Sự trưởng thành của đội ngũ điều dưỡng viên Bệnh viện CATP

20:53 24/12/2016

 

Các thí sinh được công nhận điều dưỡng viên giỏi
Các thí sinh được công nhận điều dưỡng viên giỏi

Vừa qua, tại Hà Nội đã diễn ra Hội thi điều dưỡng viên CAND giỏi - thanh lịch 2016. Những màn thể hiện hấp dẫn, sáng tạo đánh dấu sự trưởng thành vượt bậc của đội ngũ làm công tác điều dưỡng tại các bệnh viện CAND. Tham gia hội thi, đội Bệnh viện CATP Hải Phòng được Ban giám khảo và các đội dự thi đánh giá cao bởi cách xử lý tình huống nhanh nhạy và chuyên môn nghiệp vụ vững vàng…

Sôi động các phần thi

Trung tá Nguyễn Mạnh Hà, Chủ tịch công đoàn CAND, Trưởng ban tổ chức hội thi, cho biết: Hội thi năm nay có sự tham gia của 14 đội đến từ các bệnh viện trong lực lượng CAND gồm: Bệnh viện 19/8, bệnh viện 199, Bệnh viện Y học cổ truyền, Bệnh viện Công an Hải Phòng, Bệnh viện Công an Ninh Bình, Bệnh viện Công an Nam Định, Bệnh viện Công an Tuyên Quang, Bệnh viện Công an Điện Biên, Bệnh viện Công an Thanh Hóa, Bệnh viện Công an Nghệ An, Bệnh viện Công an Đắk Lắk, Bệnh viện Công an Phú Yên và Bệnh viện CATP Hồ Chí Minh.

Cuộc thi tạo sân chơi bổ ích giúp các đội tuyển giao lưu, học hỏi, trao đổi kinh nghiệm, qua đó nâng cao chất lượng công tác chuyên môn của đội ngũ y sỹ, y tá làm công tác điều dưỡng, đẩy mạnh phong trào thi đua “Lao động giỏi, lao động sáng tạo”, xây dựng môi trường văn hoá trong các bệnh viện, bệnh xá của lực lượng CAND. Đây cũng là dịp để các bệnh viện nâng cao chất lượng công tác chăm sóc, phục vụ bệnh nhân.  các đội tuyển dự thi lần lượt trải qua 4 phần thi: tự giới thiệu, thuyết trình, tìm hiểu kiến thức về công tác điều dưỡng và thực hành chạy trạm.

Ở phần thi tìm hiểu kiến thức về công tác điều dưỡng, trong thời gian 60 phút, các thi sinh phải trả lời 100 câu hỏi trắc nghiệm về công tác điều dưỡng, kỹ thuật chuyên môn và các văn bản liên quan. Với sự chuẩn bị kỹ càng cùng vốn kiến thức, kinh nghiệm thực tế chuyên sâu, cả 42 thí sinh dự thi đều trả lời đúng từ 95 đến 100/100 câu hỏi mà Ban tổ chức đưa ra. Trong đó, có 4 đội dự thi đều trả lời đúng 100 câu hỏi là: Bệnh viện Công an thành phố Hải Phòng, Bệnh viện 198 - Bộ Công an, Bệnh viện Công an thành phố Hồ Chí Minh và Bệnh viện Công an tỉnh Tuyên Quang.

Bước sang phần thi tự giới thiệu, đội dự thi Bệnh viện Công an thành phố Hải Phòng đã khéo léo, lựa chọn, kết hợp các loại hình nghệ thuật phù hợp để giới thiệu, làm nổi bật những nét cơ bản về thành phố Hải Phòng thân thiện, mến khách, đang từng ngày đổi mới, đồng thời thể hiện sự thanh lịch trong cách ứng xử giữa đồng nghiệp với đồng nghiệp và điều dưỡng với bệnh nhân.

Đánh giá về phần thi thuyết trình, đại tá Nguyễn Khắc Thủy, Phó cục trưởng Cục y tế - Bộ Công an, cho rằng: Đây là phần thi đọng lại nhiều cảm xúc cho khán giả nhất, thể hiện sự thông minh, dí dỏm, nhanh nhạy trong cách ứng xử của đội ngũ điều dưỡng viên trước các tình huống có thể gặp trong thực tế công tác. Các đội dự thi đã xây dựng kịch bản thuyết trình ngắn gọn, phù hợp với nội dung Ban tổ chức đưa ra, thể hiện được các mặt tích cực và hạn chế trong công tác khám và điều trị bệnh, đồng thời đưa ra cách giải quyết vấn đề hợp lý, sáng tạo, hiệu quả.

Khác hẳn với các phần thi trước, phần thi thực hành chạy trạm thể hiện toàn bộ kỹ năng, nghiệp vụ chuyên môn của các thí sinh. Nếu ở các hội thi trước, nhiều sai sót vẫn còn xảy ra thì năm nay, các kỹ thuật: thay băng vết thương sạch, tiêm bắp sâu, băng đầu bằng phương pháp 2 cuộn, cố định tạm thời gãy xương đùi kín (phương pháp 3 nẹp), cấp cứu ngừng tuần hoàn, truyền tĩnh mạch được các thí sinh thực hiện khá tốt, đa số đều đúng quy trình, thao tác nhanh, gọn; thái độ ân cần, cởi mở, chu đáo với bệnh nhân. Tuy vậy, một số sai sót nhỏ trong thực hiện kỹ năng nghiệp vụ vẫn còn xảy ra đã phần nào ảnh hưởng đến chất lượng, chuyên môn của các đoàn dự thi.

Nâng cao chất lượng phục vụ nhân dân

Thượng tá Ngô Thị Mai Lan, Giám đốc Bệnh viện CATP Hải Phòng, cho biết: Được thành lập từ năm 2012, Bệnh viện Công an Hải Phòng đã không ngừng nỗ lực, vươn lên, trang bị hệ thống cơ sở vật chất, trang thiết bị y tế hoàn chỉnh, hiện đại. Bệnh viện là một trong các cơ sở khám chữa bệnh được Sở Y tế Hải Phòng cấp phép đủ điều kiện triển khai hoạt động khám chữa bệnh Bảo hiểm y tế. Hiện bệnh viện có 22 bác sỹ và 80 điều dưỡng, tất cả đều được lựa chọn kỹ lưỡng, có năng lực chuyên môn cao và kỹ năng giao tiếp, xử lý tình huống tốt, đáp ứng yêu cầu trong công tác khám và điều trị bệnh cho cán bộ chiến sỹ Công an và nhân dân thành phố.

Đội Công an Hải Phòng dự hội thi
Đội Công an Hải Phòng dự hội thi

Đến với hội thi điều dưỡng viên CAND giỏi - thanh lịch 2016, đội tuyển Bệnh viện Công an Hải Phòng đã tập luyện nghiêm túc, tìm tòi, sáng tạo, làm nổi bật nên hình ảnh người điều dưỡng viên chuyên nghiệp, thanh lịch, thông qua các hình thức sân khấu hóa, tạo ra những phần thi sôi nổi, hấp dẫn.

Theo điều dưỡng viên Hoàng Thị Trang, khoa cận lâm sàng - Bệnh viện CATP, các đội dự thi đều có sự chuẩn bị hết sức chu đáo, vận dụng sáng tạo, hiệu quả kiến thức, kinh nghiệm thực tế công tác vào các phần dự thi, tạo nên những tình huống giả định hết sức sát thực, góp phần đúc rút kinh nghiệm, cách thức giải quyết vấn đề thực tế thường gặp phải, qua đó nâng cao kỹ năng giao tiếp, xử lý tình huống cho các điều dưỡng viên. Đây có thể coi là sân chơi bổ ích đối với các điều dưỡng viên, bởi thông qua hội thi, họ sẽ tự tin hơn trong quá trình công tác, nâng cao chất lượng phục vụ nhân dân, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ.

Kết thúc hội thi điều dưỡng viên CAND giỏi - thanh lịch 2016, Ban tổ chức đã trao giải nhất cá nhân cho thí sinh Trần Thu Nga - Bệnh viện 198 - Bộ Công an; giải nhì thí sinh Nguyễn Thị Quỳnh Hương - Bệnh viện Y học cổ truyền - Bộ Công an và Nguyễn Văn Nam - Bệnh viện Công an tỉnh Thanh Hóa;  giải ba thí sinh Lưu Đức Thiện, Lê Trung Kiên - Bệnh viện 198 và Nguyễn Thị Hồng Anh - Bệnh Viện y học cổ truyền - Bộ Công an. Ở giải tập thể, các đội tuyển: Bệnh viện 198, Bệnh viện Y học cổ truyền, Bệnh viện 30/4 - Bộ Công an giành giải nhất; Bệnh viện Công an thành phố Hải Phòng đoạt giải nhì cùng với các đơn vị: Bệnh viện 199 - Bộ Công an, Bệnh viện Công an thành phố Hồ Chí Minh, Bệnh viện Công an tỉnh Thanh Hóa; Bệnh viện Công an các tỉnh: Ninh Bình, Phú Yên, Nghệ An, Nam Định giành giải ba. Đội tuyển Công an thành phố Hải Phòng là một trong số ít các đội tuyển cả 3 thí sinh tham dự hội thi đều được công nhận điều dưỡng viên CAND giỏi.

Bảo Nguyên


Từ khóa:
Bình luận của bạn về bài viết...

captcha

Bản tin Pháp luật

Video clip

Phóng sự ảnh

An toàn giao thông

Liên kết hữu ích