Tập trung ĐTVN: Chật chội ở hàng công

17:09 21/05/2009

Chuẩn bị cho trận du đấu giao hữu với ĐT Kuwait vào ngày 31-5, HLV Calisto đã lên danh sách 25 tuyển thủ. Trước giờ tập trung, hai cầu thủ buộc phải vắng mặt là Minh Châu (XM. HP) và Ngọc Anh (Nam Định). Trong ngày hôm qua, mới chỉ có 12 tuyển thủ có mặt tại đại bản doanh, 5 cầu thủ của Bình Dương lên tập trung muộn do phải thi đấu tại AFC Cup và 8 cầu thủ khác xin tập trung muộn một ngày do phải giải quyết việc riêng…
Chuẩn bị cho trận du đấu giao hữu với ĐT Kuwait vào ngày 31-5, HLV Calisto đã lên danh sách 25 tuyển thủ. Trước giờ tập trung, hai cầu thủ buộc phải vắng mặt là Minh Châu (XM. HP) và Ngọc Anh (Nam Định). Trong ngày hôm qua, mới chỉ có 12 tuyển thủ có mặt tại đại bản doanh, 5 cầu thủ của Bình Dương lên tập trung muộn do phải thi đấu tại AFC Cup và 8 cầu thủ khác xin tập trung muộn một ngày do phải giải quyết việc riêng…

Huỳnh Kesley Alves (7) lần đầu tiên có mặt trong ĐTVN
Huỳnh Kesley Alves (7) lần đầu tiên có mặt trong ĐTVN

Trong đợt tập trung lần này, hàng tiền đạo đang là mối lo của HLV Calisto. Không phải là chấn thương hay thiếu hụt lực lượng mà ông thầy người Bồ Đào Nha chưa biết chọn ai trong 6 cầu thủ được gọi trong khi nhiều nhất chỉ 4 người có tên trong danh sách thi đấu. ĐTVN sẽ thi đấu với cặp đôi mà ông Calisto ưu thích Công Vinh - Việt Thắng và suất dự bị gần như sẽ thuộc về Quang Hải bởi TĐ của Khánh Hoà luôn là “gà son” của ĐT. Vậy còn Anh Đức, Thanh Bình và cầu thủ mới nhập quốc tịch Việt Nam Huỳnh Kesley Alves. HLV Calisto thường sử dụng 4 tiền đạo cho một trận đấu, nếu như cặp Công Vinh - Việt Thắng có tên trong đội hình xuất phát thì Quang Hải sẽ chắc suất dự bị. Chỉ còn 1 chỗ cho 3 cái tên còn lại và Anh Đức là một lựa chọn của HLV Calisto bởi ông luôn thích mẫu tiền đạo to cao, chơi bóng bổng và có khả năng làm tường tốt.

Tuy nhiên, Huỳnh Kesley cũng là một đối thủ cạnh tranh đáng gờm. Tiền đạo của Bình Dương đã từng chơi bóng nhiều năm ở V. League với kỹ thuật cá nhân khéo léo và khả năng xử lý bóng trong không gian hẹp rất tốt.

Trong số 6 tiền đạo được gọi tập trung đợt này, Thanh Bình là cái tên có thâm niên nhưng lại có ít cơ hội nhất. Tiền đạo của HAGL là người đá cặp cùng Công Vinh lâu nhất nhưng đây cũng là cặp TĐ thiếu ăn ý nhất của ĐTVN. Thanh Bình đang xuống phong độ từ khi chuyển về HAGL và không thể hiện được nhiều khả năng của mình với đội bóng mới cũng như ĐTQG. Ngay cả “miếng” dứt điểm cắt mặt sở trường của TĐ này cũng không thấy xuất hiện. Nếu trong đợt tập trung lần này, Thanh Bình không thể hiện được khả năng của mình thì có lẽ cánh cửa ĐTVN sẽ đóng lại với tiền đạo này một thời gian dài.

Sáu tiền đạo cho 4 suất chính thức là một bài toán khó cho HLV Calisto trong khi ĐTVN cũng có nhiều tiền vệ có khả năng chơi nhô cao và dứt điểm tốt như: Thành Lương, Tấn Tài, Vũ Phong hay Hoàng Max. Nếu cần tốc độ, sự khéo léo thì HLV Calisto đã có Công Vinh, một TĐ chơi lùi tốt thì cái tên Việt Thắng là đáng tin cậy, cần một siêu dự bị đã có Quang Hải và một tiền đạo “thòng” thì Anh Đức cũng là một lựa chọn tốt. Tuy nhiên, Huỳnh Kesley lại có “vũ khí” riêng của mình bởi lối chơi kỹ thuật và khả năng xử lý bóng tinh tế trong không gian hẹp.

Sự đa dạng của các tiền đạo đang khiến cho HLV Calisto đau đầu. Nhưng đó là một khó khăn rất thú vị bởi rất lâu rồi ông thầy người Bồ Đào Nha mới có nhiều sự lựa chọn như vậy...



PHAN ANH


Từ khóa:
Bình luận của bạn về bài viết...

captcha

Bản tin Pháp luật

Video clip

Phóng sự ảnh

An toàn giao thông