Tập trung đảm bảo Tết vui tươi, tiết kiệm, an toàn

14:03 29/01/2016

 

Phó chủ tịch Lê Khắc Nam phát biểu chỉ đạo hội nghị
Phó chủ tịch Lê Khắc Nam phát biểu chỉ đạo hội nghị

Sáng 28-1, Phó chủ tịch thường trực UBND TP Lê Khắc Nam chủ trì phiên họp thường kỳ tháng 1-2016, kiểm tra việc triển khai nhiệm vụ kinh tế - xã hội năm 2016, tình hình kinh tế - xã hội tháng 1-2016, chuẩn bị Tết Nguyên đán Bính Thân, bàn bổ khuyết nhiệm vụ tháng 2-2016 và những tháng tiếp theo.

Trong tháng 1, tình hình kinh tế xã hội của thành phố ổn định, duy trì được sự phát triển. Thu ngân sách đạt 1.500 tỷ đồng (tăng 22,3% so với cùng kỳ). Đáng chú ý, một số ngành, lĩnh vực vẫn có mức tăng trưởng cao so với cùng kỳ như: sản xuất công nghiệp tăng 15,7%; tổng kim ngạch xuất khẩu tăng 17,4%; tổng mức lưu chuyển hàng hóa bán lẻ tháng 1-2016 tăng 13,1%...

Tình hình cung ứng hàng hóa, bình ổn giá cả, phòng chống buôn lậu và gian lận thương mại, hàng giả, hàng kém chất lượng trong dịp Tết Nguyên đán được tăng cường kiểm soát chặt chẽ. Công tác chuẩn bị tổ chức cho nhân dân vui Tết, đón xuân, đảm bảo mọi người, mọi nhà đều có Tết đã được các cấp, các ngành, địa phương tích cực thực hiện, quan tâm chăm lo.

Bên cạnh đó, toàn thành phố nỗ lực hỗ trợ các đối tượng chính sách, bảo trợ xã hội, hộ nghèo và cận nghèo. Tình hình chính trị, xã hội ổn định, quốc phòng an ninh và trật tự an toàn xã hội được giữ vững.

Phó chủ tịch thường trực UBND TP ghi nhận công tác chuẩn bị Tết của các cấp ngành và giao nhiệm vụ cụ thể cho từng ngành trên tinh thần tập trung mọi nỗ lực để bảo đảm đón Tết vui tươi, lành mạnh. Theo đó, cần tiếp tục chú ý đảm bảo ATGT, PCCC, ANTT dịp trước, trong và sau Tết. Các ngành chức năng đề xuất, lên phương án để xử lý tốt các tình huống xấu xảy ra, liên quan đến sức khỏe, tính mạng, đời sống của cộng đồng. Bên cạnh đó, ổn định giá cả và đảm bảo chi trả lương cho cho cán bộ hưu trí, gia đình chính sách đúng tiến độ.

Hệ thống ngân hàng nhà nước, kho bạc chuẩn bị lượng tiền mặt đầy đủ để đáp ứng nhu cầu sử dụng tài chính của người dân. Đồng thời, sau Tết nguyên đán, cần tập trung cao cho sản xuất công nghiệp, tiếp tục đảm bảo tiến độ các dự án lớn: khu đô thị sinh thái đảo Vũ Yên, Bệnh viện quốc tế Vinmec, công viên cây xanh Tam Bạc…; chỉ đạo các ngành rà soát tăng nguồn thu, xây dựng kế hoạch, giải pháp để thực hiện tốt chủ đề năm 2016 của thành phố.

MH


Từ khóa:
Bình luận của bạn về bài viết...

captcha

Bản tin Pháp luật

Video clip

Phóng sự ảnh

An toàn giao thông

Liên kết hữu ích