Tạo sự đột phá để phát triển nhanh, bền vững

22:30 07/08/2015

 

Đồng chí Lê Vũ Thành, Chủ nhiệm UBKT Thành ủy, tặng hoa chúc mừng BCH Đảng bộ huyện An Dương nhiệm kỳ 2015-2020
Đồng chí Lê Vũ Thành, Chủ nhiệm UBKT Thành ủy, tặng hoa chúc mừng BCH Đảng bộ huyện An Dương nhiệm kỳ 2015-2020

Sau phiên họp thứ nhất bầu 39 đồng chí vào BCH Đảng bộ huyện An Dương lần thứ XVII, sáng 6-8, BCH đã ra mắt đại hội.

 Theo đó, Ban thường vụ Huyện ủy gồm 11 đồng chí. Đồng chí Nguyễn Văn Hoàn được bầu lại tiếp tục giữ chức Bí thư Huyện ủy, các đồng chí Trần Thị Bích Ngọc và Phùng Văn Thanh được bầu lại giữ chức Phó bí thư Huyện ủy nhiệm kỳ 2015-2020. Đại hội cũng đã bầu đoàn đại biểu đi dự đại hội Đảng bộ thành phố lần thứ XV gồm 17 đồng chí.

Đại hội đã thông qua Nghị quyết đại hội. Trong đó, một số chỉ tiêu cơ bản là: Tốc độ tăng giá trị sản xuất ngành kinh tế bình quân hàng năm gồm: CN-TTCN (do huyện quản lý) tăng từ 8,5 - 9%; Thương mại-Dịch vụ có tổng mức bán lẻ hàng hóa tăng 12% trở lên, doanh thu dịch vụ lưu trú, ăn uống tăng 11% trở lên; Nông nghiệp-Thủy sản tăng 0,65% trở lên. Giá trị sản xuất nông nghiệp-thủy sản bình quân đạt 200 triệu đồng/ha/năm trở lên. Thu nhập bình quân đầu người toàn huyện đạt 55 triệu đồng trở lên/người/năm. Thu cân đối ngân sách hàng năm tăng từ 6% trở lên so với kế hoạch thành phố giao.

Đến năm 2020, cơ bản xóa hộ nghèo theo tiêu chí hiện tại và phấn đấu cơ bản hoàn thành các tiêu chí Chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới. Kết nạp 750-800 đảng viên mới trở lên và phấn đấu hàng năm có 50% số tổ chức cơ sở đảng đạt trong sạch vững mạnh, không có tổ chức cơ sở đảng yếu kém…

Cũng tại phiên bế mạc, cán bộ, đảng viên tại đại hội đã ủng hộ hai xã là Việt Hải, Gia Luận-huyện Cát Hải gần 50 triệu đồng để khắc phục hậu quả lũ lụt.

KO


Từ khóa:
Bình luận của bạn về bài viết...

captcha

Bản tin Pháp luật

Video clip

Phóng sự ảnh

An toàn giao thông