Tất cả cho thành phố bình yên

16:36 10/02/2011

Thực hiện nghiêm Điện lệnh số 565/BCA của Bộ Công an, Giám đốc CATP, từtháng 12-2010, CATP đã có Kế hoạch số 1141/KH-PV11, chủ động thammưu  cho Thành uỷ, UBND thành phố kịp thời ban hành văn bản chỉ đạoquyết liệt các cấp uỷ, chính quyền, các ban ngành, đoàn thể trong toànthành phố triển khai kế hoạch vận động nhân dân tích cực tham gia giữgìn ANTT trong dịp tết.

Các đơn vị CATP bảo vệ ANTT khu vực  Quảng trường Nhà hát lớn đêm giao thừa
Các đơn vị CATP bảo vệ ANTT khu vực Quảng trường Nhà hát lớn đêm giao thừa

Lực lượng nghiệp vụ CATP và công an các đơn vị, địa phương tập trung chỉ đạo, triển khai đồng bộ các biện pháp công tác đảm bảo ANTT. CATP cũng đã bố trí đủ lực lượng, thường ứng trực 100% quân số, bảo đảm liên tục 24/24h, phối hợp cùng địa phương triển khai đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ, đấu tranh ngăn chặn tội phạm hình sự, TNXH; bảo đảm TTATGT, trật tự đô thị, phòng chống ùn tắc giao thông, đua xe trái phép, hạn chế tai nạn…

Trong đó, Phòng PC67 chủ động điều tiết, hướng dẫn giao thông trên tất cả các tuyến đường và các nút giao thông trọng yếu ở khu vực nội thành, đặc biệt là khu vực Nhà hát lớn thành phố, Nhà triển lãm, dải vườn hoa trung tâm, khu vực hồ An Biên, các tuyến đường: Lạch Tray, Lê Lợi, Chu Văn An, An Đà, Tô Hiệu, Cầu Đất, Nguyễn Đức Cảnh, Mê Linh, Trần Hưng Đạo… đảm bảo giao thông thông suốt, đặc biệt là trong thời gian diễn ra bắn pháo hoa.

Phòng PC65 bố trí lực lượng bảo vệ an toàn các khu vực bắn pháo hoa, đồng thời tổ chức tuần tra kiểm soát trên các tuyến đường trọng điểm, phối hợp ngăn chặn triệt để nạn đua xe trái phép sau giao thừa. Phòng PC66 triển khai lực lượng, phương tiện bảo đảm an toàn PCCC các khu vực vui chơi, giải trí, tăng cường ngăn ngừa cháy lớn, cháy lan, chủ động PCCC rừng.

Phòng PC45 nắm chắc tình hình, phối hợp với công an các địa phương phòng ngừa tội phạm hình sự, TNXH thừa cơ hoạt động, bảo đảm duy trì ổn định tình hình ANTT. Công an các địa phương, nhất là công an các quận nội thành và các huyện ven đô chủ động tham mưu với cấp uỷ, chính quyền về tăng cường công tác bảo đảm ANTT, kịp thời phát hiện, bắt giữ các trường hợp gây rối TTCC, đốt pháo, thả đèn trời, bảo đảm tình hình trật tự ATGT, chống ùn tắc cục bộ, hạn chế TNGT…

Kết quả, chỉ tính từ ngày 2-2 (30 tết) đến ngày 8-2 (mùng 6 tết), các đơn vị CATP đã thụ lý, điều tra làm rõ 9 vụ phạm pháp hình sự, bắt xử lý 12 đối tượng (trong đó có 2 vụ cướp tài sản, 1 vụ tàng trữ trái phép chất ma túy, 1 vụ cố ý gây thương tích, 1 vụ gây rối TTCC, 2 vụ đánh bạc với hình thức xóc đĩa…), riêng các ngày 3-2 (mùng 1 tết) và ngày 5-2 (mùng 3 tết), toàn thành phố không xảy ra phạm pháp hình sự. Cũng trong dịp tết Nguyên đán Tân Mão, Công an các quận: Ngô Quyền, Hải An, Lê Chân và Công an các huyện: An Dương, An Lão, Kiến Thụy bắt 6 đối tượng trốn truy nã (tăng 2 đối tượng so với dịp tết Canh Dần - 2010).

Điển hình, ngày 6-2 (mùng 4 tết), Công an quận Hải An phối hợp với các phòng nghiệp vụ CATP khẩn trương điều tra, làm rõ vụ 9 thanh niên tử vong do ngạt khí thải ô tô tại số nhà 122 Nguyễn Văn Hới, phường Cát Bi, đảm bảo đúng quy định của pháp luật, sớm ổn định tình hình ANTT địa phương. Công an huyện An Lão khẩn trương điều tra vụ cướp xảy ra vào 24h ngày 7-2 (mùng 5 tết)…

Trong dịp tết Tân Mão, thành phố xảy ra 5 vụ TNGT làm 2 người chết, 3 người bị thương; xảy ra 2 vụ cháy nhỏ do bất cẩn thắp hương và chập điện, không có thiệt hại về người, 1 vụ tự tử sau khi cố ý gây thương tích cho người nhà do mâu thuẫn trên địa bàn huyện Thủy Nguyên...

Các đơn vị CATP còn phối hợp với các ngành chức năng vận động nhân dân giao nộp 174 viên đạn các loại, 17 kíp nổ, 1 dùi cui điện, 4 kiếm, 2 côn gỗ, 60 súng nhựa, 4kg đạn nhựa, 27 súng nhựa, 17,7kg pháo nổ, 135 hộp pháo diêm…  Cũng trong suốt dịp trước, trong và sau tết Nguyên đán Tân Mão, nhân dân toàn thành phố chấp hành nghiêm Nghị định số 36/2009/NĐ-CP của Chính phủ, Chỉ thị số 17/CT-UB của Chủ tịch UBND thành phố, cơ bản không đốt pháo và thả đèn trời...  Đặc biệt, trong dịp tết, các đơn vị CATP đã đồng loạt ra quân kiểm tra, xử lý 1.129 trường hợp vi phạm TTATGT.

Có thể nói,  tình hình ANTT thành phố được giữ vững, ổn định, đã huy động được sức mạnh của cả hệ thống chính trị ở cơ sở vào cuộc, kết hợp chặt chẽ giữa phòng ngừa nghiệp vụ và phòng ngừa xã hội, tạo được thế trận liên hoàn, khép kín trong phòng chống tội phạm, đảm bảo ANTT, đảm bảo được sự bình yên của thành phố Cảng.


NP


Từ khóa:
Bình luận của bạn về bài viết...

captcha

Bản tin Pháp luật

Video clip

Phóng sự ảnh

An toàn giao thông