Thành phố chỉ đạo công tác tìm kiếm, cứu nạn

17:40 21/03/2017

Hồi 10h30, ngày 17-3-2017, tại khu vực 19056’ 500”N-107006’500”E , cách đảo Bạch Long Vỹ khoảng 37 hải lý về hướng Tây Tây Nam, tàu HP 90258 TS bị chìm đắm hiện còn 3 thuyền viên bị mất tích. Trung tâm phối hợp tìm kiếm cứu nạn hàng hải khu vực 1 đã điều tàu SAR 273, Ủy ban quốc gia tìm kiếm cứu nạn điều tàu hải quân HQ 202 và một số tàu của ngư dân nỗ lực tìm kiếm.

Để chủ động phối hợp tốt với các lực lượng trong tìm kiếm cứu nạn, ngày 18-3, Chủ tịch UBND TP có công điện yêu cầu cấp ủy, chính quyền các huyện, quận có biển và thủ trưởng các ngành, cơ quan, đơn vị liên quan thực hiện ngay các nhiệm vụ sau:

1. Tiếp tục tăng cường công tác thông tin, thông báo cứu nạn hàng hải trên các hệ thống thông tin liên lạc cho tất cả các tàu, thuyền hoạt động trên biển trong khu vực tàu bị nạn phối hợp với các tàu của lực lượng hải quân, Trung tâm phối hợp tìm kiếm cứu nạn hàng hải khu vực 1 tăng cường quan sát, phát hiện và tham gia tìm kiếm cứu nạn.

2. Bộ chỉ huy Bộ đội biên phòng Hải Phòng chỉ đạo các đồn biên phòng, phối hợp với Bộ chỉ huy bộ đội biên phòng các tỉnh: Nam Định, Thái Bình, Ninh Bình, Thanh Hóa và gia đình nạn nhân tiếp tục thông báo cho các tàu thuyền hoạt động ở khu vực tàu bị nạn, tăng cường quan sát và tìm kiếm cứu nạn.

3.  Yêu cầu các địa phương, cơ quan, đơn vị tập trung chỉ đạo tổ chức thực hiện, trực ban nghiêm túc, theo dõi chặt chẽ diễn biến công tác tìm kiếm cứu nạn, thường xuyên báo cáo về văn phòng thường trực Ban chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn thành phố.


Từ khóa:
Bình luận của bạn về bài viết...

captcha

Bản tin Pháp luật

Video clip

Phóng sự ảnh

An toàn giao thông