Tạo động lực phát triển KT-XH, xây dựng hình ảnh TP đột phá

15:37 19/04/2016

 

Bí thư Thành ủy Lê Văn Thành phát biểu tại cuộc họp
Bí thư Thành ủy Lê Văn Thành phát biểu tại cuộc họp

Chiều 16-4, tại trụ sở Thành ủy, Đồng chí Lê Văn Thành - Ủy viên TW Đảng, Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND TP chủ trì cuộc họp Ban thường vụ Thành ủy, nghe báo cáo và cho ý kiến về việc chuẩn bị tổ chức các sự kiện chào mừng kỷ niệm 61 năm ngày Hải Phòng giải phóng (13-5-1955 * 13-5-2016) và lễ hội Hoa Phượng đỏ lần thứ 5 - Hải Phòng năm 2016.

 Nằm trong khuôn khổ các hoạt động phát triển kinh tế - xã hội, hướng tới kỷ niệm 61 năm Hải Phòng giải phóng, theo kế hoạch, thành phố sẽ có nhiều sự kiện lớn diễn ra, nổi bật là: khởi công dự án xây dựng nhà máy của LG Displays (Hàn Quốc) tại khu công nghiệp Tràng Duệ (An Dương) ngày 6-5; khởi công dự án Khu du lịch - nghỉ dưỡng cao cấp Hòn Dấu do Cty cổ phần Him Lam làm chủ đầu tư tại khu vực đảo Hòn Dấu (Đồ Sơn) ngày 7-5; khởi công hợp phần B, dự án đầu tư xây dựng Cảng cửa ngõ quốc tế Hải Phòng tại thị trấn Cát Hải ngày 12-5; khánh thành Cảng hàng không quốc tế Cát Bi ngày 12-5...

Đặc biệt trong dịp này, thành phố tổ chức lễ hội Hoa Phượng đỏ lần thứ 5, diễn ra từ ngày 6 đến 8-5. Chương trình được truyền hình trực tiếp trên kênh VTV1 Đài truyền hình Việt Nam với 3 phần chính gồm: khai mạc lễ hội và đón nhận quyết định công nhận di sản văn hóa phi vật thể quốc gia lễ hội Nữ tướng Lê Chân và bằng xếp hạng di tích kiến trúc nghệ thuật quốc gia Nhà hát thành phố; chương trình nghệ thuật với chủ đề “Hải Phòng - Nối vòng tay bè bạn”; diễu hành Canaval với các mô hình quảng bá, giới thiệu về truyền thống lịch sử, thành tựu phát triển của thành phố; bắn pháo hoa nghệ thuật khi kết thúc lễ khai mạc vào tối 6-5 tại quảng trường Nhà hát thành phố.

Tham gia lễ khai mạc dự kiến có hơn 700 khách mời trung ương và các địa phương, 7 đoàn khách chính quyền các địa phương nước bạn kết nghĩa với Hải Phòng, 7 đoàn nghệ thuật nước ngoài và đại diện 19 tổ chức quốc tế. Đến thời điểm này, các công việc chuẩn bị cho lễ hội Hoa Phượng đỏ và các sự kiện liên quan đã cơ bản hoàn thành; toàn bộ nội dung chương trình sẽ được công bố tại buổi họp báo dự kiến tổ chức vào sáng 19-4.

Một góc đô thị Hải Phòng
Một góc đô thị Hải Phòng

Tại cuộc họp, trên cơ sở các ý kiến đại biểu, đồng chí Lê Văn Thành yêu cầu các ngành, đơn vị liên quan xem xét kỹ tổng thể chương trình, đảm bảo triển khai tiết kiệm, hiệu quả, tạo không khí phấn khởi cho người dân thành phố. Trong đó tập trung đẩy mạnh công tác tuyên truyền bằng nhiều hình thức, rà soát cẩn thận các nội dung và kịch bản, trình Ban thường vụ Thành ủy duyệt trước khi tổng duyệt. Đồng chí cũng lưu ý xúc tiến việc kêu gọi nhà tài trợ cho lễ hội, phấn đấu 100% nguồn kinh phí từ nguồn xã hội hóa.

Bí thư Thành ủy nhấn mạnh, đây là chuỗi sự kiện trọng đại, không chỉ gắn với dịp kỷ niệm ngày Hải Phòng giải phóng, tạo khí thế thi đua sôi nổi hưởng ứng đợt bầu cử đại biểu Quốc hội khóa 14, đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2016-2021, quan trọng là tạo động lực thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội, xây dựng hình ảnh thành phố bước sang giai đoạn đột phá mới. Vì vậy các cấp ngành, địa phương, cơ quan, đơn vị phải đề cao nhận thức và tinh thần trách nhiệm, quyết tâm tổ chức thành công với hiệu quả cao nhất các sự kiện.

                                                                                                LMT


Từ khóa:
Bình luận của bạn về bài viết...

captcha

Bản tin Pháp luật

Video clip

Phóng sự ảnh

An toàn giao thông

Liên kết hữu ích