Thành phố chủ động phòng chống lụt bão, thiên tai

22:29 03/04/2009

Chủ tịch UBND TP Trịnh Quang Sử vừa có chỉ thị yêu cầu các cấp, cácngành, các cơ quan, đơn vị trên địa bàn thành phố tăng cường công tácPCLB và TKCN năm 2009.

Tu bổ đê điều ở huyện Cát Hải
Tu bổ đê điều ở huyện Cát Hải

Năm 2008, tổng thiệt hại do lũ bão gây ra trên cả nước ta là 13.301 tỷ đồng, làm 473 người chết, 64 người mất tích, hơn 400 người bị thương, trên 4.000 nhà bị sập đổ và gần 500.000ha lúa và hoa màu bị thiệt hại. Riêng trận mưa lũ lịch sử diễn ra ở Bắc bộ vào cuối tháng 10 đầu tháng 11-2008, đã làm 101 người chết, tổng thiệt hại lên tới 8.590 tỷ đồng.

Bộ trưởng Bộ NN&PTNT Cao Đức Phát cho rằng, hiện công tác PCLB ở nhiều địa phương còn nhiều bất cập, lúng túng, nhất là phương châm 4 tại chỗ. Đồng quan điểm này, Cục trưởng Cục cứu hộ (Bộ Quốc phòng) thiếu tướng Nguyễn Sơn Hà cho rằng, lực lượng cứu hộ cứu nạn còn mỏng, hoạt động kiểm soát tàu thuyền còn thiếu chặt chẽ, nhiều thời điểm các địa phương không nắm rõ vị trí tàu thuyền hoạt động dẫn đến không thể kêu gọi hướng dẫn khi bão và áp thấp nhiệt đới xảy ra. Trong khi đó, tàu cứu nạn lại không có chức năng kéo mà số lượng tàu cá gặp nạn vào mùa mưa bão rất nhiều. 

Trước tình hình phức tạp của mùa mưa bão năm 2009, Phó thủ tướng Hoàng Trung Hải nhấn mạnh, các ngành chức năng và các địa phương cần khắc phục các tồn tại, tích cực nâng cao phương châm 4 tại chỗ. Bảo đảm dự trữ quốc gia về lương thực đảm bảo hỗ trợ kịp thời cho người dân sau khi bão lũ xảy ra, đảm bảo không để đói. Đặc biệt cơ quan khí tượng thủy văn phải nâng cao năng lực dự báo thiên tai….

Đại diện Bộ KH-ĐT cũng cho biết, năm 2009 Chính phủ đã có chủ trương tăng ngân sách cho công tác PCLB nhưng trách nhiệm an toàn trước hết thuộc về các địa phương, không nên ỷ lại vào trung ương. Chính phủ chỉ có thể hỗ trợ một phần và ưu tiên những địa phương kinh tế khó khăn. Ngoài ra, theo Bộ KH-ĐT, việc đầu tư đê kè, đê bối và di dân khỏi vùng trũng, thấp cần một khoản kinh phí quá lớn, ước tính 10.000 tỷ đồng.

Chủ tịch UBND TP Hải Phòng chỉ rõ: Để chủ động PCLB và TKCN nhằm hạn chế đến mức thấp nhất thiệt hại do bão, lũ, thiên tai và các sự cố, tai nạn, các cấp, các ngành, các cơ quan, đơn vị tổng kết, đánh giá rút kinh nghiệm công tác PCLB và TKCN năm 2008 từ đó xây dựng kế hoạch, phương án chủ động phòng, chống, xử lý kịp thời, có hiệu quả trước, trong và sau khi bão lũ, thiên tai xảy ra.

Đặc biệt chú trọng công tác chỉ đạo, tổ chức thực hiện, huy động nguồn lực theo phương châm "4 tại chỗ" đảm bảo an toàn về người, hạn chế đến mức thấp nhất thiệt hại về tài sản do thiên tai gây ra. Đồng thời tổ chức kiểm tra, đánh giá hiện trạng chất lượng hệ thống đê điều, công trình thủy lợi, khu neo đậu tàu thuyền. Tổ chức và bảo đảm thông suốt hệ thống thông tin phục vụ dự báo, thông báo tin chỉ đạo, chỉ huy trong mọi tình huống thiên tai, nhất là thông tin cảnh báo bão, áp thấp nhiệt đới cho ngư dân và quản lý tàu thuyền khi có thiên tai...

VĂN HUY


Từ khóa:
Bình luận của bạn về bài viết...

captcha

Bản tin Pháp luật

Video clip

Phóng sự ảnh

An toàn giao thông