Sôi nổi các hoạt động kỷ niệm Ngày nhà giáo Việt Nam 20-11

02:10 21/11/2014

* Sáng 20-11, Trường đại học Hàng hải Việt Nam tổ chức kỷ niệm 32 năm Ngày Nhà giáo Việt Nam (1982-2014). Tới dự có các đồng chí Nguyễn Văn Công, Thứ trưởng Bộ Giao thông vận tải; Nguyễn Văn Thành, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố; Nguyễn Đình Then, Trưởng ban Dân vận Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố.

Trải qua 58 năm xây dựng và phát triển, Trường đại học Hàng hải Việt Nam đạt được những thành tích tự hào, góp phần hoàn thành nhiệm vụ chính trị, đào tạo đội ngũ cán bộ, chuyên gia kỹ thuật phục vụ cho sự nghiệp phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm an ninh - quốc phòng, đáp ứng sự nghiệp CNH-HĐH đất nước. Nhà trường có 36 thầy, cô giáo được Đảng và nhà nước phong tặng danh hiệu Nhà giáo nhân dân và Nhà giáo ưu tú cùng 29 GS, PGS.

Phát biểu tại buổi lễ, đồng chí Nguyễn Văn Thành chúc mừng và biểu dương những thành tích nhà trường đạt được trong thời gian qua. Đặc biệt đồng chí chúc mừng PGS-TS Lương Công Nhớ, Hiệu trưởng nhà trường được Chủ tịch nước trao tặng danh hiệu Nhà giáo nhân dân; Huân chương Lao động hạng Nhì và chúc mừng PGS-TS Nguyễn Cảnh Sơn, Phó hiệu trưởng nhà trường được Chủ tịch nước tặng Huân chương Lao động hạng Ba; 3 cá nhân được Thủ tướng Chính phủ tặng Bằng khen.

Đồng chí đánh giá cao và ghi nhận thành tích của 3 cá nhân, 5 tập thể được nhận giải thưởng nghiên cứu khoa học Neptune của trường, qua đó khẳng định quá trình đào tạo của nhà trường gắn liền với công tác nghiên cứu khoa học. Bí thư Thành ủy nhấn mạnh, trong quá trình hội nhập và phát triển, nhà trường có đóng góp tích cực trong đào tạo cung cấp nguồn nhân lực kinh tế biển cho thành phố và đất nước. Đây cũng là một trong những tiền đề để nhà trường thực hiện mục tiêu đào tạo theo tinh thần Kết luận số 72 của Bộ Chính trị, phấn đấu trước năm 2020 Hải Phòng trở thành thành phố cảng xanh, văn minh, hiện đại.

* Sáng 20-11, Trường ĐH Dân lập Hải Phòng tổ chức kỷ niệm 32 năm Ngày nhà giáo Việt Nam 20-11. Trường ĐH Dân lập Hải Phòng hiện có 324 cán bộ, giảng viên, nhân viên, trong đó có 7 giáo sư, 8 phó giáo sư, 3 tiến sĩ khoa học, 31 tiến sĩ và 152 thạc sĩ chiếm tỷ lệ gần 82%. Đội ngũ cán bộ, giảng viên phát triển cả về số lượng và chất lượng, góp phần đảm bảo chất lượng đào tạo của trường. Qua 18 năm xây dựng và phát triển, dù gặp nhiều khó khăn nhưng các thế hệ giáo chức Trường ĐH Dân lập Hải Phòng luôn hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ, góp phần quan trọng vào sự nghiệp đào tạo nguồn nhân lực cho thành phố và đất nước.

* Sáng 18-11, huyện Vĩnh Bảo tổ chức kỉ niệm 32 năm ngày nhà giáo Việt Nam (20-11-1982 * 20-11-2014). Phát huy truyền thống hiếu học của quê hương danh nhân văn hoá Trạng trình Nguyễn Bỉnh Khiêm, những năm qua ngành giáo dục huyện Vĩnh Bảo đã khắc phục khó khăn, thi đua dạy tốt, học tốt, góp phần nâng cao chất lượng giáo dục toàn ngành. Quy mô trường lớp ổn định và có bước phát triển, chất lượng giáo dục toàn diện tiếp tục có chuyển biến, tỷ lệ học sinh tốt nghiệp THPT, học sinh giỏi các cấp, học sinh thi đỗ đại học đạt cao. Phong trào thi đua dạy tốt được đẩy mạnh, ngày càng xuất hiện nhiều cán bộ, giáo viên vượt lên khó khăn tìm tòi, sáng tạo, đổi mới phương pháp giảng dạy đạt hiệu quả, là tấm gương sáng cho đồng nghiệp và học sinh noi theo.

Nhân dịp này, thầy giáo Nguyễn Hữu Kiên - Hiệu trưởng và thầy giáo Phạm Quốc Hiệu - Phó hiệu trưởng Trường THPT Vĩnh Bảo đã vinh dự được Chủ tịch nước phong tặng danh hiệu cao quý: Nhà giáo ưu tú; 5 tập thể, cá nhân được Bộ GD&ĐT tặng Bằng khen, UBND huyện trao tặng giải thưởng Nguyễn Bỉnh Khiêm - giải thưởng cao quý dành cho ngành giáo dục và đào tạo huyện cho 3 tập thể và 4 cá nhân.

Nhóm PV 


Từ khóa:
Bình luận của bạn về bài viết...

captcha

Bản tin Pháp luật

Video clip

Phóng sự ảnh

An toàn giao thông

Liên kết hữu ích