Tai nạn đường sắt, 4 người chết và bị thương

18:13 23/09/2013

19h ngày 21-9, tại Km81+250n đường sắt qua địa phận thôn Cổ Phục, xã Kim Lương, huyện Kim Thành, tỉnh Hải Dương, đã xảy ra tai nạn nghiêm trọng giữa tàu khách HP2 thuộc Xí nghiệp vận tải đường sắt Hà Hà (chạy hướng Hải Phòng - Hà Nội) và xe taxi 4 chỗ ngồi, BKS: 29A-73.974 thuộc hãng taxi Phương Anh, ở Hà Nội. Hậu quả, 4 người đi trên xe taxi, có 1 người chết tại chỗ và 3 người khác bị thương phải đưa đi cấp cứu.
19h ngày 21-9, tại Km81+250n đường sắt qua địa phận thôn Cổ Phục, xã Kim Lương, huyện Kim Thành, tỉnh Hải Dương, đã xảy ra tai nạn nghiêm trọng giữa tàu khách HP2 thuộc Xí nghiệp vận tải đường sắt Hà Hà (chạy hướng Hải Phòng - Hà Nội) và xe taxi 4 chỗ ngồi, BKS: 29A-73.974 thuộc hãng taxi Phương Anh, ở Hà Nội. Hậu quả, 4 người đi trên xe taxi, có 1 người chết tại chỗ và 3 người khác bị thương phải đưa đi cấp cứu.

Chiếc xe taxi bị tai nạn
Chiếc xe taxi bị tai nạn

Ngay sau khi vụ tai nạn xảy ra, Công an huyện Kim Thành phối hợp với các cơ quan chức năng tỉnh Hải Dương đã kịp thời có mặt điều tra vụ việc, bước đầu xác định: Trước đó xe taxi BKS: 29A-73.974 do anh Bùi Văn Chỉ, sinh 1982, ở Giao Thành, Giao Thủy, Nam Định, điều khiển. Trên xe chở 3 người khác là anh Đặng Văn Thành, sinh 1984, chiến sĩ Phòng I, Cục Tham mưu Tổng cục Hậu Cần kỹ thuật, Bộ Công an cùng hai chị Đặng Thị Hoài Thu, sinh 1976 và Nguyễn Thị Thanh Hà, sinh 1974, cùng ở Cầu Diễn, Từ Liêm, Hà Nội.

Khi xe taxi đi trên đường liên xã theo hướng xã Kim Khê, Kim Thành ra QL5, đến điểm giao đường sắt trên thì bị tàu HP2 đâm khiến văng xuống ruộng cách đó 16,7m. Nạn nhân chết tại chỗ là anh Đặng Văn Thành, còn anh Chỉ cùng hai chị Thu và Hà bị thương, xe ô tô bị hư hỏng nặng.

Tại điểm giao cắt xảy ra tai nạn trên, không có rào chắn, từng xảy ra nhiều vụ tai nạn nghiêm trọng.

Hiện, vụ việc đang được tiếp tục điều tra, giải quyết.




Từ khóa:
Bình luận của bạn về bài viết...

captcha

Bản tin Pháp luật

Video clip

Phóng sự ảnh

An toàn giao thông