Tăng cường phối hợp liên ngành trong phòng, chống tệ nạn ma túy, mại dâm

22:40 18/06/2016

 

Phó chủ tịch UBND thành phố Nguyễn Xuân Bình phát biểu chỉ đạo
Phó chủ tịch UBND thành phố Nguyễn Xuân Bình phát biểu chỉ đạo

Sáng 16-6, Ban Chỉ đạo phòng, chống AIDS và phòng, chống tệ nạn ma túy, mại dâm thành phố tổ chức hội nghị sơ kết công tác 6 tháng đầu năm và triển khai nhiệm vụ trọng tâm cuối năm 2016. Phó chủ tịch UBND thành phố Nguyễn Xuân Bình chủ trì hội nghị.

6 tháng đầu năm, CATP chủ động phối hợp với các ngành, đoàn thể tuyên truyền phòng, chống tệ nạn xã hội từ cơ sở; tổ chức thanh, kiểm tra và xử lý nghiêm các cơ sở vi phạm; tăng cường nắm tình hình về hoạt động ma túy, mại dâm; chỉ đạo công an cơ sở làm tốt công tác phòng ngừa, ngăn chặn nguồn ma túy thẩm lậu vào địa bàn thành phố; khám phá, điều tra mở rộng nhiều đường dây, vụ án buôn bán, vận chuyển ma túy lớn, xuyên quốc gia…

Từ những nỗ lực trên, tình hình tệ nạn ma túy, mại dâm tại các địa phương có chuyển biến rõ; phong trào quần chúng bảo vệ ANTQ được củng cố, phát triển; số vụ bắt giữ về ma túy tăng 16,8%, về mại dâm tăng 10%; số điểm, tụ điểm phức tạp về ma túy được giải quyết dứt điểm. Tỷ lệ người nhiễm HIV/AIDS cơ bản vẫn được kiểm soát dưới 0,4%; tiếp tục giảm cả 3 chỉ số. Sở LĐ-TB&XH thường xuyên chỉ đạo Đoàn kiểm tra liên ngành 178 thành phố và Đội kiểm tra 178 quận, huyện kiểm tra 171 buổi tại 614 cơ sở kinh doanh dịch vụ dễ phát sinh tệ nạn mại dâm, nghiêm túc nhắc nhở chủ cơ sở cam kết không để tệ nạn mại dâm xảy ra; phối hợp với Cục Phòng, chống tệ nạn xã hội và tổ chức UNFPA duy trì thí điểm mô hình “Tăng cường tiếp cận các dịch vụ chăm sóc sức khỏe sinh sản và HIV cho phụ nữ làm việc tại các nhà hàng, khách sạn và cơ sở giải trí” tại quận Đồ Sơn…

6 tháng cuối năm, Ban Chỉ đạo phòng, chống tệ nạn ma túy, mại dâm các cấp và các ban, ngành thành phố sẽ tập trung vào một số nhiệm vụ: tăng cường phối hợp liên ngành, lồng ghép tuyên truyền phòng, chống HIV/AIDS với phòng, chống các tệ nạn xã hội; đẩy mạnh phong trào toàn dân phòng, chống HIV/AIDS tại cộng đồng nhằm thay đổi hành vi, nâng cao nhận thức của người dân; triển khai hiệu quả các hoạt động phòng, chống HIV/AIDS, Tháng hành động phòng, chống ma túy; tiếp tục kiểm tra công tác phòng, chống tệ nạn mại dâm tại các cơ sở kinh doanh dịch vụ dễ phát sinh tệ nạn ma túy; tập huấn, nâng cao năng lực cho cán bộ làm công tác phòng, chống tệ nạn xã hội; nắm chắc tình hình người nghiện, tổ chức các hoạt động tư vấn sau cai, quản lý sau cai; đấu tranh mạnh mẽ với tội phạm ma túy, mại dâm…

Phát biểu chỉ đạo, Phó chủ tịch UBND thành phố Nguyễn Xuân Bình nhấn mạnh: Thời gian qua, các cấp, ngành, địa phương đã chấp hành nghiêm quy định của pháp luật, chỉ đạo của TW, thành phố, triển khai hiệu quả công tác phòng, chống ma túy, mại dâm. CATP đã phối hợp với các ngành liên quan đấu tranh với nhiều đường dây, bắt giữ nhiều vụ việc liên quan đến tội phạm ma túy; phong trào phòng, chống tệ nạn xã hội phát triển mạnh, góp phần đẩy lùi tệ nạn ma túy, mại dâm, dần dần thu hẹp các điểm, tụ điểm phức tạp; điều trị cai nghiện ma túy có nhiều chuyển biến tích cực.

Công tác tuyên truyền, truyền thông tiếp tục được duy trì…, góp phần vào việc bảo đảm an sinh xã hội, bảo đảm ANTT ổn định. Đồng chí cũng lưu ý: Việc phòng, chống tệ nạn ma túy, mại dâm phải là nhiệm vụ thường xuyên, cần sự quan tâm của các cấp ủy Đảng, chính quyền, sự vào cuộc của các cơ quan, ban, ngành. Đối với những vướng mắc trong việc thực thi các cơ chế, chính sách, Sở tư pháp cần chủ trì, phối hợp với các ngành nghiên cứu, báo cáo, đề nghị với trung ương, các bộ ngành sửa đổi cho phù hợp; những vấn đề thuộc thẩm quyền, bộ phận thường trực tập hợp lại bằng văn bản để xin ý kiến chỉ đạo…

Mặt khác các ban, ngành, chính quyền cần kiện toàn tổ chức Ban chỉ đạo; giao các sở, ngành xem bổ sung, chức năng nhiệm vụ, khả năng tiếp nhận của các trung tâm; có kế hoạch cụ thể nhằm đào tạo, bồi dưỡng cán bộ làm công tác phòng, chống tệ nạn ma túy, mại dâm; xem xét chế độ chính sách với cán bộ làm công tác phòng, chống tệ nạn ma túy, mại dâm; rà soát lại đội ngũ cán bộ đang làm việc tại Trung tâm. Đối với công tác truyền thông phải đặc biệt chú ý đẩy mạnh tuyên truyền trên báo chí cũng như các phương tiện truyền thông khác.

MP


Từ khóa:
Bình luận của bạn về bài viết...

captcha

Bản tin Pháp luật

Video clip

Phóng sự ảnh

An toàn giao thông