử lý trang thông tin điện tử của 877 đơn vị giáo dục trên địa bàn thành phố. Đồng thời nhắc nhở, yêu cầu chỉnh sửa, gỡ bỏ thông tin về hàng chục vụ việc; xử lý vi phạm hành chính 12 tổ chức, cá nhân với số tiền trên 300 triệu đồng; buộc khắc phục hậu quả, thu hồi gần 60 tên miền Việt Nam và quốc tế; phối hợp phòng An ninh mạng và phòng chống tội phạm công nghệ cao - CATP, Công an quận Ngô Quyền thu giữ tài liệu, giám định tư pháp đối với 7 đối tượng chống phá, đã khởi tố, bắt tạm giam 2 đối tượng. Ngoài ra, đơn vị cũng chủ động phối hợp với các ban, ngành, cơ quan chức năng đẩy mạnh tuyên truyền, thực hiện nghiêm Luật An ninh mạng; chú trọng nâng cao nhận thức của cán bộ, đảng viên và người dân trong việc tham gia mạng xã hội, góp phần kịp thời phát hiện và xử lý nghiêm minh những hành vi vi phạm pháp luật trên không gian mạng.

    Sở Thông tin và Truyền thông tiếp tục tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng trên không gian mạng

    Để tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng trên không gian mạng, năm 2024, Sở TT&TT tăng cường theo dõi thông tin báo chí, mạng xã hội để kịp thời phát hiện, xử lý những thông tin sai sự thật, xuyên tạc, chống phá Đảng, Nhà nước bên cạnh chú trọng công tác đảm bảo an toàn thông tin, chủ động triển khai linh hoạt các biện pháp phòng ngừa, ngăn chặn nguy cơ tấn công, mất an toàn thông tin tại các cơ quan nhà nước của thành phố; thường xuyên rà quét, theo dõi, giám sát an toàn thông tin, để phát hiện, xử lý và cảnh báo kịp thời các mã độc xâm nhập vào hệ thống mạng của các cơ quan nhà nước và các tổ chức, cá nhân trên địa bàn. Cùng với đó tập trung tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra việc chấp hành quy định pháp luật trong lĩnh vực thông tin và truyền thông nhằm phát hiện, ngăn chặn các hành vi vi phạm pháp luật, nhất là các hành vi tuyên truyền, phát tán các thông tin xấu độc, phản động, góp phần bảo vệ vững chắc nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch.

    Ngoài ra, đẩy mạnh tuyên truyền thực hiện nghiêm túc Quy định số 85 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về việc cán bộ, đảng viên thiết lập và sử dụng trang thông tin điện tử cá nhân. Duy trì và phát triển các kênh thông tin tuyên truyền, phản biện trên mạng xã hội, tăng cường đăng tải thông tin tích cực để phủ xanh không gian mạng, đồng thời tăng các nội dung đấu tranh trực diện với thông tin xấu, độc cũng như bảo đảm hiệp đồng, thống nhất nội dung, phương thức, thời điểm truyền thông giữa báo chí, truyền hình và trang thông tin điện tử, mạng xã hội.

    Bên cạnh sự nỗ lực, quyết tâm bảo vệ vững chắc nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch của các cơ quan chức năng, mỗi người dân cần chủ động trang bị kiến thức, kỹ năng, nâng cao cảnh giác khi tham gia mạng xã hội để không bị “sa bẫy” của các phần tử xấu lan truyền thông tin xấu độc, tin sai sự thật./.

    Thanh Thanh

    Từ khóa:
    Bình luận của bạn về bài viết...

    captcha

    Bản tin Pháp luật

    Video clip

    Phóng sự ảnh

    An toàn giao thông