Tháng 1-2009 mới có đợt rét đậm đầu tiên

22:37 27/10/2008

Nội dung

Bà Dương Liên Châu, Phó Giám đốc Trung tâm dự báo Khí tượng thuỷ văn trung ương cho biết, năm nay mùa đông tương đối ấm vì nền nhiệt độ trung bình hầu hết xấp xỉ và cao hơn trung bình nhiều năm khoảng 0,5 đến 1 độ.

Mùa rét đậm đầu năm 2008 - Ảnh: Vietnamnet
Mùa rét đậm đầu năm 2008 - Ảnh: Vietnamnet

Nhiệt độ trung bình năm nay cao hơn khoảng 0,5 đến 1 độ so với nhiệt độ trung bình các mùa đông khác.

Tuỳ từng vùng, từng địa phương mà nhiệt độ khác nhau (mùa đông ở Lạng Sơn - cửa ngõ đón gió mùa đông bắc có nhiệt độ khoảng trung bình 10-15 độ, ở Hà Nội, nhiệt độ trung bình là 18-20 độ...)

Bà Liên Châu cho biết, hàng năm có khoảng 28-29 đợt không khí lạnh. Tuy nhiên, rét đậm rét hại trung bình có khoảng 4-5 đợt, số ngày của từng đợt cũng dài ngắn khác nhau.

Dự báo, đợt rét đậm đầu tiên trong năm nay sẽ xảy ra muộn hơn trung bình nhiều năm, theo đó, các năm dao động trong khoảng 22/12 thì năm nay xảy ra khoảng tháng 1/2009.

Cũng theo bà Châu, đợt rét xảy ra tối 23/10 vừa rồi là đợt không khí lạnh đầu mùa. Thông thường những đợt đầu mùa thì khí lạnh yếu, trời chỉ chuyển lạnh, se se, đặc trưng là đêm và sáng lạnh nhưng đến trưa do mây mỏng tan nên lại nắng chói chang.



Theo VTC News


Từ khóa:
Bình luận của bạn về bài viết...

captcha

Bản tin Pháp luật

Video clip

Phóng sự ảnh

An toàn giao thông