Tăng cường lực lượng bảo vệ ANTT Tết nguyên đán tại các địa bàn trọng điểm

23:07 27/01/2014

Sáng 27-1, Công an thành phố tổ chức lễ ra quân tăng cường CBCS đảm bảo ANTT tết nguyên đán Giáp Ngọ tại các địa bàn trọng điểm của thành phố. Dự lễ có các đồng chí: đại tá Nguyễn Văn Coỏng, Phó giám đốc CATP; đại tá Đào Anh Tuấn, Phó giám đốc CATP; lãnh đạo Bộ CHQS TP, BCH Bộ đội biên phòng Hải Phòng, Sở Thông tin - truyền thông. Đại tá Nguyễn Trọng Phượng, Phó giám đốc CATP chủ trì.

Ra quân bảo đảm TTATGT trên các tuyến, địa bàn trọng điểm
Ra quân bảo đảm TTATGT trên các tuyến, địa bàn trọng điểm

Nhằm bảo đảm tuyệt đối an toàn về ANTT trong dịp tết, Công an thành phố quyết định tăng cường 510 CBCS thuộc các đơn vị nghiệp vụ CATP phối hợp cùng Công an các quận: Hồng Bàng, Ngô Quyền, Lê Chân, Dương Kinh, Hải An, Kiến An và các huyện: An Dương, Thủy Nguyên, Vĩnh Bảo ngăn chặn hành vi vi phạm pháp luật, phòng chống tội phạm; thực hiện Nghị định số 36/ NĐ-CP; Quyết định số 95/QĐ-CP của Chính phủ về cấm sản xuất, vận chuyển, buôn bán, đốt các loại pháo và thả đèn trời, kể từ 18h ngày 30-1-2014 (tức ngày 30 tết Giáp Ngọ) đến 6h ngày 31-1-2014 (tức ngày 1 tết).

Lực lượng tăng cường được tổ chức thành các Đoàn công tác, trực tiếp làm nhiệm vụ tại các xã, phường, thị trấn, tham mưu giúp cấp ủy, chính quyền địa phương và phối hợp thực hiện cao điểm bảo đảm ANTT, bảo đảm TTATGT, phòng chống buôn bán, vận chuyển, đốt các pháo loại pháo…

Phát biểu tại buổi lễ ra quân, đại tá Nguyễn Trọng Phượng yêu cầu CBCS toàn lực lượng CATP và lực lượng tăng cường xuống cơ sở, trong khi làm nhiệm vụ phải chấp hành nghiêm điều lệnh CAND, giữ gìn kỷ luật, tác phong khi tiếp xúc, phục vụ nhân dân; bám sát địa bàn được phân công; công an các địa bàn được tăng cường phối hợp chặt chẽ, phân công rõ nhiệm vụ, tạo điều kiện thuận lợi để CBCS đến tăng cường hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao.



THẾ KHOA


Từ khóa:
Bình luận của bạn về bài viết...

captcha

Bản tin Pháp luật

Video clip

Phóng sự ảnh

An toàn giao thông

Liên kết hữu ích