Tập huấn chuyên đề công tác tôn giáo năm 2021

14:23 17/12/2021

Ngày 17-12, Ban Thường trực Uỷ ban TW MTTQ Việt Nam tổ chức hội nghị trực tuyến tập huấn chuyên đề công tác tôn giáo năm 2021. Tại điểm cầu Hà Nội, đồng chí Ngô Sách Thực – Phó Chủ tịch Uỷ ban TW MTTQ Việt Nam dự, chủ trì hội nghị; cùng dự có các đại diện các tổ chức thành viên. Tại điểm cầu Hải Phòng, đồng chí Đỗ Tràng Thành – Phó Chủ tịch Uỷ ban MTTQ Việt Nam thành phố chủ trì hội nghị; cùng dự có đại diện lãnh đạo Ban dân vận Thành uỷ, Ban Tôn giáo (Sở Nội vụ), Phòng An ninh đối nội - CATP, đại diện các tổ chức chính trị, xã hội thành phố, Ban Tôn giáo – Dân tộc Uỷ ban MTTQ Việt Nam thành phố.
Quanh cảnh hội nghị tại điểm cầu Hải Phòng

Việt Nam là quốc gia đa tôn giáo, đồng bào tôn giáo chiếm khoảng 27% dân số. Những năm qua, MTTQ các cấp, các tổ chức thành viên đã làm tốt công tác tuyên truyền, vận động, phát huy được vai trò của các nhà chức sắc, chức việc, nhà tu hành có uy tín trong việc tập hợp đồng bào tôn giáo, nghiêm chỉnh chấp hành mọi đường lối, chủ trương, chính sách pháp luật của Đảng, Nhà nước, tích cực tham gia, hưởng ứng các phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động, xây dựng cuộc sống tốt đời, đẹp đạo, đấu tranh làm thất bại âm mưu chia rẽ tôn giáo, khẳng định vị thế, uy tín của các cơ sở tôn giáo.

          Chương trình tập huấn được diễn ra trong 1 ngày. Tham gia đợt tập huấn, các đại biểu được Phó Chủ tịch Uỷ ban TW MTTQ Việt Nam Ngô Sách Thực giới thiệu khái quát các nội dung chính sau: tổng quan công tác tôn giáo, đánh giá quá trình thực hiện công tác tôn giáo của MTTQ các cấp trong thời gian qua. Từ đó thống nhất chương trình hành động công tác tôn giáo năm 2022.

Qua đó, góp phần nâng cao nhận thức, giúp đội ngũ cán bộ MTTQ và các tổ chức thành viên có thêm thông tin, chia sẻ những cách làm hay, sáng tạo để để vận dụng một cách linh hoạt, hiệu quả vào thực tiễn công tác, đáp ứng tốt yêu cầu công tác tôn giáo đặt ra tại từng đơn vị, địa phương trong tình hình mới. Đồng thời, góp phần chăm lo, bảo vệ quyền, lợi ích chính đáng của đồng bào tôn giáo; tăng cường, tập hợp tôn giáo trong khối đại đoàn kết dân tộc ngày càng vững chắc…

KC

Từ khóa:
Bình luận của bạn về bài viết...

captcha

Bản tin Pháp luật

Video clip

Phóng sự ảnh

An toàn giao thông

Liên kết hữu ích