Thành phố long trọng tổ chức kỷ niệm 70 năm CMT8 và Quốc khánh 2-9

18:48 02/09/2015

 

Các đại biểu dự lễ Mít tinh kỉ niệm 70 năm Ngày quốc khánh 2-9
Các đại biểu dự lễ Mít tinh kỉ niệm 70 năm Ngày quốc khánh 2-9

Sáng 1-9, tại Trung tâm hội nghị thành phố, Thành ủy - HĐND - UBND - Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố tổ chức trọng thể lễ kỷ niệm 70 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2-9.

Dự lễ có các đồng chí: Nguyễn Thanh Bình, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó trưởng ban Tổ chức Trung ương; Dương Anh Điền, Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố; Lê Văn Thành, Chủ tịch UBND thành phố; Nguyễn Thị Nghĩa, Phó bí thư thường trực Thành ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội Hải Phòng; lãnh đạo Quân khu Ba, Quân chủng Hải quân và Cảnh sát biển Việt Nam; các đồng chí nguyên lãnh đạo thành phố qua các thời kỳ; đại diện các bà mẹ Việt Nam Anh hùng, Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân, Anh hùng Lao động; đại biểu các tầng lớp nhân dân thành phố.

Đọc diễn văn tại buổi lễ, Chủ tịch UBND thành phố Lê Văn Thành nhấn mạnh: Cách đây 70 năm, dưới sự lãnh đạo của Đảng và Chủ tịch Hồ Chí Minh, quân và dân ta đã tiến hành Tổng khởi nghĩa thắng lợi, giành chính quyền về tay nhân dân. Cách mạng Tháng Tám năm 1945 thành công không những giật tung được xiềng xích của bọn đế quốc phát xít mà còn lật nhào chế độ quân chủ trên đất nước ta hàng chục thế kỷ, làm cho Việt Nam thành nước cộng hòa dân chủ, đưa dân tộc Việt Nam lên hàng các dân tộc tiên phong. Ngày 2-9-1945, tại Quảng trường Ba Đình lịch sử, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã đọc bản Tuyên ngôn độc lập, khai sinh ra nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa.

Tại thành phố Hải Phòng những ngày đó, quân đội Nhật còn nguyên quân số khoảng 6 vạn tên. Các cơ sở của ta ở nội thành và ngoại thành Hải Phòng, Kiến An đã tích cực tiến hành các công việc được nêu trong chỉ thị về chuẩn bị khởi nghĩa của Tổng bộ Việt Minh, như tổ chức các đội tự vệ, huấn luyện cán bộ chỉ huy quân sự, sắm vũ khí, vận động binh lính, phổ biến chiến thuật khởi nghĩa…

Một số hoạt cảnh ôn lại truyền thống cách mạng vẻ vang của dân tộc
Một số hoạt cảnh ôn lại truyền thống cách mạng vẻ vang của dân tộc

Ngày 15-8-1945, Ủy ban dân tộc giải phóng Kim Sơn (Tân Trào - Kiến Thụy) đã lãnh đạo quần chúng nhất tề khởi nghĩa. Tự vệ Kim Sơn đã đột nhập huyện lỵ Kiến Thụy tước vũ khí địch, phối hợp với lực lượng khởi nghĩa ở Vinh Quang, Minh Đức (Tiên Lãng) phá kho thóc ở Vinh Quang, tổ chức đánh Nhật ở Qúy Cao…, tạo điều kiện thuận lợi cho các địa phương bạn giành chính quyền về tay nhân dân. Ngày 17-8-1945, Việt Minh huyện An Lão lãnh đạo khởi nghĩa giành chính quyền về tay nhân dân. Tiếp đó ngày 22-8-1945, cuộc khởi nghĩa giành chính quyền đã nổ ra và giành thắng lợi ở Thủy Nguyên, Kiến An…

Ngày 23-8-1945, Hải Phòng khởi nghĩa giành thắng lợi mau lẹ. Ngay từ sáng sớm, từng đoàn người hàng ngũ tề chỉnh, thanh niên và công nhân mang theo vũ khí tuy phần lớn là thô sơ, đến tập trung tại Quảng trường Nhà hát thành phố. Cuộc mít tinh thành lập chính quyền cách mạng của nhân dân diễn ra trang nghiêm, trọng thể, vừa ở tư thế sẵn sàng chiến đấu. Mít tinh kết thúc, đoàn người đi diễu hành quan các phố lớn, giữa rừng cờ đỏ sao vàng và những tiếng hoan hô, hò hét như sấm dậy. Ngày 28-8-1945, các huyện đảo Cát Hải, Cát Bà đã giành chính quyền về tay nhân dân…

Một số hoạt cảnh ôn lại truyền thống cách mạng vẻ vang của dân tộc
Một số hoạt cảnh ôn lại truyền thống cách mạng vẻ vang của dân tộc

Chủ tịch UBND thành phố Lê Văn Thành khẳng định: Sau 70 năm độc lập, trải qua bao khó khăn, thử thách, Đảng bộ, chính quyền, quân và dân thành phố đã xây dựng Hải Phòng trở thành đầu tàu trong phát triển kinh tế - xã hội, luôn đi đầu trong công cuộc đổi mới, mở cửa và hội nhập quốc tế... Đồng chí Chủ tịch UBND thành phố kêu gọi toàn Đảng bộ, quân và dân thành phố phát huy cao độ tinh thần Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2-9, phấn đấu hoàn thành xuất sắc các chỉ tiêu, kế hoạch năm 2015 và kế hoạch 5 năm (2011-2015).

Phát biểu tại buổi lễ, đồng chí Đào An, nguyên Phó bí thư Thành ủy, nguyên Chủ tịch UBND thành phố và đồng chí Phạm Tuấn Hùng, Bí thư Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh Xí nghiệp xếp dỡ Cảng Hoàng Diệu thuộc Công ty cổ phần Cảng Hải Phòng đều khẳng định: Mỗi cán bộ, đảng viên và nhân dân thành phố phải ra sức xây dựng, bảo vệ và phát triển thành phố, góp phần vào sự nghiệp xây dựng và bảo vệ tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa, thực hiện thắng lợi mục tiêu dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh.

TP


Từ khóa:
Bình luận của bạn về bài viết...

captcha

Bản tin Pháp luật

Video clip

Phóng sự ảnh

An toàn giao thông