Tháo gỡ tồn tại trong công tác GPMB

16:58 30/11/2012

Sáng  29-11, UBND thành phố tổ chức họp kiểm tra tiến độ thực hiện Dự ánphát triển giao thông đô thị. Đồng chí Đan Đức Hiệp, Phó chủ tịch thường trực UBND thành phố chủ trì. Đại diện lãnh đạo các sở ngành, địa phương hữu quan tới dự.

Ảnh minh hoạ
Ảnh minh hoạ

Theo yêu cầu đặt ra đến hết ngày 31-12-2012, các quận, huyện liên quan buộc phải thực hiện khối lượng công tác GPMB trị giá 200 tỷ đồng vốn đối ứng trong nước đã được Chính phủ bố trí đầu tư. Theo báo cáo, công tác GPMB còn một số vướng mắc, trong đó, tại huyện An Dương, phát sinh khoảng 300 ngôi mộ nằm trên phạm vi GPMB trục đường chính; mức hỗ trợ cây cảnh gồm đào, quất các hộ dân trồng để bán vào dịp tết nằm trên phạm vi giải tỏa. Quận Kiến An được đánh giá căng thẳng nhất bởi sửa chữa cầu Niệm cũ, xây cầu Niệm 2 và 1 cầu lớn khác đều thuộc quận Kiến An.

Kết luận buổi làm việc, Phó chủ tịch UBND thành phố Đan Đức Hiệp chỉ đạo tập trung cao vào việc giải quyết tồn tại trong công tác GPMB phục vụ dự án, đảm bảo giải ngân hết 200 tỷ đồng trước ngày 31-12. UBND thành phố giao cho huyện An Dương và Sở Xây dựng xem xét tính toán mở rộng các khu nghĩa trang nhân dân để di chuyển mồ mả, không xây dựng nghĩa trang mới; hỗ trợ theo quy định của nhà nước đối với cây cối, hoa cây cảnh nhân dân trồng phục vụ bán tết 30% giá trị, đồng thời cho phép nhân dân tiếp tục sử dụng đến tết Nguyên đán.

ĐL


Từ khóa:
Bình luận của bạn về bài viết...

captcha

Bản tin Pháp luật

Video clip

Phóng sự ảnh

An toàn giao thông