Thay gần 400 cây Long Não dọc đường vào đền Trạng Trình Nguyễn Bỉnh Khiêm

08:51 13/04/2022

Sau gần 4 năm được trồng tại tuyến đường đôi từ QL 37 đến Di tích Quốc gia đặc biệt đền thờ Nguyễn Bỉnh Khiêm (làng Trung Am, xã Lý Học, huyện Vĩnh Bảo) gần 400 cây Long Não sinh trưởng kém, huyện Vĩnh Bảo đã đề xuất UBND thành phố trồng thay thế bằng cây Đa, Đề và Gạo Hoa đỏ từ nguồn vốn xã hội hóa.

Hàng cây Long Não còi cọc  

Khu di tích đền thờ Trạng trình Nguyễn Bỉnh Khiêm, huyện Vĩnh Bảo được Chính phủ xếp hạng di tích Quốc gia đặc biệt tại Quyết định số 2367/QĐ-TTg ngày 23/12/2015. Những năm qua, thành phố đầu tư đồng bộ hạ tầng giao thông kết nối với Khu di tích Quốc gia đặc biệt đền thờ Trạng Trình Nguyễn Bỉnh Khiêm. Trong đó, điển hình là tuyến đường từ Quốc lộ 37 đến cổng chính của Khu di tích được thành phố đầu tư, hoàn thành đưa vào sử dụng từ năm 2018.

Ông Phạm Hữu Định- Giám đốc Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện Vĩnh Bảo (đơn vị được giao chủ đầu tư dự án tuyến đường từ Quốc lộ 37 đến cổng chính của Khu di tích đền Trạng Trình Nguyễn Bỉnh Khiêm) cho biết, tuyến đường có tổng chiều dài 2.360 m (trong đó có 360 m đường rộng 50 m còn lại là rộng 45 m) cùng với các hạng mục đường giao thông, vỉa hè, điện chiếu sáng và thoát nước. Hai bên vỉa hè tuyến đường được trồng cây Long Não với khoảng cách 8m/cây với tổng số 540 cây. Năm 2018 và 2019, theo chỉ đạo của thành phố huyện đã điều chỉnh trồng cây Đa và Đề hai bên vỉa hè đoạn từ ngã 3 thôn Trung Am đến cổng chính vào đền dài 360m.

Cây Long Não được thay thế bằng cây Đa, Đề và Gạo Hoa đỏ trên tuyến đường đôi dẫn vào Khu di tích Đền Trạng Trình Nguyễn Bỉnh Khiêm

Tuy nhiên, hàng cây Long Não hai bên vỉa hè từ ngã 3 Trung Am ra Quốc lộ 37 tuy thời gian trồng đã được gần 4 năm nhưng chậm phát triển, đa số cây Long Não đều nhỏ và thấp, cây sinh trưởng kém. Trong khi đó hệ thông cây Đa và Đề trồng trên vỉa hè từ ngã 3 thôn Trung Am đến cổng chính vào đền lại phát triển tốt cả về chiều cao và tán rộng xung quanh. Ông Nguyễn Văn Tái- Trưởng Ban quản lý Khu di tích đền Trạng Trình Nguyễn Bỉnh Khiêm cũng thông tin, sau khi tuyến đường đưa vào sử dụng, UBND huyện Vĩnh Bảo giao cho đơn vị quản lý tuyến đường trong đó có việc chăm sóc, bảo vệ hệ thống cây xanh dọc đường vào Đền. Đơn vị thường xuyên cử người chăm bón, bắt sâu, song đến nay chỉ còn 384 cây.

Cần thay thế loại cây phù hợp

Để đảm bảo cảnh quan và sự tôn nghiêm trang trọng, cũng như ý nghĩa về phong thủy, tâm linh đối với Khu di tích Quốc gia đặc biệt, xứng tầm với thân thế và sự nghiệp của Danh nhân văn hóa Trạng trình Nguyễn Bỉnh Khiêm, thì việc điều chỉnh thay thế hàng cây Long Não nhỏ và thấp trên vỉa hè để toàn tuyến đồng nhất là cây Đa và Đề, gạo đỏ là rất cần thiết. Do vậy, tháng 2-2022, UBND huyện Vĩnh Bảo có tờ trình gửi UBND thành phố về việc điều chỉnh cây xanh trên vỉa hè tuyến đường từ Quốc lộ 37 đến Khu di tích Quốc gia đặc biệt đền thờ Trạng Trình Nguyễn Bỉnh Khiêm. Theo đó, sẽ trồng thay thế cây Long Não bằng các cây Đa, Đề và Gạo Hoa đỏ bằng nguồn vốn xã hội hóa của thành phố để huyện Vĩnh Bảo thực hiện. Số cây cây Long Não sẽ được di chuyển trồng ở các vị trí thích hợp trên địa bàn huyện Vĩnh Bảo đảm bảo hiệu quả, tiết kiệm chi phí.   

Cây Long Não được thay thế bằng cây Đa, Đề và Gạo Hoa đỏ trên tuyến đường đôi dẫn vào Khu di tích Đền Trạng Trình Nguyễn Bỉnh Khiêm

Thực hiện Công văn số 1622/UBND- GT ngày 12/3/2022 của UBND thành phố về việc điều chỉnh cây xanh tại vỉa hè tuyến Quốc lộ 37 đến Khu di tích Quốc gia đặc biệt đền thờ Trạng Trình Nguyễn Bỉnh Khiêm, đến nay Công ty CP xây dựng Tân Lộc (đơn vị trồng cây thay thế tại tuyến đường) đã tiến hành di chuyển cây Long Não và trồng bổ sung các cây Đa, Đề và Gạo Hoa đỏ trên tuyến đường. Về cơ bản, việc trồng cây thay thế đã hoàn tất.

Đối với số lượng cây Long Não sẽ được UBND huyện Vĩnh Bảo phân bổ tới 4 xã, thị trấn và 2 đơn vị trồng theo quy hoạch. Ông Nguyễn Thế Thuận- Bí thư Đảng ủy xã Tam Đa, huyện Vĩnh Bảo cho biết, do dự án mở rộng đường chưa hoàn thành nên sau khi tiếp nhận 62 cây Long Não, địa phương đã tổ chức trồng ươm tại khuôn viên trụ sở xã để chờ cây sinh trưởng sẽ trồng tại vỉa hè các tuyến đường xây dựng xã nông thôn mới kiểu mẫu của địa phương.

Ngoài xã Tam Đa, các đơn vị khác được phân bổ tiếp nhận cây Long Não gồm: Công ty CP Tân Lộc trồng 120 cây tại hai bên vỉa hè tuyến đường từ cầu Giao Thông đến QL 10; xã Hòa Bình trồng 62 cây tại tuyến đường 7 m (từ đường 354 đến cầu Trạm Xá) và 5,5 m (từ cầu Trạm Xá xã đến Cầu bà Chí); xã Vĩnh An trồng 50 cây tại trụ sở UBND xã, nhà văn hóa xã, thôn; Thị trấn Vĩnh Bảo trồng 50 cây tại tuyến đường Hoa Duy Thành thuộc khu dân cư Tiền Hải, trụ sở UBND và trường học; Huyện đoàn Vĩnh Bảo trồng 20 cây trong khuôn viên phía sau Nhà thiếu nhi huyện và Trường THPT Tô Hiệu trồng 20 cây trong khuôn viên trường học.

Ông Vũ Xuân Quang- Phó Chủ tịch Thường trực UBND huyện Vĩnh Bảo cho biết, sau khi đơn vị hoàn thành việc trồng các cây Đa, Đề, Gạo Hoa đỏ thay thế hàng cây Long Não tại tuyến đường đôi vào Khu di tích đền thờ Trạng Trình Nguyễn Bỉnh Khiêm nếu các cây đảm bảo sinh trưởng và phát triển tốt, huyện sẽ giao cho Ban quản lý đền thờ Trạng Trình Nguyễn Bỉnh Khiêm quản lý, chăm sóc.

TRUNG KIÊN 

Từ khóa:
Bình luận của bạn về bài viết...

captcha

Bản tin Pháp luật

Video clip

Phóng sự ảnh

An toàn giao thông