Thăm dò cho thấy đông đảo cử tri Cộng hòa sẽ gia nhập đảng nếu ông Trump thành lập

16:01 06/02/2021

Một cuộc điều tra cho thấy, nếu cựu Tổng thống Donald Trump đứng ra lập đảng mới, ông sẽ thu hút được khoảng 37% cử tri của tất cả các đảng phái tại Mỹ.

Mạng The Hill (Mỹ) ngày 4/2 dẫn kết quả thăm dò dư luận do Hill-HarrisX thực hiện cho thấy, 64% cử tri cộng hòa nói rằng họ nhiều khả năng sẽ gia nhập đảng chính trị mới nếu đó là đảng do ông Trump thành lập. 28% cử tri độc lập và 15% cử tri dân chủ cho biết họ gần như chắc chắn theo đảng này. Tính chung, khoảng 37% cử tri Mỹ tuyên bố ý định gia nhập đảng của cựu Tổng thống Mỹ.

Ông Donald Trump phát biểu tại Căn cứ không quân Andrews ở Maryland, Mỹ, ngày 20/1/2021. Ảnh: AFP/TTXVN

Trước đó, truyền thông Mỹ từng rộ tin ông Trump có ý định thành lập một chính đảng mới, có tên “Đảng Yêu nước”. Tuy nhiên, ở thời điểm hiện tại, ông đang phải đối diện với phiên luận tội tại Thượng viện, dự kiến sẽ khởi động vào ngày 8/2 tới. Ông Trump bị phe Dân chủ quy kết đứng sau vụ người biểu tình bạo loạn chiếm trụ sở Quốc hội Mỹ hôm 6/1/. Nếu bị kết tội, ông Trump sẽ bị cấm tham gia tranh cử.

Thăm dò dư luận do Reuters/Ipsos công bố hồi tháng trước cho thấy, đa số sít sao người Mỹ tin rằng cần phải luận tội và cấm ông Trump tham gia chính trị. Quan điểm của cử tri hoàn toàn mang tính chất phân cực đảng phái. 9/10 cử tri Dân chủ muốn ông Trump bị kết tội, trong khi tỉ lệ này ở cử tri Cộng hòa là 2/10.

Ông Trump là Tổng thống Mỹ đầu tiên đối mặt với hai lần luận tội. Trước đó, ông từng bị luận tội với cáo buộc lạm dụng quyền lực, cản trở Quốc hội Mỹ với hành vi có ý gây sức ép để buộc Tổng thống Ukraine mở cuộc điều tra về đối thủ chính trị của mình là ông Joe Biden và con trai Hunter Biden. Hạ viện năm 2019 đã thông qua điều khoản luận tội, song Thượng viện do đảng Cộng hòa kiểm soát khi đó đã quyết định tha bổng cựu lãnh đạo Mỹ.

Theo TTXVN

Từ khóa:
Bình luận của bạn về bài viết...

captcha

Bản tin Pháp luật

Video clip

Phóng sự ảnh

An toàn giao thông

Liên kết hữu ích