Tăng cường phòng, chống cháy nổ tại các di tích mùa lễ hội

    22:39 17/02/2025

    Theo thống kê chưa đầy đủ, Hải Phòng có hơn 1.000 di tích, bao gồm đình, chùa, đền, miếu, danh lam thắng cảnh... Xác định dịp trước, trong và sau Tết Nguyên đán, mỗi ngày các điểm di tích đón hàng vạn người dân đến tham quan, chiêm bái, trong khi đây là những điểm có nguy cơ cháy nổ cao, gây thiệt hại nghiêm trọng nếu không xử lý kịp thời.
    Ảnh minh họa

    Vì thế, lực lượng công an các địa phương ngay từ trước Tết Nguyên đán Ất Tỵ đã phối hợp với Ban quản lý các di tích tuyên truyền kiến thức và tập huấn kỹ năng xử lý tình huống nếu có cháy xảy ra.

    Trên thực tế, các di tích phần lớn được xây dựng với kết cấu chủ yếu là gỗ, bên trong có nhiều đồ dễ cháy như: tượng gỗ, đồ thờ cúng, hương, nến, vàng mã… Số lượng khách đông, kéo theo nhu cầu sử dụng điện, thắp hương, thắp nến, đốt vàng mã nhiều. Vì vậy, các cơ sở thờ tự, điểm du lịch tâm linh cần quản lý chặt chẽ nguồn lửa, nguồn nhiệt, các thiết bị dụng cụ sinh lửa, sinh nhiệt tại khu vực bếp, chính điện, nhà kho, bãi gửi xe...

    Đồng thời, tăng cường kiểm tra hệ thống dây điện, cách sắp xếp, bảo quản bình chữa cháy, bố trí khu vực đốt vàng mã. Các Ban quản lý di tích cần bố trí lực lượng, tăng cường công tác tuần tra canh gác thường trực trong thời điểm khách đến thắp hương để xử lý ngay những trường hợp bất cẩn.

    Cùng với đó, khi tới tham quan, chiêm bái tại các di tích mùa lễ hội, người dân và du khách thập phương không thắp hương, đốt nến tùy tiện mà chấp hành theo sự hướng dẫn của người có trách nhiệm và biển chỉ dẫn; hạn chế hóa vàng mã số lượng lớn và khi hóa cần có người trông coi...

    Trong thời gian qua, Khu tưởng niệm Vương triều Mạc, Khu di tích Bạch Đằng Giang, Di tích lịch sử quốc gia đặc biệt Từ Lương Xâm là những điểm sáng về công tác quản lý an toàn, văn minh lễ hội.

    Mặc dù lượng khách đông nhưng vệ sinh môi trường luôn được đảm bảo, không có các hiện tượng mê tín dị đoan, ăn xin, bán hàng rong; công tác an toàn PCCC được hết sức chú trọng. Bình chữa cháy được đặt ở nơi dễ quan sát, nhất là gần những khu vực có thắp hương. Khu vực đốt vàng mã đều có biển chỉ dẫn rõ ràng và cách xa khu vực thờ tự.

    Với việc chủ động triển khai các phương án bảo đảm an toàn PCCC tại các di tích, đến thời điểm này, trên địa bàn thành phố chưa ghi nhận sự cố cháy nổ nào. Các Ban quản lý di tích đã thực hiện nghiêm túc quy định về an toàn PCCC, chủ động trang bị các phương tiện chữa cháy theo đúng tinh thần "4 tại chỗ".

    Tuy nhiên, theo đánh giá của lực lượng chức năng, nguy cơ cháy nổ vẫn có thể xảy ra. Bởi vậy, bên cạnh sự vào cuộc của cơ quan chức năng, mỗi người dân cũng cần chấp hành tốt các quy định, nâng cao ý thức tự phòng ngừa, tránh xảy ra những sự cố cháy, nổ đáng tiếc xảy ra.

    Trí Nguyễn

    Từ khóa:
    Bình luận của bạn về bài viết...

    captcha

    Bản tin Pháp luật

    Video clip

    Phóng sự ảnh

    An toàn giao thông