Thẩm định vở kịch nói “Mùa hè ở biển” phát sóng phục vụ nhân dân thành phố vào tháng 5 tới

07:53 30/03/2022

Chiều 29-3, tại Nhà hát lớn thành phố, Hội đồng Nghệ thuật thành phố tổ chức thẩm định vở kịch nói “Mùa hè ở biển”, chương trình nghệ thuật số 33 thuộc Đề án Sân khấu truyền hình Hải Phòng, do các nghệ sỹ diễn viên Đoàn Kịch nói Hải Phòng biểu diễn
Cảnh trong vở kịch nói “Mùa hè ở biển”

Vở kịch nói “Mùa hè ở biển” là một trong hàng chục vở kịch hiện đại của cố tác giả Xuân Trình, đề cập đến những câu chuyện về con người và đời sống xã hội. Trong đó nhân vật Đoàn Xoa là hiện thân của con người trong xã hội Việt Nam hiện đại.  Nội dung vở kịch phản ánh cuộc đối đầu giữa cái tốt và cái xấu, giữa cái cổ hủ, lạc hậu với cái mới, cái tiến bộ. Những giá trị nhân học trong kịch của cố tác giả Xuân Trình đã mang đến cái nhìn tổng quan về kịch hiện đại Việt Nam là: tính chân thực phê phán và xây dựng con người xã hội mới, vì một nền sân khấu dân tộc và quốc tế.

Cảnh trong vở kịch nói “Mùa hè ở biển”

Vở kịch nói được thực hiện dưới sự chỉ đạo nội dung của Thành ủy, UBND thành phố, chỉ đạo thực hiện Sở Văn hóa và Thể thao Hải Phòng, tác giả Xuân Trình, đạo diễn NSƯT Lê Dũng, họa sĩ Ngô Thắng, biên tập âm nhạc Châu Quang, âm thanh Quyết Thắng, ánh sáng Việt Tuấn, chỉ huy đêm diễn nghệ sĩ Minh Tuấn, chỉ đạo nghệ thuật – Trưởng đoàn NSƯT Phùng Lệ Thu, cùng tập thể nghệ sĩ diễn viên Đoàn Kịch nói Hải Phòng, Đoàn Nghệ thuật Múa rối Hải Phòng và các đoàn nghệ thuật chuyên nghiệp thành phố tham gia biểu diễn.

Tại chương trình thẩm định, thành viên Hội đồng Nghệ thuật thành phố đóng góp ý kiến để ê kíp thực hiện hoàn thiện vở diễn trước khi ghi hình, phát sóng phục vụ nhân dân thành phố vào tháng 5/2022.

VŨ DUYÊN

Từ khóa:
Bình luận của bạn về bài viết...

captcha

Bản tin Pháp luật

Video clip

Phóng sự ảnh

An toàn giao thông