Tạo sự đồng thuận, quyết tâm cao vì mục tiêu an sinh xã hội

16:32 11/03/2011

Đó là ý kiến chỉ đạo của ông Nguyễn Văn Thành - UVTW Đảng, Bí thư Thành ủy - tại hội nghị trường trực các Đảng bộ trực thuộc Thành ủy, quán triệt, triển khai Nghị quyết số 11 của Chính phủ và ý kiến chỉ đạo của Ban bí thư về kiềm chế lạm phát, ổn định kinh tế vĩ mô, bảo đảm an sinh xã hội.

Cùng dự hội nghị sáng 10-3 có các ông, bà: Dương Anh Điền - Chủ tịch UBND TP, Nguyễn Thị Nghĩa - Phó bí thư thường trực Thành ủy, Nguyễn Văn Thuận - Chủ tịch HĐND TP, cùng các Ủy viên Ban thường vụ Thành ủy, lãnh đạo HĐND, UBND, MTTQVN, các Đảng bộ trực thuộc và các ban, ngành liên quan của thành phố…

Theo đánh giá, từ sau đại hội XIV Đảng bộ thành phố, thường trực Thành ủy và các cấp ủy trực thuộc đã bám sát nhiệm vụ chính trị, đổi mới công tác lãnh đạo chỉ đạo, điều hành, thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm và đạt được kết quả khá toàn diện. Mặc dù gặp nhiều khó khăn nhưng tình hình kinh tế - xã hội của thành phố tiếp tục ổn định, một số ngành tăng trưởng cao như: sản xuất công nghiệp tăng 13,9%, sản lượng hàng qua cảng tăng 10,8%, thu ngân sách nội địa tăng 33,9%... Lĩnh vực văn hóa xã hội tiếp tục được chú trọng, nhiều hoạt động bảo đảm an sinh xã hội được triển khai, quốc phòng an ninh được giữ vững. Tại hội nghị, các đại biểu đã tập trung thảo luận dự thảo báo cáo của UBND TP về tình hình và kết quả triển khai Nghị quyết 11/NQ-CP của Chính phủ.

Trong 5 nhóm giải pháp lớn, thành phố chủ trương thực hiện chính sách thắt chặt tiền tệ, xây dựng các biện pháp quản lý ngoại hối; cắt giảm đầu tư công, giảm bội chi ngân sách, cụ thể là hạn chế sửa chữa mua sắm, tổ chức hội nghị - lễ kỷ niệm… dự kiến bằng 10% khoản chi thường xuyên 9 tháng còn lại năm 2011, tương ứng 32,452 tỷ đồng; tạm đình hoãn - giãn hoãn 10 dự án với vốn đầu tư 153,674 tỷ đồng, phấn đấu giảm ít nhất 2% mức tiêu thụ điện năng. Cùng với các giải pháp khác như: thúc đẩy sản xuất, khuyến khích xuất khẩu, kiềm chế nhập siêu; thực hiện hỗ trợ hộ nghèo; tăng cường công tác thông tin tuyên truyền. Tham gia vào dự thảo của UBND TP, đại diện lãnh đạo một số ngành như Điện, Ngân hàng, Tài chính, Công thương, LĐ&TBXH... đã có ý kiến làm rõ hơn đối với từng lĩnh vực liên quan.

Phát biểu tại hội nghị, Bí thư Thành ủy Nguyễn Văn Thành chỉ đạo việc triển khai thực hiện Nghị quyết 11 phải xuyên suốt hệ thống tới các cấp ủy chính quyền địa phương, huy động sự vào cuộc của toàn xã hội. Việc xây dựng kế hoạch trên cơ sở rà soát thực tế, phải làm rõ từng nhóm mục tiêu, cắt giảm thì cắt gì giảm gì; tiêu dùng nên hạn chế và tiết kiệm ở đâu; chú trọng khuyến khích sản xuất và nâng cao vị thế cạnh tranh của sản phẩm, nhất là các sản phẩm nông nghiệp. Về thị trường phải tập trung kiểm soát việc đăng ký, kê khai, niêm yết giá và bán theo giá niêm yết… và yêu cầu các cấp ủy phải xác định đây là một trong những nhiệm vụ trong tâm trong năm, là tiêu chí thi đua để đánh giá kết quả thực hiện, tạo sự đồng thuận, quyết tâm cao vì mục tiêu bảo đảm an sinh xã hội.

LMT


Từ khóa:
Bình luận của bạn về bài viết...

captcha

Bản tin Pháp luật

Video clip

Phóng sự ảnh

An toàn giao thông

Liên kết hữu ích