Thẩm định vở rối nước “Hải Phòng đón bạn bốn phương” tham dự Liên hoan Múa rối quốc tế

18:23 15/12/2021

Sáng 15-12, tại Đoàn Múa rối Hải Phòng, Hội đồng Nghệ thuật thành phố thẩm định vở rối nước “Hải Phòng đón bạn bốn phương” – chương trình nghệ thuật tham dự Liên hoan Múa rối quốc tế.
Cảnh trong vở rối nước “Hải Phòng đón bạn bốn phương”

Vở rối nước “Hải Phòng đón bạn bốn phương” được Sở Văn hóa và Thể thao chỉ đạo nội dung, Đoàn Nghệ thuật Múa rối Hải Phòng thực hiện với êkip sáng tạo gồm: Chỉ đạo nghệ thuật Trưởng đoàn Nguyễn Thị Thu Thủy, Tác giả và Đạo diễn NSND Phạm Xuân Thấm, sáng tác maket sân khấu và con rối NSƯT La Viết Sinh, thể hiện maket sân khấu Họa sỹ Ngô Thắng, tạo hình con rối nước NSƯT Duy Bằng, tạo hình con rối cạn NSND Vương Tất Lợi, Biên đạo múa NSƯT Khánh Toàn, Trợ lý đạo diễn NSƯT Đỗ Thế Ban, ánh sáng Quang Duy – Anh Tú, âm thanh Quang Vinh, Chỉ huy biểu diễn NSƯT Phạm Xuân Nam – Anh Hiền, cùng tập thể nghệ sỹ, diễn viên Đoàn Nghệ thuật Múa rối Hải Phòng và các Đoàn nghệ thuật trong thành phố tham gia biểu diễn.

Cảnh trong vở rối nước “Hải Phòng đón bạn bốn phương”

Vở diễn lấy bối cảnh Khu di tích lịch sử quốc gia đặc biệt Tràng Kênh - nơi lịch sử trường tồn lưu giữ hồn thiêng dân tộc, là một trong những địa điểm tổ chức “Lễ hội Hoa phượng đỏ Hải Phòng”, với nhân vật chính là ông và cháu về dự Lễ hội Hoa Phượng Đỏ. Qua đó, cháu được học những bài học lịch sử truyền thống hào hùng của dân tộc, của thành phố quê hương, các lễ hội tiêu biểu của thành phố Hải Phòng và bản sắc văn hoá các vùng miền đã được UNESCO công nhận.

Cảnh trong vở rối nước “Hải Phòng đón bạn bốn phương”

Thông qua đó, truyền cho thế hệ trẻ tình yêu quê hương, đất nước, niềm tự hào dân tộc và trách nhiệm của bản thân, của thế hệ trẻ với gìn giữ, xây dựng, phát triển nền văn hoá của dân tộc.

Cảnh trong vở rối nước “Hải Phòng đón bạn bốn phương”

Múa rối nước là loại hình nghệ thuật dân gian độc đáo (hình thức dùng con rối diễn trò, diễn kịch trên mặt nước) được coi là nét văn hóa phi vật thể đặc sắc của dân tộc Việt Nam, loại hình nghệ thuật “độc nhất vô nhị trên thế giới”. Hải Phòng là một trong những nơi ra đời của bộ môn múa rối nước: đó chính là tại thôn Nhân Mục, xã Nhân Hoà, huyện Vĩnh Bảo.

Vở rối nước “Hải Phòng đón bạn bốn phương” tham dự Liên hoan Múa rối quốc tế

Tham gia Liên hoan Múa rối quốc tế, Đoàn Nghệ thuật Múa rối Hải Phòng đã xây dựng chương trình nghệ thuật Múa rối nước “Hải Phòng đón bạn bốn phương” với chủ trương bảo tồn nghệ thuật múa rối nước truyền thống, xây dựng phát triển trò diễn mới, dựa trên tinh hoa rối cổ, sáng tạo những trò diễn mang tính hiện đại, với đề tài mang hơi thở của cuộc sống hôm nay.

VŨ DUYÊN

Từ khóa:
Bình luận của bạn về bài viết...

captcha

Bản tin Pháp luật

Video clip

Phóng sự ảnh

An toàn giao thông