Thống nhất cao trong nhận thức, xây dựng lực lượng trong sạch, vững mạnh

22:46 16/04/2018

Ngày 16-4, CATP tổ chức Hội nghị tổng kết 5 năm thực hiện Chỉ thị số 05 của Bộ Công an về tiếp tục đẩy mạnh phong trào “CAND học tập, thực hiện Sáu điều Bác Hồ dạy”; Sơ kết 2 năm thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; Sơ kết 1 năm thực hiện Cuộc vận động “Xây dựng phong cách người CAND bản lĩnh, nhân văn, vì nhân dân phục vụ” và trao Quyết định của Chủ tịch nước về tặng danh hiệu Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân đối với đồng chí Đại tá Lê Hồng Thắng, Trưởng phòng PC45-CATP.

Tới dự: về phía Bộ Công an có các đồng chí: Thượng tướng Nguyễn Văn Thành, Uỷ viên TW Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an; Trung tướng Nguyễn Thanh Nam, Phó Tổng cục trưởng, phụ trách Tổng cục Chính trị CAND; Thiếu tướng Nguyễn Minh Tuấn, Phó Chánh văn phòng Bộ Công an; Thiếu tướng Đào Gia Bảo, Cục trưởng Cục Công tác chính trị, Tổng cục Chính trị CAND và đại diện lãnh đạo các cục trực thuộc Bộ Công an.

Về phía thành phố có các đồng chí: Nguyễn Văn Tùng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND thành phố; Nguyễn Đình Bích, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND thành phố và đại diện lãnh đạo các ban, ngành thành phố.

Về phía CATP có các đồng chí: Thiếu tướng Đỗ Hữu Ca, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc CATP, chủ trì Hội nghị và các đồng chí trong Ban chấp hành Đảng bộ, Ban Giám đốc CATP.

Thượng tướng Nguyễn Văn Thành, Ủy viên TW Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an trao cờ thi đua

và Bằng khen của Bộ Công an tặng các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc

Tại Hội nghị, Đại tá Nguyễn Quốc Hùng, Phó Giám đốc CATP đã báo cáo tóm tắt kết quả 5 năm phong trào CAND học tập, thực hiện Sáu điều Bác Hồ dạy; Sơ kết 2 năm thực hiện đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; Sơ kết 1 năm thực hiện Cuộc vận động “Xây dựng phong cách người CAND bản lĩnh, nhân văn, vì nhân dân phục vụ” của CAHP. Theo đó, qua 5 năm, việc tổ chức triển khai thực hiện Chỉ thị 05/BCA-X11 của Bộ Công an đã được CAHP vận dụng sát với thực tế, đặc điểm của từng đơn vị; xây dựng nhiều kế hoạch, văn bản chỉ đạo tổ chức thực hiện sâu sát, sáng tạo thu hút đảng viên, CBCS tham gia phong trào, tạo chuyển biến tích cực về nhận thức, hành động. Chỉ thị 05 đã được cấp ủy, lãnh đạo, đoàn thể trong CAHP nghiêm túc quán triệt, triển khai, trở thành hoạt động thường xuyên, trở thành hành động tự giác của mỗi Đảng viên, CBCS. Ý thức trách nhiệm của đảng viên, CBCS, nhất là lãnh đạo chủ chốt các cấp được từng bước khơi dậy, phát huy mạnh mẽ, thúc đẩy nhiều phong trào thi đua yêu nước trong lực lượng CAHP, xuất hiện ngày càng nhiều gương “người tốt, việc tốt” trong công tác, chiến đấu và phục vụ nhân dân.

Chủ tịch UBND thành phố Nguyễn Văn Tùng trao Bằng khen

tặng các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc

Đối với việc triển khai, thực hiện Chị thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị, Đảng bộ và lực lượng CAHP đã thực hiện nghiêm túc, hiệu quả, từng bước đi vào chiều sâu, có sức lan tỏa mạnh mẽ, đạt được nhiều kết quả bước đầu đáng khích lệ. CATP đã triển khai nhiều biện pháp thiết thực tuyên truyền giáo dục ý nghĩa, nội dung Chỉ thị giúp Đảng viên, CBCS nhận thức ngày càng sâu sắc tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; không ngừng tu dưỡng, rèn luyện. Sau 2 năm triển khai đã có nhiều lượt tập thể, cá nhân lập thành tích xuất sắc trên các lĩnh vực công tác.

Thiếu tướng Đỗ Hữu Ca trao Giấy khen tặng các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc

Bên cạnh đó, 1 năm qua, CATP đã phát động sâu rộng đến toàn thể CBCS về Cuộc vận động Xây dựng phong cách người CAND bản lĩnh, nhân văn, vì nhân dân phục vụ”. Cấp ủy, lãnh đạo Công an các đơn vị đoàn kết, thống nhất, tập trung lãnh đạo, chỉ đạo triển khai hiệu quả; gương mẫu đi đầu trong việc chấp hành điều lệnh, kỷ cương, kỷ luật, xây dựng nếp sống văn hóa, giao tiếp ứng xử, nêu cao tinh thần, ý thức trách nhiệm đối với công việc CBCS học tập, noi theo. Việc chấp hành điều lệnh, tư thế, lễ tiết tác phong, giao tiếp ứng xử văn hóa, tinh thần trách nhiệm, ý thức phục vụ nhân dân của CBCS được nâng lên rõ nét, tạo chuyển biến tích cực... được cấp ủy, chính quyền, nhân dân ghi nhận, đánh giá cao tinh thần “vì nhân dân phục vụ” của CBCS CAHP.

Thượng tướng Nguyễn Văn Thành, Ủy viên TW Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an

thừa ủy quyền của Chủ tịch nước trao danh hiệu Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân

tặng Đại tá Lê Hồng Thắng, Trưởng phòng PC45 - CATP Hải Phòng

Chỉ đạo hội nghị, Thượng tướng Nguyễn Văn Thành, Thứ trưởng Bộ Công an và Chủ tịch UBND TP Nguyễn Văn Tùng hoan nghênh sự chủ động của CATP trong việc tổ chức Hội nghị và chúc mừng, biểu dương những thành tích xuất sắc của toàn lực lượng CAHP đạt được, đặc biệt chúc mừng đồng chí Đại tá Lê Hồng Thắng, Trưởng phòng PC45-CATP vinh dự được nhận danh hiệu Anh hùng LLVT nhân dân, chúc mừng các tập thể, cá nhân được khen thưởng trong đợt này. Đồng thời nhấn mạnh phong trào học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh là chủ trương lớn của Đảng, trên cơ sở đó tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng, làm cho Đảng ngày càng trong sạch, vững mạnh; là nền tảng tư tưởng tinh thần vững chắc của đời sống xã hội và xây dựng văn hóa, con người Việt Nam.

Chủ tịch UBND thành phố Nguyễn Văn Tùng trao Huân chương dũng cảm 

truy tặng liệt sỹ Bùi Tiến Tường nguyên Phó trưởng CAP Hùng Vương (Hồng Bàng)

Trong thời gian qua, lực lượng CATP đã tổ chức các đợt sinh hoạt chính trị, tạo sự chuyển biến tích cực về nhận thức, hành động; có nhiều mô hình, cách làm tốt, đơn vị kỷ cương, lãnh đạo gương mẫu, địa bàn trong sạch... Qua việc tổ chức thực hiện, CAHP cần rút ra bài học, kinh nghiệm, tiếp tục xây dựng và rà soát những chuẩn mực, căn cứ vào yêu cầu, nhiệm vụ đặc thù của từng lực lượng để cụ thể hóa Sáu điều Bác dạy thành phẩm chất CBCS thực hiện, đặc biệt khi cụ thể hóa phải dễ hiểu, dễ nhớ, dễ thực hiện. Với đặc điểm tình hình kinh tế - chính trị - xã hội hiện nay có nhiều diễn biến phức tạp, CBCS CAHP phải chú ý tới phong cách tư duy, cần độc lập, tự chủ, sáng tạo, gắn lý luận với thực tiễn; phong cách làm việc phải khoa học, cụ thể; lãnh đạo phải thường xuyên kiểm tra lề lối, tác phong công tác, lối sống của CBCS; hết sức chú ý tới việc tự soi, tự sửa và phải chủ động để rút ra bài học trong công tác XDLL; nhanh chóng kiện toàn bộ máy tinh gọn, đáp ứng yêu cầu công tác.

Tại Hội nghị, thừa ủy quyền của Chủ tịch nước, Thứ trưởng Bộ Công an Nguyễn Văn Thành đã trao Danh hiệu Anh hùng LLVT nhân dân cho Đại tá Lê Hồng Thắng, Trưởng phòng PC45-CATP; trao tặng Cờ thi đua của Bộ Công an cho Phòng PX15-CATP; trao tặng bằng khen của Bộ Công an cho 3 tập thể, 6 cá nhân. Chủ tịch UBND thành phố trao tặng Huân chương dũng cảm cho thân nhân Liệt sỹ Bùi Tiến Tường, nguyên Phó trưởng CAP Hùng Vương, quận Hồng Bàng; bằng khen của UBND cho 5 tập thể, 5 cá nhân. Thiếu tướng Đỗ Hữu Ca, Giám đốc CATP trao giấy khen cho 12 tập thể.

MP

Từ khóa:
Bình luận của bạn về bài viết...

captcha

Bản tin Pháp luật

Video clip

Phóng sự ảnh

An toàn giao thông

Liên kết hữu ích