Thay ai làm HLV Vicem Hải Phòng?

15:18 05/12/2011

Trước thành tích bết bát của V. Hải Phòng ở những trận đấu làm nóng trước thềm V. League 2012 đã rộ lên tin đồn về việc HLV Nguyễn Đình Hưng sắp bay khỏi ghế HLV. Chỉ còn chưa đầy một tháng trước giải mà thay HLVliệu có phải là phương án khả thi dành cho V. Hải Phòng?
Trước thành tích bết bát của V. Hải Phòng ở những trận đấu làm nóng trước thềm V. League 2012 đã rộ lên tin đồn về việc HLV Nguyễn Đình Hưng sắp bay khỏi ghế HLV. Chỉ còn chưa đầy một tháng trước giải mà thay HLVliệu có phải là phương án khả thi dành cho V. Hải Phòng?

Vị trí của HLV Nguyễn Đình Hưng đang lung lay ở Lạch Tray
Vị trí của HLV Nguyễn Đình Hưng đang lung lay ở Lạch Tray

Thực ra việc ông Hưng tiếp quản V. Hải Phòng từ bốn vòng đấu cuối là phương án bất khả kháng. Trong chiến dịch trụ hạng, vai trò của HLV người Khánh Hòa không được đánh giá cao nên để chuẩn bị cho mùa bóng mới, việc V. Hải Phòng sử dụng HLV này là một ngạc nhiên lớn. Bởi “anh ba Hưng” mới chỉ là một HLV mới vào nghề và để trị một đội bóng với nhiều cá tính cũng như cách điều hành, tổ chức “khác người” như V. Hải Phòng không phải là việc của một người non tay. Nội bộ V. Hải Phòng luôn tồn tại nhiều bất đồng âm ỉ bởi “nhìn đâu cũng thấy anh tài” với cá tính đa dạng. Rủ rỉ tình cảm như HLV Vương Tiến Dũng thì bị chê là nhu nhược; cách mạng, đổi mới như HLV Rield cũng bị đá bay vì không phù hợp… Đối với những HLV thì Lạch Tray chính là “miền đất dữ” bởi tư duy làm bóng đá nơi đây rất khác lạ.

Tuy nhiên, gạt bỏ ông Hưng lúc này cũng chẳng phải là giải pháp hay. Bởi từ đầu mùa giải, ông đã mang về hàng loạt gương mặt mới để phục vụ cho ý đồ chiến thuật cũng như tạo lập “thế trận” cho riêng mình. Câu chuyện “băng đảng” trong bóng đá Việt Nam là hoàn toàn có thật bởi ông thầy nào cũng phải có một nhóm cầu thủ ruột để đề phòng trường hợp bị lật. Đến thời điểm hiện tại, nhân sự của V. Hải Phòng gần hoàn tất bởi nếu có muốn bổ sung cũng khó vì nguồn cầu thủ quá khan hiếm. Như vậy, về cơ bản lối chơi của V. Hải Phòng đang được định hình.

Nếu V. Hải Phòng có ý tưởng thay HLV trưởng ngay sát mùa giải do kết quả những trận giao hữu kém thì không nên. Nên biết các giải giao hữu chỉ mang ý nghĩa kiểm định và thua nhiều có khi còn tốt hơn thắng như chẻ tre. Điều cần phải mổ xẻ và khắc phục hiện nay ở đội bóng đất Cảng chính là những mâu thuẫn nội tại trong lòng đội bóng. Vậy nên, cần giải pháp dung hòa, triệt tiêu những mâu thuẫn đó mới có thể thống nhất một tập thể đa tính cách và phát huy sức mạnh của nó. Bóng đá là môn thể thao tập thể và lãnh đạo V. Hải Phòng trước khi gạch tên HLV Nguyễn Đình Hưng cũng cần soi kỹ vào nguyên nhân để giải quyết triệt để vấn đề của đội bóng. Nếu không thì HLV nào ngồi vào chiếc ghế nóng ở Lạch Tray cũng chỉ vậy mà thôi.

PA


Từ khóa:
Bình luận của bạn về bài viết...

captcha

Bản tin Pháp luật

Video clip

Phóng sự ảnh

An toàn giao thông