Tết bình yên nhất từ trước đến nay

16:01 30/01/2012

Trong dịp tết nguyên đán Nhâm Thìn - 2012, toàn lực lượng Công an Hải Phòng đã nỗ lực cố gắng vượt bậc, chủ động khắc phục khó khăn, triển khai đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ bảo vệ ANTT, góp phần phục vụ nhân dân vui tết, đón xuân. 

CSGT kiểm tra hành chính
CSGT kiểm tra hành chính

Các lực lượng công an đã bảo vệ an toàn các hoạt động mừng xuân mới, các đoàn lãnh đạo thăm hỏi, chúc tết; kiềm chế tội phạm hoạt động, đảm bảo tình hình TTATGT, giảm đáng kể số vụ TNGT, không để xảy ra hiện tượng đốt pháo, thả đèn trời tràn lan, không để xảy ra ùn tắc giao thông, cháy nổ lớn, tình hình ANTT ổn định, tất cả để nhân dân thành phố vui tết an toàn, lành mạnh, tiết kiệm và bình yên nhất từ trước đến nay…

Triển khai thực hiện nghiêm Điện lệnh số 582/HT-BCA của Bộ Công an về mở đợt cao điểm tấn công trấn áp tội phạm bảo vệ ANTT dịp tết nguyên đán Nhâm Thìn - 2012, từ ngày 2-12-2011, Công an thành phố đã mở hội nghị quán triệt đến tất cả các đơn vị thuộc CATP, coi đây là công tác trọng tâm của toàn lực lượng. Giám đốc CATP chủ động tham mưu  cho Thành uỷ, UBND thành phố kịp thời ban hành văn bản chỉ đạo quyết liệt các cấp uỷ, chính quyền, các ban ngành, đoàn thể trong toàn thành phố triển khai kế hoạch vận động nhân dân tích cực tham gia giữ gìn ANTT trong dịp tết.

CATP thành lập các đoàn kiểm tra do các đồng chí lãnh đạo CATP làm trưởng đoàn trực tiếp xuống công an các đơn vị, địa phương thăm hỏi, động viên CBCS, đồng thời chỉ đạo quyết liệt các nhiệm vụ bảo vệ ANTT trong dịp tết. Lực lượng nghiệp vụ CATP và công an các đơn vị, địa phương tập trung chỉ đạo, triển khai đồng bộ các biện pháp công tác đảm bảo ANTT. CATP cũng đã bố trí đủ lực lượng, thường ứng trực 100% quân số, bảo đảm liên tục 24/24h, phối hợp cùng địa phương vận động nhân dân chấp hành nghiêm các quy định về cấm đốt pháo, sản xuất, vận chuyển, buôn bán và thả đèn trời. Giám đốc CATP cũng đã chỉ đạo các đơn vị nghiệp vụ xây dựng kế hoạch chi tiết và phương án cụ thể chống gây rối, chống cướp, cướp giật trên đường phố, phương án giữ gìn TTATGT, PCCC, thu hồi vũ khí vật liệu nổ, quản lý chặt chẽ các ngành nghề kinh doanh có điều kiện, bảo vệ bắn pháo hoa mừng năm mới, hạn chế tai nạn…

Kết quả, trong dịp tết nguyên đán Nhâm Thìn (từ ngày 22 đến ngày 29-1-2012), công an các đơn vị, địa phương đã thụ lý, điều tra làm rõ 7 vụ phạm pháp hình sự, trong đó có 3 vụ trộm cắp tài sản, 2 vụ cố ý gây thương tích, 2 vụ tàng trữ trái phép chất ma túy, thu 3,8 gam ma túy đá, 0,356 gam tài mà; bắt 5 vụ đánh bạc, số đề, thu phạt 2,5 triệu đồng; bắt 5 đối tượng trốn truy nã, trong đó có 2 đối tượng nguy hiểm. Đặc biệt, trong dịp tết Nhâm Thìn, các đơn vị chức năng đã tập trung xử lý 586 trường hợp vi phạm TTATGT, tạm giữ 46 xe máy vi phạm, xử phạt 245,9 triệu đồng. Nhờ vậy, trong những ngày tết, toàn thành phố chỉ xảy ra 4 vụ TNGT, làm 4 người chết, 2 người bị thương, giảm đáng kể số vụ TNGT và số người chết so với tết Tân Mão - 2011; vận động nhân dân giao nộp 34kg pháo các loại, 180 quả pháo và nhiều đồ chơi nguy hiểm khác… 

THẾ KHOA


Từ khóa:
Bình luận của bạn về bài viết...

captcha

Bản tin Pháp luật

Video clip

Phóng sự ảnh

An toàn giao thông