Tăng cường phối hợp phòng chống tội phạm lưu động

17:35 20/10/2008

Chỉ trong 1 năm thực hiện quy chế, công an 2 địa phương đã phối hợp điều tra làm rõ 11 vụ trộm cắp tài sản với 20 đối tượng; làm rõ gần chục vụ cướp, cướp giật hoặc trộm cắp tài sản...

Giám đốc Công an tỉnh Hải Dương tặng băng khen cho các đơn vị xuất sắc thuộc CATP Hải Phòng - Ảnh PT
Giám đốc Công an tỉnh Hải Dương tặng băng khen cho các đơn vị xuất sắc thuộc CATP Hải Phòng - Ảnh PT

Ngày 13-4-2007, Công an thành phố Hải Phòng và Công an tỉnh Hải Dương đã phối hợp triển khai quy chế phối hợp phòng chống tội phạm lưu động trên địa bàn 2 địa phương. Và qua hơn 1 năm thực hiện quy chế, đã thu được những kết quả đáng ghi nhận trong công tác phối hợp phòng ngừa, tấn công, trấn áp tội phạm, đảm bảo ANTT, đặc biệt là ở các vùng giáp ranh Hải Phòng - Hải Dương.

Ngay sau khi ký kết quy chế phối hợp, Đảng uỷ, Giám đốc công an 2 địa phương đã chỉ đạo các đơn vị nghiệp vụ và công an các quận, huyện, thành phố trực thuộc quán triệt xây dựng, triển khai ngay kế hoạch cụ thể, nhất là giữa các huyện giáp ranh; đồng thời các đơn vị công an 2 địa phương thường xuyên giám sát, đôn đốc việc thực hiện các nội dung phối hợp theo quy chế và phối hợp giải quyết các vấn đề đột xuất theo chức năng nhiệm vụ của đơn vị.

Đối với công an có địa bàn giáp ranh, ngoài việc chủ động phối hợp giải quyết những vấn đề phát sinh có liên quan đến tình hình ANTT của địa phương, sẽ tăng cường công tác quản lý đối tượng, quản lý địa bàn, không để sơ hở, thiếu cảnh giác để hoạt động tội phạm lợi dụng.

Điển hình về sự phối hợp đem lại hiệu quả nhất đó là trong lĩnh vực tấn công, trấn áp tội phạm hình sự, trong đó, Phòng PC14 và Công an huyện Kim Thành (Hải Dương) đã cùng Công an huyện An Dương (Hải Phòng) rà soát 250 đối tượng, 8 tụ điểm hình sự, lập hồ sơ quản lý 39 đối tượng có dấu hiệu tái phạm; đồng thời thông báo cho nhau 48 thông tin liên quan đến hoạt động tội phạm, giúp bắt giữ 12 đối tượng gây án bỏ trốn ở 2 địa phương.

Đặc biệt, chỉ trong 1 năm thực hiện quy chế, công an 2 địa phương đã phối hợp điều tra làm rõ 11 vụ trộm cắp tài sản với 20 đối tượng; làm rõ gần chục vụ cướp, cướp giật hoặc trộm cắp tài sản, như phá vụ giết người, cướp xe máy xảy ra tại xã Kim Anh, huyện Kim Thành (Hải Dương), ngày 29-4-2008 sau gần 24 giờ phối hợp truy xét; trong quá trình phá vụ cướp xe máy xảy ra tại xã Long Xuyên, Kinh Môn, Hải Dương, ngày 28-1-2007, Phòng PC14 - CATP Hải Phòng đã tích cực phối hợp cùng Công an huyện Kinh Môn làm rõ, bắt giữ 2 đối tượng gây án là Nguyễn Văn Tình và Ngô Văn Hiện, đều ở huyện An Dương (Hải Phòng)…

Trong công tác phối hợp phòng chống tội phạm về ma túy, Phòng PC17 công an Hải Phòng và Hải Dương đã chủ động phối hợp với công an các quận, huyện dọc tuyến QL5 rà soát 2.417 đối tượng; trao đổi 42 thông tin về tội phạm ma túy.

Trong công tác phối hợp đảm bảo TTATGT, phòng chống tội phạm hoạt động trên tuyến đường bộ, đường sắt và đường thủy cũng như phát động phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ ở khu vực giáp ranh, nhân rộng các mô hình liên kết giữ gìn ANTT đã phát huy được thế mạnh từ cơ sở trong việc cung cấp thông tin, phát hiện tội phạm…

Đây là những yếu tố tích cực, góp phần đắc lực vào việc giảm số vụ phạm pháp hình sự, tăng tỷ lệ khám phá vụ án, kiềm chế hoạt động tội phạm và tai nạn giao thông tại 2 địa phương, được Bộ Công an, Đảng ủy, chính quyền địa phương đánh giá cao.

Trong bối cảnh tình hình hoạt động tội phạm diễn biến phức tạp, đã có những biểu hiện, tội phạm hình sự hoạt động lưu động gây án ngày một đa dạng về thủ đoạn tinh vi xảo quyệt, phương thức thực hiện thường có tính cơ động cao nhằm thoát ly khỏi tầm kiểm soát của lực lượng công an, chương trình phối hợp phòng chống loại tội phạm này là rất quan trọng, cần phải được nâng lên một tầm cao mới: đó là siết chặt mối quan hệ phối hợp, đặc biệt ở cấp cơ sở; tăng cường việc trao đổi thông tin nghiệp vụ một cách thường xuyên liên tục, kịp thời.

ĐOÀN LANH


Từ khóa:
Bình luận của bạn về bài viết...

captcha

Bản tin Pháp luật

Video clip

Phóng sự ảnh

An toàn giao thông