Thày Tô và gánh nặng hai vai

17:17 25/02/2009

Trong năm 2009, bóng đá Việt Nam có hai mục tiêu lớn: Vượt qua vòng loại Asian Cup 2011 và lên ngôi tại Sea Games 25 được tổ chức tại Lào. Sẽ không có gì để bàn nếu đó là mục tiêu chung của một đội bóng với vị HLV tài năng người Bồ Đào Nha. Nhưng điều khó khăn chính là việc để thực hiện hai mục tiêu đó, HLV Calisto phải đồng thời dẫn dắt hai đội tuyển U23 và ĐTVN.
Trong năm 2009, bóng đá Việt Nam có hai mục tiêu lớn: Vượt qua vòng loại Asian Cup 2011 và lên ngôi tại Sea Games 25 được tổ chức tại Lào. Sẽ không có gì để bàn nếu đó là mục tiêu chung của một đội bóng với vị HLV tài năng người Bồ Đào Nha. Nhưng điều khó khăn chính là việc để thực hiện hai mục tiêu đó, HLV Calisto phải đồng thời dẫn dắt hai đội tuyển U23 và ĐTVN.

HLV Calisto dẫn dắt cả ĐTQG và U 23 trong năm 2009
HLV Calisto dẫn dắt cả ĐTQG và U 23 trong năm 2009

ĐTQG - giành vé vào VCK Asian Cup 2011

Theo thông tin từ VFF, đợt tập trung lần thứ 2 của ĐTQG bắt đầu từ ngày 19-5 tại TT HLTT QG - Nhổn - Hà Nội. Với mục đích chuẩn bị kế hoạch xây dựng lực lượng cho ĐT U23 QG nên HLV Calisto sẽ có sự kết hợp với một nửa thành phần là các tuyển thủ quốc gia và một nửa thành phần là các tuyển thủ U23.

Trong đợt tập trung này, ĐTQG sẽ được thử sức tại 2 trận đấu giao hữu quốc tế, một trận trong nước và một trận tại nước ngoài. Đợt tập trung thứ 3 của ĐTQG bắt đầu từ ngày 1-10-2009 tại TP.HCM, với lực lượng sẽ tham dự vòng loại Asian Cup 2011. Tại đợt tập trung này, ĐTQG sẽ tập luyện và được thử lửa tại Cúp bóng đá quốc tế TPHCM (dự kiến diễn ra từ 28-10 đến 1-11).Tiếp đó, ngày 14-11, ĐTQG sẽ tiếp ĐT Syria trên sân nhà trong khuôn khổ vòng loại Asian Cup 2011 và thi đấu trận lượt về trên sân Syria vào ngày 18-11. Kết thúc SEA Games 25, ngày 24-12 ĐTQG sẽ tập trung trở lại để chuẩn bị cho trận lượt về gặp ĐT Lebanon trên sân khách (diễn ra vào ngày 6-1-2010) và trận lượt về gặp ĐT Trung Quốc tại sân nhà (diễn ra vào ngày 17-1-2010). Trận đấu gặp ĐT Trung Quốc cũng chính là trận đấu cuối cùng của ĐTQG tại vòng loại Asian Cup 2011.

ĐT U23 - đích ngắm là chức vô địch SEA Games 25

Với ĐT U23 quốc gia, theo thông tin từ VFF, HLV Calisto sẽ triệu tập trở lại vào ngày 4-9 tại Hà Nội. Sau đó, ĐT có chuyến tập huấn tại Hàn Quốc trong khoảng thời gian từ ngày 20 đến 30-9, và thi đấu một số trận giao hữu. Trở về nước, ĐT U23 sẽ tiếp tục tập huấn, tập luyện chuẩn bị tham dự T&T Cup 2009. Đây cũng là đợt tổng duyệt binh cuối cùng của ĐT U23 QG trước khi lên đường sang Lào vào đầu tháng 12 để tham dự SEA Games 25.

Theo lộ trình trên thì tháng 9, 10, 11 là khoảng thời gian vất vả nhất của HLV Calisto khi phải luân phiên làm nhiệm vụ cho cả hai ĐT. Rất may là do cả hai ĐT sẽ được bố trí tập luyện tại cùng một địa điểm nên ông “Tô” cũng đỡ vất vả hơn. Trước mắt, Hội đồng Huấn luyện viên QG và HLV Calisto sẽ lên kế hoạch theo dõi các trận đấu tại giải VĐQG cũng như hạng nhất QG để quan sát, tuyển chọn và bổ sung lực lượng cho cả hai đội tuyển.

Việc HLV Calisto dẫn dắt cả hai ĐT đã dấy lên nhiều luồng dư luận trái chiều nhau. Nhưng VFF khẳng định điều đó đã được thể hiện trong hợp đồng. Tuy nhiên, cũng trong bản hợp đồng có ghi ông Calisto có quyền từ chối một trong hai nhiệm vụ đó nhưng HLV người Bồ Đào Nha đã quyết định nhận cả hai nhiệm vụ.

Chính ông Calisto đã từng nói: "Tôi muốn chinh phục những thành tích chưa từng có cho BĐVN” để “trở thành một phần quan trọng của lịch sử BĐVN”. Điều này thể hiện niềm tin và khả năng của vị HLV được mệnh danh là “phù thủy” trong làng HLV bóng đá Việt Nam.

Với gánh nặng cả hai vai, không có gì ngọt ngào hơn nếu HLV Calisto lại mang về một chức vô địch nữa cho bóng đá Việt Nam bằng niềm tin, khả năng chuyên môn và ý chí quật cường của mình truyền đến đôi chân của các học trò.

PHAN ANH


Từ khóa:
Bình luận của bạn về bài viết...

captcha

Bản tin Pháp luật

Video clip

Phóng sự ảnh

An toàn giao thông