Thêm một quan tham Trung Quốc nhận án tử hình

18:25 28/10/2008

Nội dung Tòa án thành phố Nam Kinh, tỉnh Giang Tây, Trung Quốc, vừatuyên án tử hình bị cáo Jiang Renjie, nguyên phó thị trưởng thành phố Tô Châu,tỉnh Giang Tô.

Nội dung

Tòa án thành phố Nam Kinh, tỉnh Giang Tây, Trung Quốc, vừatuyên án tử hình bị cáo Jiang Renjie, nguyên phó thị trưởng thành phố Tô Châu,tỉnh Giang Tô.

Một quan tham bị tuyên án tử hình vì tội tham nhũng (Ảnh China Daily)
Một quan tham bị tuyên án tử hình vì tội tham nhũng (Ảnh China Daily)

Phiên xét xử vị quan tham này do Toà án tối cao Trung Quốc chỉ định toà án Nam Kinh thực hiện.

Theo cáo trạng, bị cáo Jiang Renjie, năm nay 60 tuổi, phạm tội nhận hối lộ 108,67 triệu NDT, 50.000 đôla Hồng Kông và 4.000 USD (tươgn đương 15 triệu USD) từ các dự án xây dựng tại thành phố Tô Châu từ năm 2001 đến 2004. Khi lực lượng công an kiểm tra nhà Jiang Renjie, họ tịch thu được số tiền nặng tới 23 kg.

Jiang Renjie xuất thân từ tỉnh Hồ Bắc, làm giáo viên trung học và sau đó trở thành phó thị trưởng Tô Châu hồi tháng 2-2001. Ông ta phụ trách mảng quy hoạch đô thị, xây dựng, giao thông và viễn thông. Jiang bị cách chức cuối năm 2004 và tỉnh Giang Tô đã thành lập một ủy ban đặc biệt để xử lý vụ án này.

Ngày 18-10 vừa qua, cựu phó thị trưởng Bắc Kinh Lưu Chí Hoa bị tuyên án tử hình (nhưng hoãn thi hành trong 2 năm) cũng vì tội nhận hối lộ với tổng số tiền lên đến hơn 1 triệu USD. Hành vi phạm tội của ông ta kèo dài từ năm 1999 đến 2006, khoảng thời gian ông ta giữ chức Phó thị trưởng thủ đô.



THÁI VÂN (theo Xinhua)


Từ khóa:
Bình luận của bạn về bài viết...

captcha

Bản tin Pháp luật

Video clip

Phóng sự ảnh

An toàn giao thông