Thẩm định vở chèo “Ngôi sao của sóng” trước khi lên sóng phục vụ khán giả

20:01 27/05/2021

Nhân kỷ niệm 733 năm chiến thắng trên sông Bạch Đằng lần thứ 3, chiều 26-5, tại Nhà hát lớn thành phố, Hội đồng nghệ thuật thành phố thẩm định vở chèo “Ngôi sao của sóng” – chương trình Sân khấu truyền hình Hải Phòng số 18 do Đoàn Chèo Hải Phòng thực hiện.
Vở diễn được thực hiện bởi chỉ đạo nghệ thuật Trưởng đoàn Chèo Hải Phòng Vũ Huy Thành, tác phẩm văn học của tác giả Nguyễn Hiếu, do tác giả Trần Quốc Kiên chuyển thể sang kịch bản chèo
Vở diễn được thực hiện bởi chỉ đạo nghệ thuật Trưởng đoàn Chèo Hải Phòng Vũ Huy Thành, tác phẩm văn học của tác giả Nguyễn Hiếu, do tác giả Trần Quốc Kiên chuyển thể sang kịch bản chèo

Vở chèo là tác phẩm ca ngợi dũng tướng Yết Kiêu, anh hùng chống giặc ngoại xâm đời nhà Trần - thế kỷ thứ 13. Ông là một trong 5 dũng tướng dưới chướng Hưng Đạo Đại Vương Trần Quốc Tuấn. Tài trí và sức khỏe của ông hơn hẳn người thường. Đặc biệt ông là một dũng tướng hết mực trung thành. Trong một trận đánh của cuộc chiến chống quân Nguyên lần 2 khi quân Đại Việt bị thua, Hưng Đạo Vương bị quân giặc truy đuổi, phải rút chạy. Trong lúc ngàn cân treo sợi tóc Yết Kiêu một mình đứng đợi ở Bãi Tân như đã hẹn, nhờ đó mà Quốc Công Tiết Chế thoát nạn. Hưng Đạo Vương khi gặp được Yết Kiêu vui mừng mà nói rằng “Chim hồng hộc muốn bay cao phải nhờ vào sáu trụ cánh. Nếu không có sáu chiếc trụ cánh ấy thì cũng là chim thường mà thôi”. Ý muốn nói rằng người tướng tài giỏi, nổi tiếng phần lớn là nhờ vào những người chung quanh mình ra sức phò tá, nếu chỉ có một cá nhân mình thì không thể làm nên sự nghiệp lớn.

Dũng tướng Yết Kiêu có tài biệt dị “ Nhập thủy như phúc bình địa hỹ”, có thể đi lại dưới sông như trên cạn. Trong hai cuộc chống quân Nguyên năm 1285 và 1288, ông đã chỉ huy cả một đội thủy quân tinh nhuệ lặn xuống nước đục thuyền giặc, làm đắm rất nhiều thuyền chiến của giặc Nguyên, góp công to lớn vào chiến thắng vang dội  trên dòng sông Bạch Đằng Giang lịch sử. Sau khi lập được nhiều chiến công ông đã được nhà vua phong chức “Trần Triều đệ nhất Đô Soái thủy quân”. Tưởng nhớ công đức của ngài, ngày nay cứ nơi nào có đền thờ Hưng Đạo Vương thì tả hữu hai bên đều có tượng của ngài Yết Kiêu và Dã Tượng. Điều này càng minh chứng cho lòng trung thành của tướng Yết Kiêu đối với nhà Trần và Hưng Đạo Vương Trần Quốc Tuấn.

Vở diễn còn ca ngợi những đóng góp to lớn, sự hy sinh không tiếc máu xương của người dân bản địa, đã cùng với vua tôi nhà Trần làm lên chiến thắng trên dòng sông lịch sử Bạch Đằng Giang.

Vở diễn được thực hiện bởi chỉ đạo nghệ thuật Trưởng đoàn Chèo Hải Phòng Vũ Huy Thành, tác phẩm văn học của tác giả Nguyễn Hiếu, do tác giả Trần Quốc Kiên chuyển thể sang kịch bản chèo, đạo diễn Tiến sĩ, NSƯT Lê Tuấn Cường…cùng sự tham gia biểu diễn của tập thể nghệ sỹ, diễn viên Đoàn Chèo Hải Phòng và các nghệ sỹ thuộc các Đoàn nghệ thuật trong thành phố.

Sau buổi thẩm định và đánh giá của Hội đồng nghệ thuật thành phố vở chèo “Ngôi sao của sóng” sẽ được phát sóng trực tiếp qua Đài Phát thanh và Truyền hình Hải Phòng vào tối 29-5 tới.

Vũ Duyên

Từ khóa:
Bình luận của bạn về bài viết...

captcha

Bản tin Pháp luật

Video clip

Phóng sự ảnh

An toàn giao thông