Tập trung cao bảo đảm tuyệt đối an toàn dịp kỷ niệm Quốc khánh 2/9

10:46 01/09/2022

Sáng 31/8, Công an thành phố tổ chức Hội nghị giao ban tháng 8, triển khai nhiệm vụ công tác Công an tháng 9/2022. Đồng chí Thiếu tướng Vũ Thanh Chương, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc CATP chủ trì Hội nghị. Cùng dự có các đồng chí Phó Giám đốc CATP: Đại tá Phạm Viết Dũng; Đại tá Lê Nguyên Trường; Đại tá Đào Quang Trường; Đại tá Bùi Trung Thành và Đại tá Lê Trung Sơn.
Quang cảnh Hội nghị

          Trong tháng 8, bám sát sự lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng ủy Công an Trung ương và Bộ Công an, của Thành ủy - HĐND, - UBND TP, CATP đã huy động lực lượng, phương tiện, chủ động triển khai đồng bộ các biện pháp, giải pháp, hoàn thành các nội dung chương trình công tác đề ra, góp phần giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, phục vụ đắc lực nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội thành phố.

          Trong đó, CATP đã triển khai công tác bảo vệ tuyệt đối an toàn các mục tiêu, công trình, dự án trọng điểm, quan trọng của thành phố, các đoàn lãnh đạo Đảng, Nhà nước, đoàn khách quốc tế đến thăm, làm việc tại Hải Phòng, các sự kiện chính trị trọng đại của thành phố và đất nước.

Đại tá Lê Nguyên Trường - Phó Giám đốc, Thủ trưởng Cơ quan Cảnh sát điều tra CATP phát biểu.

          Bên cạnh đó, CATP đã chỉ đạo các đơn vị trực thuộc và Công an các địa phương, tổ chức nhiều hoạt động dịp kỷ niệm 77 năm Ngày truyền thống lực lượng Công an nhân dân (19/8/1945 – 19/8/2022) mang đậm ý nghĩa, thiết thực.

          Tập trung tham mưu với các cấp ủy, chính quyền địa phương nhiều chủ trương, giải pháp bảo đảm ANTT. Chủ động, quyết liệt trong công tác phòng ngừa, đấu tranh với các loại tội phạm, đồng thời đẩy mạnh triển khai các biện pháp đấu tranh ngăn chặn các hoạt động chống phá Đảng, Nhà nước.

          Đặc biệt, qua gần nửa năm thực hiện Kế hoạch HP-22, CATP đã tập trung cao về lực lượng, phương tiện, tổ chức tuần tra, chốt điểm, mật phục, vây ráp, kiểm tra hành chính các khu vực, tụ điểm phức tạp về ANTT, đấu tranh mạnh mẽ với nạn chạy xe lạng lách đánh võng, tàng trữ hung khí, tụ tập có biểu hiện gây mất ANTT; tích cực phòng chống tội phạm cướp tài sản, cướp giật, trộm đêm, trộm cắp nắp gang bảo vệ cây trên vỉa hè, được các cấp, các ngành và đông đảo Nhân dân ghi nhận, ủng hộ, khen ngợi.

Đại tá Đào Quang Trường - Phó Giám đốc, Thủ trưởng Cơ quan An ninh điều tra CATP phát biểu.

          CATP cũng tập trung cao thúc đẩy các nhiệm vụ công tác trong triển khai Đề án 06 và cung cấp dịch vụ công trực tuyến. Các mặt công tác tham mưu, xây dựng lực lượng; đối ngoại; công tác cán bộ; xây dựng pháp luật; công tác quản lý nhà nước về ANTT; PCCC&CNCH; giáo dục, đào tạo; thi hành án hình sự và hỗ trợ tư pháp; hậu cần, tài chính được đảm bảo...

          Kỷ luật, kỷ cương trong lực lượng được siết chặt. Nhiều tấm gương sáng về người tốt, việc tốt trong lực lượng được phát hiện, lan tỏa,  góp phần xây dựng hình ảnh đẹp người Công an Nhân dân.

          Phát biểu kết luận Hội nghị, đồng chí Giám đốc CATP đánh giá cao nhưng kết quả tích cực Công an các đơn vị, địa phương đạt được trong thời gian qua. Sau khi dành thời gian phân tích, đánh giá sâu về tình hình, diễn biến hiện nay, Thiếu tướng Vũ Thanh Chương yêu cầu Công an các đơn vị, địa phương, bám sát 6 nhóm nhiệm vụ trọng tâm đã được Hội nghị thông qua, cụ thể hóa thành các chương trình, kế hoạch, phương án theo yêu cầu nhiệm vụ của từng đơn vị.

Thiếu tướng Vũ Thanh Chương, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc CATP phát biểu kết luận Hội nghị

          Trong đó, Giám đốc CATP Vũ Thanh Chương yêu cầu Công an các đơn vị, địa phương tập trung cao độ, huy động tối đa lực lượng, phương tiện, đảm bảo tuyệt đối an toàn dịp kỷ niệm 77 năm Quốc khánh Nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (2/9/1945-2/9/2022). Đồng thời tăng cường hơn nữa việc triển khai thực hiện Đề án 06, trên cơ sở bám sát tinh thần lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng ủy Công an Trung ương và Bộ Công an, của Thành ủy – HĐND-UBND TP.

          Đồng chí Giám đốc CATP cũng yêu cầu Công an các đơn vị, địa phương tiếp tục tập trung triển khai thực hiện Kế hoạch số 118, ngày 25/5/2022 của Đảng ủy Công an Trung ương, thực hiện Nghị quyết số 12 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh xây dựng lực lượng Công an nhân dân thật sự trong sạch, vững mạnh, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới.

          Lê Minh Thắng

Từ khóa:
Bình luận của bạn về bài viết...

captcha

Bản tin Pháp luật

Video clip

Phóng sự ảnh

An toàn giao thông