Đoàn công tác Bộ Công an: Tham quan, khảo sát tiêu chí xây dựng Công an phường điển hình, kiểu mẫu về ANTT, VMĐT tại Công an 4 phường trên địa bàn Hải Phòng

14:42 12/09/2022

Sáng 12-9, nhân dịp sơ kết 1 năm thực hiện xây dựng thí điểm “Công an phường điển hình, kiểu mẫu về ANTT và văn minh đô thị” tại 5 thành phố trực thuộc TW (gồm Hà Nội, Hải Phòng, Đà Nẵng, Hồ Chí Minh và Cần Thơ), đoàn công tác số 1 của Bộ Công an do Trung tướng Lê Quốc Hùng - Thứ thưởng Bộ Công an dẫn đầu đã có chuyến đi tham quan, khảo sát thực tế tại Công an 4 phường thuộc địa bàn các quận: Lê Chân, Ngô Quyền và Hồng Bàng trên địa bàn thành phố. Cùng đi có Thiếu tướng Tráng A Tủa - Cục Trưởng Cục Xây dựng phong trào bảo vệ ANTQ, lãnh đạo một số Cục nghiệp vụ thuộc bộ; các đồng chí Giám đốc, Phó Giám đốc Công an các thành phố trực thuộc TW phụ trách công tác xây dựng phong trào.
Đoàn công tác tham quan mô hình CAP Vĩnh Niệm (Lê Chân)

Phía Hải Phòng, tiếp và làm việc với đoàn có các đồng chí:  Lê Khắc Nam - Phó Chủ tịch UBND TP; Thiếu tướng Vũ Thanh Chương - Bí thư Đảng uỷ, Giám đốc CATP; Đại tá Đào Quang Trường - Phó Giám đốc CATP và đại diện Văn phòng UBND TP, Công an và lãnh đạo cấp uỷ, chính quyền một số đơn vị, địa phương.

Tại chuyến công tác, đoàn đã đến tham quan, khảo sát các tiêu chí xây dựng Công an phường điển hình, kiểu mẫu về an ninh trật tự (ANTT), văn minh đô thị (VMĐT) tại Công an 4 phường trên địa bàn Hải Phòng.

Đoàn công tác tham quan mô hình CAP Vĩnh Niệm (Lê Chân)

Cụ thể, đoàn đã tham quan, khảo sát thực tế tại Công an các phường: Vĩnh Niệm (Lê Chân), Đằng Giang (Ngô Quyền) và CAP Thượng Lý (Hồng Bàng). Ba đơn vị này năm 2021 đều không được chọn là địa phương xây dựng thí điểm “Công an phường điển hình, kiểu mẫu về ANTT và VMĐT”.

Đoàn công tác tham quan mô hình CAP Vĩnh Niệm (Lê Chân)

Trung tướng Lê Quốc Hùng - Thứ thưởng Bộ Công an phát biểu chỉ đạo tại CAP Vĩnh Niệm (Lê Chân)

Nhưng qua kiểm tra thực tế cơ sở vật chất, trang thiết bị, hạ tầng, lề lối, tác phong làm việc, kỹ năng tiếp dân, giải quyết cư trú và nghe lãnh đạo Công an các phường và cấp uỷ, chính quyền các địa phương báo cáo kết quả các mặt công tác Công an phường trong thời gian qua, thay mặt Đảng ủy CATW và đoàn công tác, Trung tướng Lê Quốc Hùng - Thứ thưởng Bộ Công an ghi nhận, đánh giá cao sự đồng tâm hiệp lực, thống nhất, ủng hộ rất cao của cấp ủy, chính quyền các địa phương dành cho Công an các phường trong việc chủ động chuẩn bị và xây dựng các tiêu chí đạt chuẩn Công an phường điển hình, kiểu mẫu về ANTT, VMĐT.

Đoàn công tác tham quan mô hình CAP Đằng Giang (Ngô Quyền)

Trung tướng Lê Quốc Hùng - Thứ thưởng Bộ Công an phát biểu chỉ đạo tại CAP Đằng Giang (Ngô Quyền)

Mặc dù mỗi phường còn có những khó khăn, trở ngại nhất định cả về mặt khách quan và chủ quan để hoàn thành toàn diện 22/22 tiêu chí phường điển hình kiểu mẫu nhưng được sự quan tâm, tạo điều kiện của Thành ủy, UBND TP và Đảng ủy, Giám đốc CATP, cấp uỷ, chính quyền các phường, sự ủng hộ, giúp đỡ to lớn của quần chúng nhân dân, Thứ thưởng Bộ Công an tin tưởng rằng cả 3 phường trên sẽ nhanh chóng khắc phục những khó khăn, trở ngại, đăng ký và sớm hoàn thành các tiêu chí còn lại trong bộ tiêu chí Công an phường điển hình, kiểu mẫu về ANTT, VMĐT trong thời gian tới.

Đoàn công tác tham quan mô hình CAP Thượng Lý (Hồng Bàng)

Riêng đối với mô hình Công an phường Quán Toan (Hồng Bàng) – đơn vị được chọn xây dựng thí điểm “Công an phường điển hình, kiểu mẫu về ANTT, VMĐT”, mặc dù quá trình triển khai trùng đúng vào thời điểm dịch Covid-19 diễn biến phức tạp nhưng được sự quan tâm của Thành ủy, UBND TP và Đảng uỷ, Giám đốc CATP, các ban, ngành, đoàn thể địa phương và sự ủng hộ nhiệt tình của các tầng lớp nhân dân đến nay địa phương đã cơ bản hoàn thành 22/22 tiêu chí.

Diện mạo đô thị, VSMT trên địa bàn phường có sự chuyển biến vượt bậc, bảo đảm đường thông, hè thoáng, sáng – xanh – sạch – đẹp. Tình hình ANTT được duy trì ổn định, giữ vững, không để xảy ra các vấn đề đột xuất, bất ngờ. Đặc biệt, số vụ phạm pháp hình sự được kiểm soát tối đa, giảm qua từng năm.

Đoàn công tác tham quan mô hình CAP Thượng Lý (Hồng Bàng)

Trung tá Lê Trường Sơn - Trưởng CAP Thượng Lý báo cáo 
Bí thư Đảng uỷ phường Thượng Lý phát biểu tại hội nghị

Trung tướng Lê Quốc Hùng - Thứ thưởng Bộ Công an phát biểu chỉ đạo tại CAP Thượng Lý (Hồng Bàng)

Cùng với đó, thời gian qua, triển khai 2 dự án lớn của ngành Công an, Công an phường Quán Toan luôn là đơn vị dẫn đầu toàn quận Hồng Bàng về các chỉ tiêu thu nhận hồ sơ cấp CCCD gắn chíp điện tử, làm sạch dữ liệu dân cư...

Phong trào “Toàn dân bảo vệ ANTQ” trên địa bàn phường phát triển sâu rộng với nhiều mô hình mới, sáng tạo, đáp ứng tốt yêu cầu thực tế địa phương đặt ra trong tình hình mới, thu hút sự tham gia hưởng ứng tích cực, nhiệt tình của đông đảo các tầng lớp nhân dân…

Đoàn công tác tham quan mô hình CAP Quán Toan (Hồng Bàng)

Đoàn công tác tham quan mô hình CAP Quán Toan (Hồng Bàng)

Tại buổi làm việc, Trưởng Công an phường Quán Toan đã chia sẻ những bài học kinh nghiệm quý đúc rút được trong quá trình xây dựng thành công mô hình.

Phát biểu chỉ đạo tại buổi làm việc, Trung tướng Lê Quốc Hùng - Thứ thưởng Bộ Công an chúc mừng thành tích xuất sắc của phường Quán Toan đã gặt hái được sau 1 năm nỗ lực xây dựng mô hình.

Trưởng CAP Quán Toan giới thiệu về Phòng Truyền thống của đơn vị với đoàn công tác
Trưởng CAP Quán Toan báo cáo tại hội nghị

Bí thư Đảng ủy phường Quán Toan - Mai Văn Tuyên phát biểu tại hội nghị

Đoàn công tác cùng CSBS Công an phường Quán Toan, Hồng Bàng

Đồng chí nhấn mạnh, thành quả đó của phường Quán Toan đã thêm một lần nữa khẳng định chủ trương nào được cấp ủy, chính quyền địa phương quan tâm chỉ đạo, điều hành, có sự tham mưu đắc lực của lực lượng Công an, tranh thủ được sự đồng tình, ủng hộ của quần chúng nhân dân sẽ được triển khai hiệu quả và khẳng định chủ trương của Đảng ủy CATW là chủ trương đúng, trúng, hợp lòng dân. Xây dựng Công an phường đạt đủ 22 tiêu chí đã khó, duy trì được thường xuyên, liên tục lại càng khó.

Thứ trưởng đề nghị phát huy thành tích đã đạt được, thế mạnh nội lực của địa phương, thời gian tới, cả hệ thống chính trị, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân phường Quán Toan sẽ sát cánh cùng Công an phường tiếp tục quan tâm, vào cuộc tích cực, nỗ lực khắc phục khó khăn, duy trì, nâng cao chất lượng các tiêu chí Công an phường điển hình, kiểu mẫu về ANTT, VMĐT, trở thành điểm sáng cho cả nước học tập, nhân rộng.

Thứ trưởng cũng thông tin, thời gian tới, Bộ Công an sẽ ban hành Thông tư, xem xét nâng lên thành Nghị định về hệ thống các tiêu chí Công an phường kiểu mẫu về ANTT, VMĐT.

KC

Từ khóa:
Bình luận của bạn về bài viết...

captcha

Bản tin Pháp luật

Video clip

Phóng sự ảnh

An toàn giao thông