Sở Văn hóa và Thể thao Hải Phòng vinh dự nhận Cờ thi đua của Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch năm 2021

17:39 06/01/2022

Sáng 6-1, Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch tổ chức Hội nghị trực tuyến tổng kết công tác năm 2021 và triển khai nhiệm vụ năm 2022. Đồng chí Vũ Đức Đam – Phó Thủ tướng Chính phủ dự và chỉ đạo Hội nghị; đồng chí Nguyễn Văn Hùng - Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch chủ trì Hội nghị; cùng dự có đồng chí Nguyễn Mạnh Hùng - Ủy viên Trung ương Đảng, Bộ Trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông và đại diện lãnh đạo các Bộ, ngành, địa phương, đơn vị liên quan.

Tại điểm cầu thành phố Hải Phòng, đồng chí Lê Khắc Nam – Phó Chủ tịch UBND thành phố chủ trì Hội nghị, cùng dự có đại diện lãnh đạo Sở Văn hóa và Thể thao, Sở Du lịch và đại diện lãnh đạo các đơn vị liên quan.

Đồng chí Lê Khắc Nam – Phó Chủ tịch UBND thành phố chủ trì Hội nghị tại điểm cầu thành phố Hải Phòng

Năm 2021, ngành Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ trọng tâm đề ra, góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2021 theo Nghị quyết số 01/NQ-CP của Chính phủ. Từ đó, vai trò, vị thế của Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch được nâng cao; từng bước đổi mới tư duy từ “làm văn hóa” sang “quản lý văn hóa”, chỉ đạo điều hành, thực thi nhiệm vụ theo tinh thần “kiến tạo”; tập trung xây dựng cơ chế chính sách quản lý nhà nước bằng pháp luật đồng thời tạo động lực thúc đẩy phát triển ngành; nhiều mô hình, phương pháp tiếp cận mới trong chỉ đạo, điều hành được áp dụng; chủ động, quyết liệt tháo gỡ điểm nghẽn, nút thắt kìm hãm sự phát triển của ngành; đồng thời phát huy các giá trị văn hóa truyền thống tốt đẹp của dân tộc, sức mạnh nội tại của ngành.

Quang cảnh Hội nghị tại điểm cầu Hải Phòng

 Bên cạnh đó, công tác quản lý nhà nước, phát triển sự nghiệp thể dục thể thao có nhiều tiến bộ; các chỉ tiêu cơ bản về thể dục thể thao quần chúng đều hoàn thành và vượt kế hoạch, giành được nhiều thành tích ấn tượng tại các Đại hội và các giải thể thao cấp khu vực, châu lục và thế giới; ngành đã tập trung thực hiện thống nhất, quyết liệt Nghị quyết số 128/NQ-CP của Chính phủ về thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch Covid-19, nỗ lực tái thiết và phục hồi du lịch Việt Nam.

Năm qua, Sở Văn hóa và Thể thao, Sở Du lịch Hải Phòng đã triển khai quyết liệt các văn bản chỉ đạo của Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch, đạt được nhiều kết quả nổi bật, trong đó phối hợp tổ chức thành công Liên hoan Kịch nói toàn quốc và Liên hoan Ca Múa Nhạc toàn quốc năm 2021. Bên cạnh đó, Hải Phòng được ghi nhận là địa phương có phong trào thể dục thể thao quần chúng phát triển mạnh, số người tập luyện thể dục thể thao thường xuyên và số gia đình thể thao của thành phố đạt tỷ lệ cao so với các tỉnh/thành trong cả nước.

Tại Hội nghị, nhiều tập thể, cá nhân được nhận Huân chương độc lập hạng Nhì, hạng Ba của Chủ tịch nước, Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ, Cờ thi đua của Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch. Trong đó, Sở Văn hóa và Thể thao Hải Phòng được vinh dự nhận Cờ thi đua của Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch vì đã có thành tích xuất sắc trong công tác năm 2021.

VŨ DUYÊN

Từ khóa:
Bình luận của bạn về bài viết...

captcha

Bản tin Pháp luật

Video clip

Phóng sự ảnh

An toàn giao thông