Tập trung chống dịch bệnh tay chân miệng

15:41 27/03/2012

* Sáng 23-3, Đoàn công tác phòng, chống bệnh tay chân miệng của thành phố đi kiểm tra tại cơ sở và làm việc với Ban chỉ đạo phòng, chống bệnh huyện Thuỷ Nguyên.

Đoàn công tác kiểm tra tại trường mầm non Sở Dầu
Đoàn công tác kiểm tra tại trường mầm non Sở Dầu

Theo báo cáo của UBND huyện Thuỷ Nguyên, tính đến thời điểm này, trên địa bàn có 708 trường hợp mắc bệnh tay chân miệng, chưa có trường hợp nào tử vong. Từ đầu năm đến nay, số trẻ mắc bệnh tay chân miệng tăng nhanh đột biến, nhiều ca đã chuyển nặng, phải nhập viện.

Trước diễn biến phức tạp của dịch bệnh tay chân miệng, huyện Thủy Nguyên đã thành lập đoàn kiểm tra liên ngành y tế - giáo dục về hoạt động phòng, chống dịch tại các trường tiểu học, mầm non trên địa bàn; đồng thời tăng cường chiến dịch truyền thông, giáo dục về phòng, chống tay chân miệng bằng nhiều hình thức tại các trường tiểu học, mầm non, cơ sở giữ trẻ tại cộng đồng. Trung tâm Y tế huyện xây dựng kế hoạch phòng, chống dịch bệnh và chỉ đạo các Trạm y tế xã, thị trấn tăng cường công tác giám sát, phát hiện các trường hợp mắc bệnh, kết hợp với các trường học xử lý triệt để, bao vây dập tắt ổ dịch, không để dịch bệnh bùng phát...

* Trước đó, chiều 21-3, Ban chỉ đạo công tác phòng chống dịch tay chân miệng thành phố cũng đã kiểm tra công tác phòng chống dịch tại quận Hồng Bàng.

Quận đã đặc biệt quan tâm công tác phòng chống dịch, chỉ đạo Ban phòng chống dịch của quận phối hợp với các ban, ngành, đoàn thể tích cực tham gia công tác phòng chống dịch. Tính đến ngày 19-3, toàn quận có tổng số 257 ca mắc từ đầu dịch, các ca đều ổn định, 68 ca mắc đã khỏi, loại bỏ chẩn đoán là 12, còn 2 ca hiện đang điều trị tại bệnh viện trẻ em đã ổn định, chuẩn bị xuất viện, 73 trường hợp y tế quận giám sát tích cực nhưng không tìm thấy địa chỉ. Con số này ít hơn các quận, huyện khác.
Với tinh thần phòng chống dịch cao, quận thành lập 3 đội chống dịch cơ động, chuẩn bị sẵn sàng cán bộ chyên môn, thuốc, hoá chất, máy móc, phương tiện phục vụ công tác chống dịch, theo dõi diễn biến dịch từng ngày.

Để công tác phòng chống dịch có hiệu quả, quận đề nghị các trường hợp báo bị mắc bệnh về quận cần có địa chỉ cụ thể để cán bộ y tế điều tra, xử lý dịch.

3 tháng đầu năm 2012, số ca mắc dịch trên địa bàn quận giảm hơn so với các tháng cuối năm 2011, ít hơn so với các quận khác. Tính tổng số đến nay, mắc nhiều nhất quận là ở phường Hùng Vương 44 ca, Sở Dầu 43 ca, Thượng Lý 42 ca, Quán Toan 35 ca, 2 phường có ít trường hợp mắc bệnh nhất là Minh Khai 6 ca, Phạm Hồng Thái 5 ca.

Đoàn đã kiểm tra thực tế tại trường mầm non Sở Dầu, làm việc với trạm Y tế phường Sở Dầu. 

Nhóm PV


Từ khóa:
Bình luận của bạn về bài viết...

captcha

Bản tin Pháp luật

Video clip

Phóng sự ảnh

An toàn giao thông