Thông tin tiếp về vụ việc Bệnh viện Quốc tế Green từ chối sản phụ đã đặt cọc chờ sinh bị nhiễm Covid-19

    08:39 07/01/2022

    Như Chuyên đề An ninh Hải phòng đã đưa tin về vụ việc Bệnh viện Quốc tế Green từ chối sản phụ đã đặt cọc chờ sinh nhiễm Covid-19. Đến sáng ngày 7-1 theo nguồn tin của phóng viên được biết, sản phụ H.T.H do chưa tiêm vắc xin Covid-19 nên tình hình chuyển biến nặng đã chuyển tuyến điều trị tại Bệnh viện Kiến An.
    Sản phụ H. đã sinh con tại Bệnh viện Phụ sản, do chưa tiêm vắc xin Covid-19 nên tình hình chuyển biến nặng đã chuyển tuyến điều trị tại Bệnh viện Kiến An

    Trước đó, Chuyên đề An ninh Hải Phòng nhận được thông tin về việc 1 sản phụ đã đặt cọc chờ sinh tại Bệnh viện Quốc tế Green, đến gần ngày sinh nhập viện thì bất ngờ nhận kết quả dương tính với SARS-CoV 2, bệnh viện lập tức phủi tay, hủy cọc, “đẩy” bệnh nhân ra ngoài.

    Đi sâu tìm hiểu vụ việc, phóng viên được anh D (chồng sản phụ H.T.H) có địa chỉ tại đường H.M.T, quận Lê Chân, Hải Phòng, số điện thoại xxxxxx8347, cho biết, vợ anh là chị H.T.H., sinh năm 1993, địa chỉ tại H.M.T, phường Dư Hàng Kênh, quận Lê Chân, đã đặt cọc trước sinh tại Bệnh viện Quốc tế Green,  vì gần đến ngày sinh nên anh chị vào viện để khám tổng quát trước sinh và nhập viện chờ sinh (chị H có thai lần 2, thai trên 37 tuần/vết mổ đẻ cũ).

    Khi vào khám thì chị H được yêu cầu làm test nhanh sàng lọc Covid-19. Sau khoảng 15 phút, chị H được thông báo, kết quả xét nghiệm kháng nguyên SARS-CoV 2 dương tính, sau đó chị H tiếp tục được Bệnh viện quốc tế Green làm xét nghiệm lại lần 2. Kết quả xét nghiệm lần 2 của chị H vẫn cho kết quả dương tính với SARS-CoV 2. Kết quả xét nghiệm của chồng chị H âm tính.

     Theo anh D, khi nhận kết quả lần 2, anh chị hết sức lo lắng, bởi ngày sinh đã cần kề, lại chửa trên vết mổ đẻ cũ. Khi đó hai vợ chồng chị H chỉ mong chị sớm được nhập viện để được điều trị bệnh Covid-19 và chờ đến ngày sinh, nhưng anh chị hết sức bất ngờ khi nghe nhân viên y tế của Bệnh viện Quốc tế Green thẳng thừng từ chối cho nhập viện và đề nghị anh chị tự di chuyển sang Bệnh viện khác trên cùng địa bàn để chờ sinh và điều trị.

    Anh D bức xúc cho biết, khi đó anh có xin Bệnh viện xe để di chuyển sang bệnh viện khác vì với kết quả xét nghiệm tại Bệnh viện Quốc tế Green thì khi đó vợ anh đã dương tính với SARS-CoV 2. Nhưng nhân viên y tế tại Bệnh viện Quốc tế Green vẫn thẳng thừng trả lời rằng Bệnh viện không có xe chở đi. Anh chị phải tự chở nhau sang bệnh viện khác để sinh và điều trị Covid-19.

    Bức xúc với thái độ của nhân viên y tế tại Bệnh viện Quốc tế Green, anh D cho rằng phía Bệnh viện Green đã phủi tay với người bệnh. Ngay cả khi anh chị xin lại kết quả 2 lần xét nghiệm của cả hai vợ chồng phía Bệnh viện quốc tế Green cũng không trả...

    Chuyên đề An ninh Hải Phòng tiếp tục thông tin với bạn đọc!

     VŨ DUYÊN

    Từ khóa:
    Bình luận của bạn về bài viết...

    captcha

    Bản tin Pháp luật

    Video clip

    Phóng sự ảnh

    An toàn giao thông