Tàng trữ 135,5 Kilôgam thuốc nổ để đánh bắt hải sản

10:29 14/12/2022

Do thấy việc đánh hải sản bằng thuốc nổ có thể thu hoạch nhiều hơn nên Đại nảy sinh ý định mua thuốc nổ để sử dụng.

Tại phiên xét xử sơ thẩm ngày 13-12, Tòa án Nhân dân thành phố Hải Phòng đã tuyên phạt bị cáo Nguyễn Đại (sinh ngày 24-12-1973, HKTT: thôn Tây An Hải, huyện Lý Sơn, tỉnh Quảng Ngãi) 16 năm tù về tội “Mua bán, tàng trữ trái phép vật liệu nổ”.

Theo cáo trạng cùng lời khai tại phiên tòa, vào hồi 10 giờ ngày 14-6-2022 tại khu vực thuộc vùng biển Bạch Long Vĩ, Tổ công tác của Đồn Biên phòng Bạch Long Vĩ phối hợp cùng Biên đội ĐX/22 - Hải đoàn Biên phòng 38 tiến hành kiểm tra tàu cá vỏ gỗ, số đăng ký QNg-96217TS do Nguyễn Đại làm thuyền trưởng.

Tại thời điểm kiểm tra, Tổ công tác đã phát hiện và thu giữ tại góc khoang chứa hàng bên mạn trái của tàu 8 bao dứa, 1 khay nhựa, 1 hộp nhựa bên trong có chứa 80kg chất bột dạng cục màu xám, 159 lon vỏ bằng kim loại bên trong chứa 55,5kg chất bột màu xám đều nghi là thuốc nổ, 295 kíp nổ và 14,5 mét dây cháy chậm.

Kết quả giám định xác định chất màu xám bên trong các vỏ bao dứa, lon vỏ kim loại đều là hỗn hợp thuốc nổ mạnh (thuốc bom) có thành phần chính gồm RDX (hexogen), TNT (Trinitrotoluen), Al (bột nhôm) có tổng khối lượng là 135,5kg; các vật hình trụ, vỏ bằng kim loại màu trắng là kíp nổ, trong đó bao gồm 155 kíp nổ điện vỏ bằng nhôm, 140 kíp nổ đốt bằng nhôm; 3 đoạn dây hình trụ, vỏ màu đen là dây cháy chậm có tổng chiều dài là 14,5m.

Tại phiên tòa, bị cáo Nguyễn Đại khai do thấy việc đánh bắt hải sản bằng thuốc nổ có thể thu hoạch nhiều hơn nên đã nảy sinh ý định mua thuốc nổ để sử dụng. Đại đã 3 lần mua thuốc nổ từ những người đánh cá khác trên biển (không rõ căn cước, lý lịch) với giá từ 350.000 đồng - 400.000 đồng/01kg thuốc nổ, 200.000 đồng/1m dây cháy chậm và 30.000 đồng/1 kíp nổ.

Năm 2017, Đại mua thuốc nổ với số tiền 5.000.000 đồng, năm 2019 mua thuốc nổ (đều không nhớ số lượng) với số tiền 10.000.000 đồng và ngày 22-4-2022 mua 2 bao dứa bên trong chứa thuốc nổ, 10 vỏ lon đã được nhồi thuốc nổ trong đó có 1 lon đã gắn kíp nổ, dây cháy chậm với số tiền 40.000.000 đồng. Đại cất giấu toàn bộ số thuốc nổ, kíp nổ, dây cháy chậm tại góc khoang hàng bên mạn trái của tàu và không nói cho ai biết.

Sau đó khoảng vài ngày, Đại có lấy 1 lon đã gắn kíp nổ, dây cháy chậm ra đốt thử và ném xuống biển thì thấy có phát ra tiếng nổ. Thấy vậy, đến khoảng cuối tháng 5-2022, Đại sử dụng búa, kéo, đinh sắt, vỏ lon kim loại có sẵn trên tàu để nhồi thuốc nổ vào 150 lon. Sau đó Đại lại tháo kíp nổ, dây cháy chậm ra khỏi các vỏ lon và cất giấu vào khoang tàu chưa sử dụng số thuốc nổ mua được để khai thác thuỷ sản.

Tuy nhiên, số vật liệu nổ được cất giấu này Nguyễn Đại chưa kịp sử dụng thì bị lực lượng chức năng phát hiện, bắt quả tang.

TÚ QUYÊN

Bình luận của bạn về bài viết...

captcha

Bản tin Pháp luật

Video clip

Phóng sự ảnh

An toàn giao thông

Liên kết hữu ích