Thành ủy Hải Phòng tổ chức trọng thể lễ kỷ niệm 94 năm thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam

15:00 01/02/2024

Sáng 1-2, Ban Thường vụ Thành ủy Hải Phòng tổ chức họp mặt kỷ niêm 94 năm ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (3-2-1930- 3-2-2024); ra mắt cuốn lịch sử Đảng bộ thành phố Hải Phòng- tập 4 (2001-2020) và trao tặng Huy hiệu Đảng đợt 3-2.
Các đại biểu dự lễ kỷ niệm

Đồng chí Lê Tiến Châu, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội Hải Phòng chủ trì. Cùng dự có các đồng chí: Nguyễn Văn Tùng, Phó bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND thành phố; Đỗ Mạnh Hiến, Phó bí thư Thương trực Thành ủy; Phạm Văn Lập, Chủ tịch HĐND thành phố; các đồng chí nguyên lãnh đạo thành phố qua các thời kỳ; các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy; Phó chủ tịch HĐND; Phó chủ tịch UBND thành phố; lãnh đạo các ban, ngành, đoàn thể, các địa phương…

 Đọc diễn văn kỷ niệm, đồng chí Bí thư Thành ủy Lê Tiến Châu nhấn mạnh, 94 năm qua là một hành trình đầy trí tuệ và bản lĩnh của Đảng Cộng sản Việt Nam, Đảng do Bác Hồ kính yêu sáng lập và rèn luyện. Dưới sự lãnh đạo của Đảng, nhân dân ta đã tiến hành các cuộc đấu tranh cách mạng lâu dài, gian khổ, vượt qua muôn vàn khó khăn, thử thách và giành được những thắng lợi vĩ đại.

              Đồng chí Bí thư Thành ủy Lê Tiến Châu đọc diễn văn kỷ niệm 94 năm ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam

 Nhìn lại chặng đường đấu tranh oanh liệt của Đảng trong 94 năm qua, ôn lại những khó khăn, gian khổ, sự hy sinh vô bờ bến cùng những thắng lợi vẻ vang mà nhân dân ta đã giành được dưới sự lãnh đạo của Đảng, chúng ta càng tin tưởng và khẳng định một chân lý: ở Việt Nam, không có một lực lượng chính trị nào khác, ngoài Đảng Cộng sản Việt Nam có đủ bản lĩnh, trí tuệ, kinh nghiệm, uy tín và khả năng lãnh đạo đất nước vượt qua mọi khó khăn, thử thách, đưa sự nghiệp cách mạng của dân tộc ta đi từ thắng lợi này đến thắng lợi khác.

Đồng chí Bí thư Thành ủy Lê Tiến Châu nêu rõ, tự hào về Đảng quang vinh, chúng ta càng tự hào về truyền thống của Đảng bộ thành phố Hải Phòng. Xuyên suốt giai đoạn lịch sử cách mạng, Hải Phòng luôn tự hào về truyền thống đi đầu, anh dũng, kiên cường, sáng tạo.

Các đại biểu dự lễ kỷ niệm

Sau gần 40 năm thực hiện đường lối đổi mới của Đảng, với truyền thống năng động, sáng tạo, Hải Phòng đã có bước phát triển vượt bậc cả về quy mô, tầm vóc, diện mạo, cũng như về trình độ, chất lượng tăng trưởng kinh tế, văn hóa, xã hội; ngày càng xứng đáng với vai trò, vị thế của một trung tâm kết nối, liên kết vùng; động lực tăng trưởng của vùng và cả nước; từng bước vươn tầm khu vực và quốc tế.

Tiết mục văn nghệ chào mừng

Năm 2023, mặc dù gặp nhiều khó khăn nhưng tiếp nối truyền thống của thành phố Cảng, của Đảng bộ thành phố, Hải Phòng tiếp tục phát triển mạnh mẽ. Tốc độ tăng tổng sản phẩm trên địa bàn (GRDP) đạt 10,34%; tổng thu ngân sách trên địa bàn đạt trên 103 ngàn tỷ đồng, trong đó thu nội địa đạt trên 43.000 tỷ đồng; thu hút vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài đạt kết quả lịch sử với hơn 3,6 tỷ USD. Hải Phòng trở thành một trong những địa phương có môi trường đầu tư hấp dẫn nhất đối với các nhà đầu tư trong và ngoài nước. Các quy hoạch, định hướng chiến lược phát triển của thành phố trong giai đoạn tới đã được ban hành. Vịnh Hạ Long - Quần đảo Cát Bà được UNESCO công nhận là di sản thiên nhiên thế giới.

Hạ tầng kinh tế, xã hội được đầu tư mạnh mẽ; diện mạo đô thị, nông thôn chuyển biến theo hướng văn minh, hiện đại. Nhiều cơ chế, chính sách đặc thù, vượt trội về an sinh xã hội được ban hành; lĩnh vực y tế được quan tâm, giáo dục đạt nhiều thành tích nổi bật. Chính trị, xã hội ổn định, quốc phòng an ninh, trật tự an toàn xã hội được giữ vững, công tác đối ngoại và hội nhập quốc tế được triển khai đồng bộ, hiệu quả với nhiều dấu ấn nổi bật.

Công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị, vận động nhân dân được đặc biệt chú trọng, đổi mới, đạt kết quả quan trọng, làm nền tảng cho thành công chung của Đảng bộ thành phố.

Tiết mục văn nghệ chào mừng

Theo đồng chí Bí thư Thành ủy Lê Tiến Châu, những kết quả mà Đảng bộ, quân và nhân dân thành phố đạt được trong năm 2023 có ý nghĩa hết sức quan trọng, khẳng định sự đoàn kết, thống nhất, cố gắng, nỗ lực của toàn Đảng bộ và sự đồng lòng ủng hộ của nhân dân thành phố, tạo tiền đề cho năm 2024 những năm tiếp theo.

Với niềm tin tuyệt đối vào sự lãnh đạo của Đảng, với quyết tâm chính trị và tinh thần quyết liệt tiến công, Đảng bộ, chính quyền, quân và nhân dân thành phố sẽ tiếp tục chung sức, đồng lòng, nắm vững thời cơ, vượt qua thách thức để xây dựng và phát triển thành phố Hải Phòng trở thành thành phố công nghiệp hiện đại, văn minh, bền vững, đi đầu trong sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước.

*Nhân dịp này, Thành ủy Hải Phòng tổ chức lễ ra mắt cuốn lịch sử Đảng bộ thành phố Hải Phòng- tập 4 (2001-2020). Đồng chí Bí thư Thành ủy Lê Tiến Châu khẳng định, đây là chủ trương của Ban Thường vụ Thành ủy nhằm ghi lại và phản ánh đầy đủ, chân thực lịch sử xây dựng, phát triển của Đảng bộ thành phố trong 20 năm đầu thế kỷ 21.

Trong lịch sử thành phố nói chung, lịch sử Đảng bộ Hải Phòng giai đoạn 2001-2020 nói riêng có một dấu ấn đặc biệt: lần đầu tiên trong lịch sử xây dựng và phát triển thành phố, Bộ Chính trị đã ban hành 2 Nghị quyết định hướng phát triển cho Thành phố Hải Phòng. Đó là Nghị quyết số 32 ngày 5/8/2003 về “Xây dựng và phát triển thành phố Hải Phòng trong thời kỳ công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước” và Nghị quyết số 45 ngày 24/1/2019 về “Xây dựng và phát triển thành phố Hải Phòng đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045”.

                                Thực hiện nghi lễ ra mắt cuốn lịch sử Đảng bộ thành phố Hải Phòng- tập 4 (2001-2020)

Đây là những định hướng chiến lược sâu sắc, có tầm quan trọng đặc biệt đối với sự nghiệp xây dựng và phát triển thành phố Hải Phòng; đồng thời là cơ sở nền tảng và là kim chỉ nam hành động đối với Đảng bộ thành phố trong quá trình lãnh đạo, chỉ đạo xây dựng, phát triển Hải Phòng.

Cuốn lịch sử Đảng bộ thành phố Hải Phòng- tập 4 (2001-2020) thu hút sự quan tâm của cán bộ, đảng viên

Đồng chí Bí thư Thành ủy mong muốn cuốn lịch sử Đảng bộ thành phố Hải Phòng- tập 4 (2001-2020) được giới thiệu tới toàn thể cán bộ, đảng viên, chiến sỹ lực lượng vũ trang, các tầng lớp nhân dân thành phố Hải Phòng, hun đúc ý chí, bản lĩnh, niềm tự hào, biến thành sức mạnh tổng hợp để xây dựng và phát triển thành phố.

*Nhân dịp này, Thành ủy Hải Phòng tổ chức trao tặng huy hiệu Đảng đợt 3-2 cho 15 đảng viên. Trong đó có các đồng chí nguyên lãnh đạo thành phố qua các thời kỳ; các đồng chí lãnh đạo UBND; Phó Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội thành phố…

Theo đồng chí Đào Trọng Đức, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Trưởng Ban Tổ chức Thành ủy, đợt này, thành phố có 1877 đảng viên thuộc 24 Đảng bộ trực thuộc Thành ủy được tặng, truy tặng Huy hiệu Đảng. Trong đó có 19 đảng viên được trao huy hiệu 75 năm tuổi Đảng; 7 đảng viên 70 năm tuổi Đảng; 46 đảng viên 65 năm tuổi Đảng; 210 đảng viên 60 năm tuổi Đảng; 402 đảng viên 55 tuổi Đảng; 239 đảng viên 50 năm tuổi Đảng; 209 đảng viên 45 năm tuổi Đảng; 412 đảng viên 40 năm tuổi Đảng; 333 đảng viên 30 năm tuổi Đảng.

Các đồng chí Thường trực Thành ủy trao Huy hiệu Đảng cho các đảng viên 30 năm tuổi Đảng trở lên

 Đồng chí Bí thư Thành ủy Lê Tiến Châu  chia sẻ niềm vui cùng các đảng viên được nhận Huy hiệu Đảng. Đồng thời khẳng định, đây là sự kiện rất quan trọng trong cuộc đời cách mạng của các đảng viên, cũng là sự ghi nhận xứng đáng của Đảng, Nhà nước về quá trình phấn đấu, rèn luyện, cống hiến liên tục trong cuộc đấu tranh giành độc lập dân tộc, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc cũng như trong quá trình xây dựng và phát triển thành phố Hải Phòng hôm nay.

Đó không chỉ là niềm tự hào, niềm vui của riêng các đảng viên và gia đình, mà còn là niềm tự hào của Đảng bộ và nhân dân thành phố. Cơ đồ, vị thế, tiềm lực của đất nước; diện mạo, tầm vóc của thành phố Hải Phòng hôm nay có sự đóng góp tích cực của các đảng viên. Đảng viên được nhận Huy hiệu Đảng có quyền tự hào về những cống hiến của mình cho sự nghiệp cách mạng vẻ vang của Đảng, của dân tộc và của thành phố.

Đồng chí Bí thư Thành ủy mong đảng viên được nhận Huy hiệu Đảng với kinh nghiệm, tâm huyết và tình cảm, tiếp tục cống hiến trí lực  vào công cuộc xây dựng và phát triển thành phố, tham gia có hiệu quả vào công tác xây dựng Đảng, chính quyền, đoàn thể tại địa phương và luôn là tấm gương sáng, có sức lan tỏa và thuyết phục đến đông đảo quần chúng nhân dân, những cán bộ, đảng viên trẻ noi theo./.

                                                                                                                                       Hồng Thanh

Từ khóa:
Bình luận của bạn về bài viết...

captcha

Bản tin Pháp luật

Video clip

Phóng sự ảnh

An toàn giao thông

Liên kết hữu ích