Thanh niên Lê Chân giành ngôi đầu bảng D

15:18 04/11/2010

Trong hai trận đấu đầu tiên ở bảng D, chỉ có CLB TN. Lê Chân giànhchiến thắng 1-0 trước CLB Thành Yến và vươn lên tạm xếp đầu bảng D với3 điểm. Cầm chân nhau với tỷ số 0-0, cả Dương Kinh và Thắng Lợi mới chỉcó một điểm đang chia nhau hai vị trí nhì, ba tại bảng D. Với cục diệnnhư vậy, TN. Lê Chân đang tràn đầy cơ hội giành vé đi tiếp vào vòng sau…
Trong hai trận đấu đầu tiên ở bảng D, chỉ có CLB TN. Lê Chân giànhchiến thắng 1-0 trước CLB Thành Yến và vươn lên tạm xếp đầu bảng D với3 điểm. Cầm chân nhau với tỷ số 0-0, cả Dương Kinh và Thắng Lợi mới chỉcó một điểm đang chia nhau hai vị trí nhì, ba tại bảng D. Với cục diệnnhư vậy, TN. Lê Chân đang tràn đầy cơ hội giành vé đi tiếp vào vòng sau…

Tại trận đấu sớm, TN. Lê Chân đã thể hiện sức mạnh của mình khi liên tiếp dồn ép Thành Yến về phía sân nhà. Bóng gần như chỉ lăn bên phần sân của CLB Thành Yến và liên tiếp những cơ hội ngon ăn được tạo ra nhưng các chân sút của TN. Lê Chân không thể khuất phục được TM Trường Sơn. Ngay phút thứ 5, Hoàng Sơn (8) có pha kiến tạo nguy hiểm để Trung Giang lao xuống nhận bóng trong tư thế thuận lợi.

Nhưng cú dứt điểm của tiền đạo này đã bị TM Trường Sơn cản phá thành công. Chỉ ít phút sau, Huy Diệu (9) có pha tung người móc bóng đầy bất ngờ nhưng một lần nữa TM Trường Sơn xuất sắc cản phá giữ sạch mành lưới cho CLB Thành Yến. Trong suốt hiệp 1, Trường Sơn phải làm việc vất vả trước sức ép của đối phương trong khi Thành Yến không thể triển khai nổi bóng bởi đối thủ khá mạnh và chơi rất kỷ luật.

Sang hiệp 2, vẫn là TN. Lê Chân làm chủ trận đấu khi liên tiếp dồn bóng lên phía trên. Chỉ trong một phút lơ đãng, TM Trường Sơn đã phải trả giá. Phút 59, từ pha sút xa khá nhẹ của Đình Đại, bóng đi chậm và khá gần với vị trí của mình nhưng dường như Trường Sơn phán đoán bóng ra ngoài khung thành nên không cản phá và gần như đứng im nhìn bóng đi vào lưới.

Bàn thắng được ghi khá bất ngờ khiến cho các cầu thủ TN. Lê Chân cũng có chút ngỡ ngàng trước khi oà lên ăn mừng. Bị dẫn trước nhưng Thành Yến tỏ ra bất lực trước sức mạnh của đối phương. Họ chỉ có tình huống nguy hiểm duy nhất nhưng Quang Huy đã bỏ lỡ. Trong khi đó, TN. Lê Chân tiếp tục gia tăng sức ép nhưng họ cũng không thể phá nổi hàng phòng ngự chơi kỷ luật và đầy kinh nghiệm của Thành Yến.

Trong trận đấu thứ hai, CLB Dương Kinh và CLB Thắng Lợi đều chơi khá bế tắc. Bóng chỉ loanh quanh ở giữa sân trong suốt hiệp 1 và cũng không có cơ hội thực sự nguy hiểm nào được tạo ra. Sang hiệp 2, Thắng Lợi tỏ ra nhỉnh hơn về thế trận nhưng lại vô duyên trong khâu dứt điểm.

Có tới 4 cơ hội ăn bàn rõ nét nhưng các chân sút của Thắng Lợi đều xử lý kém hoặc dứt điểm không thành công. Đáng tiếc nhất là tình huống ở phút 57 khi đội trưởng Minh Thiện nhận bóng ở tư thế trống trải rồi tung cú đánh đầu khiến TM Quang Đức bó tay nhưng bóng lại đập cột dọc… Không thể ghi được bàn thắng, cả hai đội chấp nhận chia điểm trong trận đấu đầu tiên tại giải.

Chiều nay, hai cặp đấu tại bảng B tiếp tục diễn ra và nhiều khả năng đây là lượt đấu quyết định đến chiếc vé đi tiếp của Hồng Bàng và Máy Chai. Sau khi thua trận đầu tiên, Hồng Bàng buộc phải thắng CLB Anh Vũ trong trận đấu lúc 13h45 còn CLB Máy Chai gần như đoạt vé nếu giành 3 điểm trước CLB Hải An trong trận đấu lúc 15h45.


Từ khóa:
Bình luận của bạn về bài viết...

captcha

Bản tin Pháp luật

Video clip

Phóng sự ảnh

An toàn giao thông