Sôi nổi giải cầu lông CLB sỹ quan công an hưu trí

14:59 25/11/2017

Giải đấu năm nay thu hút 46 VĐV đến từ 5 quận trên địa bàn TP tham gia thi đấu nội dung đôi ở hai lứa tuổi: từ 65 tuổi trở lên và dưới 64 tuổi. Năm nay, BTC tăng thêm một nội dung thi đấu: đôi nam lãnh đạo không phân biệt lứa tuổi. Các VĐV được bốc thăm phân cặp đấu loại trực tiếp để chọn ra những đôi xuất sắc vào thi đấu tranh giải nhất, nhì, ba.

Đại tá Nguyễn Quốc Hùng, Phó Giám đốc CATP tặng hoa động viên các VĐV tham dự giải

Sáng 25.11 tại nhà thi đấu CATP diễn ra lễ khai mạc và các trận thi đấu Giải cầu lông nội bộ - CLB Công an hưu trí thành phố - Báo An ninh Hải Phòng. Tới dự có Đại tá Nguyễn Quốc Hùng, Phó Giám đốc CATP, đại diện các phòng nghiệp vụ, công an các địa phương và đông đảo khán giả.

Đại tá Nguyễn Quốc Hùng, PGĐ CATP tặng hoa các VĐV tham gia thi đấu

Giải đấu năm nay thu hút 46 VĐV đến từ 5 quận trên địa bàn TP tham gia thi đấu nội dung đôi ở hai lứa tuổi: từ 65 tuổi trở lên và dưới 64 tuổi. Năm nay, BTC tăng thêm một nội dung thi đấu: đôi nam lãnh đạo không phân biệt lứa tuổi. Các VĐV được bốc thăm phân cặp đấu loại trực tiếp để chọn ra những đôi xuất sắc vào thi đấu tranh giải nhất, nhì, ba.

Thi đấu nội dung đôi nam lãnh đạo

Đây là giải đấu thường niên được CLB sĩ quan công an hưu trí Hải Phòng tổ chức nhằm tạo sân chơi vui khỏe cũng như tạo mối giao lưu cho các thành viên là các sĩ quan công an đã nghỉ công tác sinh hoạt tăng cường sức khỏe.

Từ năm 2011, giải mang tên “Giải cầu lông CLB sĩ quan Công an hưu trí - Báo An ninh Hải Phòng”. Báo An ninh Hải Phòng tài trợ kinh phí tổ chức giải. Thông qua giải đấu, BTC sẽ lựa chọn những VĐV xuất sắc nhất thành lập đội tuyển cầu lông để tham gia các giải đấu phong trào trên địa bàn thành phố; thi đấu giao lưu với các đơn vị....

Thi đấu nội dung đôi nam dưới 65 tuổi

Qua 22 trận đấu sôi nổi, cống hiến với nhiều pha cầu kỹ thuật, đẹp mắt dưới sự cổ vũ của đông đảo cổ động viên, giải đấu đã kết thúc với kết quả: Nội dung đôi lãnh đạo: Nhất: Phạm Thang – Lê Tiến Đồi (Ngô Quyền); Nhì: Nguyễn Quang Cương – Nguyễn Suyền (Lê Chân) và giải khuyến khích: Nguyễn Văn Tý – Mai Xuân Chấn (Kiến An). Ở lứa tuổi trên 65: Giải nhất thuộc về hai VĐV Vượng – Hạnh (Lê Chân); giải nhì thuộc về đôi Hào – Nhàn (Hải An) và giải ba thuộc về đôi VĐV Dàm – Thạnh (Lê Chân). Đôi nam lứa tuổi dưới 65: Giải nhất thuộc về đôi VĐV Khải – Vinh (Ngô Quyền); giải nhì thuộc về đôi VĐV Tân – Đoàn (Hồng Bàng) và đồng giải ba thuộc về hai đôi VĐV: Thắng – Quảng (Hải An) và Vậm – Tiến (Lê Chân).

Ngoài ra, BTC cũng trao các giải khuyến khích và giải phong trào cho quận Ngô QUyền, đơn vị có nhiều VĐV tham gia thi đấu và đạt thành tích tốt nhất.

Bác Trần Đồn, Chủ nhiệm CLB trao giải nội dung đôi nam lãnh đạo

BTC trao giải nội dung đôi nam trên 65 tuổi

BTC trao giải nội dung đôi nam dưới 65 tuổi

PT

Từ khóa:
Bình luận của bạn về bài viết...

captcha

Bản tin Pháp luật

Video clip

Phóng sự ảnh

An toàn giao thông

Liên kết hữu ích