TAND TP.Hải Phòng đón nhận Huân chương Độc lập hạng ba

16:55 14/09/2015

 

Các đồng chí: Nguyễn Văn Thuân, Phó chánh án TAND tối cao; Lê Văn Thành, Chủ tịch UBND TP trao Huân chương Độc lập hạng ba và tặng hoa TAND TP Hải Phòng
Các đồng chí: Nguyễn Văn Thuân, Phó chánh án TAND tối cao; Lê Văn Thành, Chủ tịch UBND TP trao Huân chương Độc lập hạng ba và tặng hoa TAND TP Hải Phòng

Ngày 11-9, tại Trung tâm hội nghị thành phố, Tòa án nhân dân (TAND) TP long trọng tổ chức kỷ niệm 70 năm ngày truyền thống (13-9-1945 *13-9-2015) và đón nhận Huân chương Độc lập hạng ba. Đến dự lễ kỷ niệm có các đồng chí: Nguyễn Văn Thuân, Ủy viên Ban Cán sự Đảng, Phó chánh án TAND tối cao; Dương Anh Điền, Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND TP; Lê Văn Thành, Phó bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND TP; cùng đại diện Ủy ban MTTQ thành phố, lãnh đạo ngành tư pháp và một số sở, ban, ngành thành phố; các đồng chí nguyên là lãnh đạo TAND thành phố cùng toàn thể cán bộ, công chức, người lao động TAND hai cấp TP.

Được sự quan tâm lãnh đạo của Thành ủy, HĐND, Ban Cán sự Đảng TAND tối cao cùng sự cố gắng nỗ lực của toàn thể cán bộ thẩm phán và cán bộ công chức, các mặt công tác của tòa án hai cấp thành phố có nhiều bước phát triển quan trọng. Hàng năm, tòa án hai cấp đã đưa ra xét xử hàng nghìn vụ án hình sự, dân sự, hôn nhân gia đình và nhiều vụ án kinh tế, hành chính, lao động, góp phần giữ vững TTATXH trên địa bàn thành phố, phục vụ tốt yêu cầu chính trị của địa phương...

Phát biểu tại lễ kỷ niệm, các đồng chí: Nguyễn Văn Thuân, Phó chánh án TAND tối cao; Dương Anh Điền, Bí thư Thành ủy ghi nhận, biểu dương những thành tích mà tòa án hai cấp thành phố đã đạt được trong suốt chặng đường 70 năm qua. Đồng chí Dương Anh Điền nhấn mạnh: TAND TP cần tập trung thực hiện 5 nhiệm vụ trọng tâm: đảm bảo hoàn thành tốt nhiệm vụ xét xử các loại án thuộc thẩm quyền, đúng pháp luật; xây dựng đội ngũ thẩm phán, cán bộ công chức ngành công tâm, giỏi nghiệp vụ; tiếp tục xây dựng các tổ chức Đảng ngành tòa án trong sạch, vững mạnh, đề cao trách nhiệm của người đứng đầu đơn vị; đẩy mạnh phong trào thi đua “phụng công, thủ pháp, chí công vô tư”, với phương châm “gần dân, hiểu dân, giúp dân, học dân”...

Tại buổi lễ, TAND TP Hải Phòng vinh dự đón nhân Huân chương Độc lập hạng ba do nhà nước trao tặng cùng bức trướng của Thành ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ TP; 6 cá nhân được tặng kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp tòa án”. Nhân dịp này, Phó chánh án TAND tối cao Nguyễn Văn Thuân cũng trao quyết định bổ nhiệm Phó chánh án TAND TP cho ông Dương Văn Chính. TAND TP đã tổ chức lễ bổ nhiệm 2 đồng chí phó chánh án cho TAND huyện Thủy Nguyên và thẩm phán sơ cấp tòa án cấp huyện.

Hải-Ninh


Từ khóa:
Bình luận của bạn về bài viết...

captcha

Bản tin Pháp luật

Video clip

Phóng sự ảnh

An toàn giao thông

Liên kết hữu ích